Đức Thượng Phụ Bartolomeo I Mong Muốn Khôi Phục Sự Hiệp Thông Trọn Vẹn Giữa Giáo Hội Công Giáo Và Chính Thống Giáo

Đức Thượng phụ Bartolomeo I và Đức Thánh Cha Lêô XIV  (ANSA)

Vatican News (08.09.2026) – Phát biểu tại Đại hội Quốc tế lần thứ 27 của Hiệp hội Luật các Giáo hội Đông phương, diễn ra tại Budapest, Đức Thượng phụ Chính thống Constantinople Bartolomeo I bày tỏ hy vọng Công giáo và Chính Thống giáo có thể tái lập sự hiệp thông trọn vẹn. Ngài nhấn mạnh tầm quan trọng của đối thoại thần học, vai trò phục vụ của quyền tối thượng và những dấu chỉ tích cực giúp hai Giáo hội tiến gần hơn đến sự hiệp nhất.

Đức Thượng phụ Bartolomeo nhấn mạnh tầm quan trọng của đối thoại thần học giữa Đông và Tây, đồng thời kỳ vọng Trung tâm mới về Đối thoại Kitô giáo Chính Thống của Tòa Thượng phụ Đại kết, được gọi là “Fanarion”, sẽ góp phần đưa các Giáo hội đến gần nhau hơn.

Theo ngài, trung tâm này được hình dung như “một ngôi nhà thường trực cho các cuộc gặp gỡ liên Chính Thống, liên Kitô giáo và liên tôn”, đồng thời trở thành một “phòng thực nghiệm thực sự của đại kết pháp lý”, phục vụ cho cuộc đối thoại chính thức giữa Giáo hội Công giáo và Chính Thống giáo.

Đề cập đến vấn đề quyền tối thượng của Giáo hoàng – Giám mục Roma -, Đức Thượng phụ nhắc lại nhận định của thần học gia Joseph Ratzinger, sau này là Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI, rằng Roma không thể đòi hỏi nơi Đông phương một quan niệm về quyền tối thượng vượt quá những gì đã được hình thành và thực hành trong thiên niên kỷ thứ nhất.

Theo Đức Thượng phụ Bartolomêô, truyền thống Chính Thống hiểu quyền tối thượng của Giáo hội Roma như “một quyền tối thượng của sự phục vụ trong tình yêu, được thực thi bên trong, chứ không bao giờ ở bên trên, sự hiệp thông của các Giáo hội chị em”.

Ngài cũng đánh giá việc danh hiệu “Thượng phụ Tây phương” được đưa trở lại Niên giám Tòa Thánh từ năm 2024 là “một bước nhỏ, nhưng hoàn toàn không phải là không đáng kể”, và là “một dấu chỉ tích cực và đầy hy vọng” cho cuộc đối thoại Công giáo–Chính Thống.

Nhìn nhận sự chia rẽ giữa Đông và Tây đã “xé rách tấm áo không đường may của Chúa”, Đức Thượng phụ khẳng định sự hy vọng rằng: “Nhờ ân sủng và sự trợ giúp của Thiên Chúa, chúng tôi mong đợi việc tái lập sự hiệp thông trọn vẹn với Giáo hội Roma trong Thân Thể duy nhất của Giáo hội duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền”.

 

Nguồn: Vatican News (08.09.2026)