Các Giám Mục Hoa Kỳ Thấy Nơi Chân Phước Fulton Sheen Một Mẫu Gương Về Sự Thánh Thiện Và Sứ Vụ

Đức Tổng Giám mục Fulton Sheen sẽ được tuyên phong chân phước vào ngày 24/9/2026  (© Missio Österreich/Bilder farblich mit KI bearbeitet)

Vatican News (19.09.2026) – Việc Đức Tổng Giám mục Fulton J. Sheen được tuyên phong Chân phước ngày 24/9/2026 tại thành phố St. Louis, bang Missouri, được các Giám mục Hoa Kỳ nhìn nhận không chỉ như một dấu mốc lịch sử, nhưng còn là dịp nhắc lại mẫu gương của một vị mục tử kết hợp đời sống cầu nguyện, hy sinh với việc loan báo Tin Mừng, truyền giáo, giáo dục đức tin và phục vụ người nghèo.

Đức Tổng Giám mục Fulton J. Sheen sẽ trở thành vị Giám mục sinh tại Hoa Kỳ đầu tiên được Giáo hội tuyên phong Chân phước, đồng thời là người dẫn chương trình truyền hình đầu tiên được chính thức nhìn nhận với danh hiệu “Chân phước”. Tuy nhiên, đối với nhiều Giám mục Hoa Kỳ, ý nghĩa của biến cố vượt xa những dấu mốc lịch sử. Họ nhìn thấy nơi Đức Tổng Giám mục Sheen một mẫu gương về đời sống mục tử bắt nguồn từ cầu nguyện, hy sinh và hướng đến sứ mạng truyền giáo.

Biết nối kết việc loan báo Tin Mừng với sứ mạng của Giáo hội

Đức Tổng Giám mục Ronald A. Hicks của New York nhấn mạnh rằng Đức Tổng Giám mục Sheen đã biết nối kết việc loan báo Tin Mừng với sứ mạng của Giáo hội. Qua các chương trình phát thanh và truyền hình, ngài không chỉ giảng dạy đức tin nhưng còn giúp nhiều người đi sâu hơn vào hành trình “biết, yêu mến và phục vụ Chúa Giêsu”. Đức Tổng Giám mục Hicks đặc biệt nhắc đến lòng sùng kính Thánh Thể, Lời Chúa và Kinh Mân Côi của vị mục tử.

“Thánh Phaolô của nước Mỹ”

Đức cha John O. Barres của Rockville Centre gọi Đức Tổng Giám mục Sheen là “Thánh Phaolô của nước Mỹ”, khi nhận thấy nơi ngài sự kết hợp giữa đời sống chiêm niệm và tinh thần truyền giáo. Chính Đức cha Barres cũng từng được Đức Tổng Giám mục Sheen ban Bí tích Rửa tội.

Vai trò người thầy đức tin

Đối với Đức Tổng Giám mục James R. Golka của Denver, di sản của Đức Tổng Giám mục Sheen trước hết là vai trò người thầy đức tin. Ngài đã dùng khả năng truyền thông để trình bày Chúa Kitô và giáo huấn Công giáo cho đông đảo công chúng.

Tình yêu dành cho người nghèo

Các Giám mục cũng nhắc đến tình yêu của Đức Tổng Giám mục Sheen dành cho người nghèo. Đức cha John S. Bonnici, Giám mục Rochester, kể lại những chứng từ của các linh mục từng phục vụ dưới quyền ngài, cho thấy sự quan tâm sâu sắc của ngài đối với người nghèo và những người vô gia cư.

Đời sống cầu nguyện 

Một khía cạnh đặc biệt được nhắc đến là đời sống cầu nguyện của Đức Tổng Giám mục Sheen. Ngài duy trì một giờ chầu Thánh Thể mỗi ngày trong gần sáu thập niên. Theo các Giám mục, chính đời sống cầu nguyện ấy là nền tảng cho hoạt động truyền giáo và phục vụ của ngài.

Sự viên mãn của ân sủng Bí tích Rửa tội chính là đời sống thánh thiện

Đức Tổng Giám mục Paul S. Coakley, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ, nhận định rằng việc tuyên phong Chân phước cho Đức Tổng Giám mục Sheen là một dấu hiệu hy vọng và là lời nhắc nhở các Giám mục rằng sự viên mãn của ân sủng Bí tích Rửa tội chính là đời sống thánh thiện. Di sản của Đức Tổng Giám mục Sheen, theo ngài, không nằm trước hết ở danh tiếng hay những thành tựu, nhưng ở việc ngài sử dụng tất cả những điều đó để hướng con người về với Chúa Kitô, Giáo hội và những người đang cần được phục vụ.

 

Nguồn: Vatican News (19.09.2026)