ĐHY Ferrão: Các Gia Đình Là Chủ Thể Trong Sứ Mạng Của Giáo Hội
ĐHY Ferrão: Các Gia Đình Là Chủ Thể Trong Sứ Mạng Của Giáo Hội
Cuộc gặp gỡ kỷ niệm 10 năm Tông huấn “Amoris laetitia” (VATICAN MEDIA)
Vatican News (08.10.2026) – Ngày 8/10/2026, tại cuộc gặp gỡ kỷ niệm 10 năm Tông huấn “Amoris laetitia” diễn ra ở Vatican, Đức Hồng y Filipe Neri Ferrão, Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Á Châu, đã trình bày về thực trạng, vẻ đẹp và những thách đố của các gia đình tại châu Á, đặc biệt ở Ấn Độ. Ngài nhấn mạnh rằng các gia đình không chỉ là đối tượng được chăm sóc mục vụ, nhưng còn là những chủ thể tích cực trong sứ mạng loan báo Tin Mừng.
Tại Á châu nói chung, gia đình vẫn là trụ cột của xã hội và tế bào căn bản của Giáo hội địa phương. Tuy nhiên, các gia đình ở châu lục này đang trải qua ba chuyển biến lớn.
Ba chuyển biến lớn của gia đình
Trước hết là về thay đổi về bản sắc, bản chất và cơ cấu gia đình: gia đình nhiều thế hệ dần nhường chỗ cho gia đình nhỏ hơn; các hình thức chung sống mới và hôn nhân khác tôn giáo đặt ra thách đố cho việc truyền đạt đức tin. Thứ hai, đô thị hóa, phát triển kinh tế và di cư khiến nhiều gia đình không còn gắn bó với một giáo xứ cố định. Thứ ba, bất bình đẳng, nghèo đói, thất nghiệp và phân cực tôn giáo gây khó khăn cho đời sống gia đình và việc thực hành đức tin.
Ba vẻ đẹp của gia đình Á châu
Dẫu vậy, Đức Hồng y Ferrão khẳng định gia đình vẫn thể hiện vẻ đẹp của tình thân ái, được thể hiện qua sự quan tâm, chăm sóc dành cho trẻ em, người cao tuổi, người đau ốm và những người dễ bị tổn thương, những dấu chỉ hữu hình của tình yêu Thiên Chúa. Bên cạnh đó, là vẻ đẹp của sự kiên cường và niềm hy vọng. Ngay cả giữa cảnh nghèo khó, di cư và những bất định, các gia đình vẫn tiếp tục kiến tạo những không gian tích cực tràn ngập niềm vui và hy vọng. Và cuối cùng là vẻ đệp đối thoại. Giữa bối cảnh đa dạng về tôn giáo và văn hóa tại Châu Á, các gia đình luôn tìm thấy những con đường mới, những chân trời mới và những trải nghiệm mới trong việc đối thoại.
Chuyển từ mục vụ hướng đến các gia đình sang cùng thực thi sứ mạng với họ
Đức Hồng y Ferrão chia sẻ, sau khi đón nhận Tông huấn “Amoris laetitia”, các Giáo hội tại Ấn Độ và châu Á chú trọng lắng nghe, đồng hành với các gia đình, xem việc chuẩn bị hôn nhân là khởi đầu của hành trình suốt đời. Kinh nghiệm mục vụ cho thấy cần cùng các gia đình phân định, chống lại những xu hướng phi nhân hóa và loại trừ. Giáo hội được mời gọi chuyển từ mục vụ hướng đến các gia đình sang cùng thực thi sứ mạng với họ, nhìn nhận họ là những cộng tác viên tích cực. Đặc biệt, sự mong manh không đồng nghĩa với thiếu vắng ân sủng Thiên Chúa. Vì thế, thay vì chỉ nhìn vào những thiếu sót của các gia đình, Giáo hội cần nhận ra những gì Thiên Chúa đang thực hiện giữa họ.
Kết luận, Đức Hồng y Ferrão nhấn mạnh: “Gia đình không chỉ là nơi Giáo hội mang Tin Mừng đến, mà còn là nơi Tin Mừng trở nên sống động”, được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác và lan tỏa trong xã hội. Ngài mời gọi Giáo hội tiếp tục phân định cách thức đồng hành, nâng đỡ và giúp các gia đình trở thành những người chủ động loan báo Tin Mừng.