Tĩnh Tâm Linh Mục Và Phó Tế – Tháng 08.2026

Sáng thứ ba, ngày 04.08.2026, Linh mục Đoàn và quý thầy Phó tế đã quy tụ về Toà Giám Mục để tĩnh tâm đầu tháng. Dịp tĩnh tâm tháng này trùng với ngày lễ nhớ thánh Gioan Maria Vianney, bổn mạng các linh mục, đặc biệt là các cha quản xứ. Ngày lễ nhớ của vị mục tử đã “cháy” hết mình cho đoàn chiên xứ Arc trong suốt 41 năm trường. Đời sống thánh thiện của ngài đã góp thêm những chất liệu quý giá cho quý cha và quý thầy cầu nguyện sốt mến hơn trong ngày tĩnh tâm.

Sau lời kinh khai mạc của Đức Cha Giáo Phận, Cha Giuse Nguyễn Đình Phúc – SDB đã dẫn đưa quý Cha và quý Thầy đi vào chủ đề chính yếu của ngày tĩnh tâm: “Làm Chứng”. Ngài tiếp tục khai triển và đào sâu chủ đề theo đường hướng chung của năm mục vụ 2025 – 2026 của HĐGMVN đã đề ra: “Chân dung người linh mục thừa sai”.

Cha Giuse đã trích dẫn lại câu nói nổi tiếng của Đức Thánh Giáo Hoàng Phaolô VI: “Người thời nay sẵn sàng nghe những chứng nhân hơn là thầy dạy, và nếu họ có nghe theo thầy dạy cũng là chứng nhân”. Ý nghĩa cốt lõi của câu nói này là:

– Hành động mạnh hơn lời nói

– Định nghĩa lại vai trò người dẫn dắt

– Giá trị của sự chân thật

Theo đó, chứng nhân (hay chứng tá) là gì? Người thầy dạy bằng lời nói, nhưng chứng nhân thuyết phục người khác bằng chính chứng tá từ đời sống của mình. Chứng tá ở đây phải được nhìn trong sứ vụ Phúc âm hoá (Evangelisation) của Giáo Hội. Khái niệm này không chỉ giới hạn ở việc giảng đạo bằng lời nói, mà bao gồm cả đời sống chứng tá, đối thoại văn hoá và canh tân xã hội.

Người linh mục được mời gọi sống gương mẫu theo gương Đức Kitô “Do chức thánh và sứ mệnh lãnh nhận từ các giám mục, các linh mục được đặc cử để phụng sự Đức Kitô, là Thầy, là Tư Tế và là Vua, tham dự vào tác vụ của người để xây dựng Giáo Hội ở trần gian thành Dân Thiên Chúa”. (Presbyterorum Ordinis số 1)

Trong Tông Huấn Pastores Dabo Vobis – số 41, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II cũng khẳng định: Chứng tá đời sống linh mục là yếu tố thu hút ơn gọi số một. Ngài khẳng định không có chương trình cỗ võ ơn gọi nào hiệu quả bằng chính đời sống gương mẫu của các linh mục:

          – Chứng nhân bằng sự hiện diện, nhập cuộc

          – Chứng tá về niềm vui

          – Chứng tá về tình huynh đệ

Điều tất yếu sau cùng, Giáo Hội muốn làm chứng và rao giảng Tin Mừng phải đón nhận Chúa Thánh Thần và người chứng nhân phải chấp nhận hy sinh, từ bỏ để làm chứng cho Chúa, cho sự thật.

Kết thúc chủ đề, cha Giuse mời gọi quý cha và quý thầy luôn cầu nguyện và kết hiệp với Đức Maria chính là là người nữ chứng nhân của Tin Mừng với lời cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng Phanxicô để xin Mẹ cầu bầu và nâng đỡ sứ vụ mục tử của mỗi người.

Sau phần lắng nghe chia sẻ chủ đề, quý cha và quý thầy sáu bước vào không gian trầm lắng, thinh lặng thánh của giờ chầu Thánh Thể và lãnh bí tích Giao Hoà.

Trong giờ mục vụ cuối buổi sáng và buổi chiều, Đức Cha Aloisiô đã gửi đến quý cha và quý thầy một số thông tin liên quan tới vấn đề sức khoẻ của quý cha nhà hưu và các cha đang đau bệnh. Ngài lưu ý đến tình hiệp thông huynh đệ trong linh mục đoàn và quan tâm đến việc bảo vệ sức khoẻ thể lý của quý cha đang miệt mài trên cánh đồng truyền giáo của Giáo Phận. Đồng thời, Đức Cha đã chia sẻ và bày tỏ những tâm tình tha thiết của mình với Linh mục Đoàn Giáo Phận trong qua chủ đề quyền bính và vâng phục. Ngài mời gọi các linh mục sống lời hứa vâng phục đã thân thưa trong ngày chịu chức, sống khiêm nhường, vui tươi, từ bỏ ý riêng, rập đời sống mình theo khuôn mẫu Chúa Kitô để trở nên gương sáng cho đàn chiên.

Trong giờ mục vụ buổi chiều, Đức Cha đã có những chỉ dẫn mục vụ quan trọng đến quý cha và quý thầy, đặc biệt vấn đề thừa tác viên ngoại thường trao Mình Thánh Chúa để áp dụng chung trong Giáo Phận.

Dịp tĩnh tâm dịp này của quý cha và quý thầy sáu càng thêm ý nghĩa hơn khi mừng lễ nhớ thánh Gioan Maria Vianney, một tấm gương tuyệt vời về lòng tận tụy hy sinh của một người mục tử. Ước mong các ngài luôn mang trong mình tâm niệm của thánh nhân để luôn được nhắc nhớ rằng: “Hạnh phúc cho một vị linh mục được chết kiệt sức vì phục vụ Chúa và các linh hồn.”

Ngày tĩnh tâm đã khép lại vào lúc 15g30 cùng ngày.

Ban MVTT GP Kon Tum