
TGPSG — 19giờ ngày 5.5.2025 tại trung tâm mục vụ TGPSG đã diễn ra đêm nhạc thánh ca Cát Biển Sao Trời, mừng 50 năm nhạc sĩ Phanxicô viết thánh ca. Đây cũng là sự kiện nằm trong Hội thảo Thánh nhạc lần thứ 54 được tổ chức thường niên của Hội đồng Giám mục Việt Nam (HĐGMVN). Tham gia buổi thánh nhạc có sự hiện diện của Đức Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị – Giám mục giáo phận Kontum, Chủ tịch uỷ ban thánh nhạc Việt Nam -, nhạc sỹ linh mục (Lm) Kim Long -Lm Phêrô Nguyễn Kim Long, nguyên phó chủ tịch uỷ ban thánh nhạc-, nhạc sỹ Lm Roco Nguyễn Duy – Thư ký Uỷ ban Thánh Nhạc -, các linh mục Trưởng/phó ban Thánh Nhạc của các giáo phận và đông đảo các linh mục, tu sĩ cùng nhiều đoàn thể, ca đoàn của các giáo hạt, giáo xứ thuộc Tổng giáo phận Sài Gòn (TGPSG).
Đức Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị
Nhạc sỹ Lm Kim Long
Nhạc sỹ Lm Roco Nguyễn Duy
Nhạc sĩ Phanxicô, tên thật là Phêrô Nguyễn Đình Diễn, sinh năm 1957 tại Sài Gòn. Ông là một trong những nhạc sĩ Thánh ca Công giáo nổi bật tại Việt Nam với hơn 300 tác phẩm, đặc biệt nổi tiếng với loạt 10 bài “Cầu cho cha mẹ” sáng tác từ năm 1981 đến 1990, được nhiều người yêu mến và sử dụng rộng rãi trong cộng đồng Công giáo Việt Nam. Tuyển tập “Cát biển sao trời” là một trong những tuyển tập Thánh ca nổi tiếng của ông.
Nhạc sĩ Phanxicô
“50 năm viết thánh ca là 50 năm lữ hành giữa niềm tin và hy vọng. 50 năm viết thánh ca là 50 năm lãnh nhận muôn vàn ân sủng. Xin suốt đời chúc tụng và tạ ơn Chúa! Đêm thánh ca Cát Biển Sao Trời do Uỷ ban thánh nhạc trực thuộc HĐGMVN tổ chức, không nhằm tôn vinh một sự nghiệp âm nhạc nhưng để ngợi ca và cảm tạ Thiên Chúa. Đồng thời cũng động viên, khuyến khích thế hệ tương lai cùng góp phần xây dựng cho nền Thánh nhạc Việt Nam” – Sau lời giới thiệu từ người dẫn chương trình, cả cộng đoàn cùng hay cất tiếng hoà ca bài hát “Hãy chiếu soi” để bắt đầu buổi trình diễn.
Danh sách các bài thánh ca do nhạc sĩ Phanxicô sáng tác được biểu diễn trong đêm nhạc Cát Biển Sao Trời:
1. Hãy chiếu soi (Cộng đoàn)
2. Con chỉ là tạo vật (Nhóm Angelo)
3. Trong Trái Tim Chúa (Ca đoàn Thiên Ca)
4. Cầu cho cha mẹ 7 (Ca đoàn Thiên Ca)
5. Cầu cho cha mẹ 2 (Giáo xứ Lạng Sơn)
6. Hoa nở miền Cana (Ca đoàn Vượt Qua)
7. Hương hoa (Ca đoàn Vượt Qua)
8. Chúa chăn nuôi tôi (Ca sĩ Gia Ân)
9. Chúa luôn còn mãi (Ca đoàn Phụng Vụ)
10. Dù thế nào đi nữa (Ca đoàn Phụng Vụ)
11. Chúa là con đường (GreChoral)
12. Đường con đi (GreChoral)
13. Chúng con cần đến Chúa (Cécille Band)
14. Suốt đời ngợi ca (Ban Hợp xướng Piô X)
15. Cát biển sao trời (Ban Hợp xướng Piô X)
Bài thánh ca đầu tiên “Con chỉ là tạo vật” do nhóm Angelo biễu diễn
Lần lượt tiếp theo là các tiết mục được biểu diễn bởi các ca đoàn, nhóm nhạc, ca sĩ theo thứ tự danh sách trình diễn
Ca đoàn Thiên Ca
Ca đoàn giáo xứ Lạng Sơn
Ca đoàn Vượt Qua
Ca sĩ Gia Ân
Ca đoàn Phụng Vụ
Ca đoàn GreChoral
Nhóm ca Cécille
Ban hợp xướng Piô X
Hành trình 50 năm sáng tác nhạc thánh ca của nhạc sĩ Phanxicô không chỉ để lại một di sản đồ sộ về số lượng bài thánh ca mà còn để lại lại nhiều kỷ niệm sâu sắc cho các ca viên và đồng nghiệp. Trong đó có những ca viên đã đồng hành từ khi là ca viên viên thiếu nhi cho tới hôm nay họ đã trở thành những ca viên già dặn kinh nghiệm.
Một ca viên của giáo xứ Lạng Sơn chia sẻ. Chị đã đồng hành cùng những bài thánh ca của nhạc sĩ Phanxicô từ khi là thiếu nhi (lúc đó 8 tuổi) và chị rất yêu thích chuỗi bài thánh ca “Cầu cho cha mẹ” mà nhạc sĩ sáng tác. Qua những lời ca dâng lên cho Chúa, cầu cho cha mẹ được khoẻ mạnh bình an. Nhờ những ca từ, giai điệu đó mà bản thân chị và các thành viên trong ca đoàn thêm lòng yêu mến Chúa.
Nhạc sĩ Ngọc Linh đã chia sẻ cảm nghĩ về quá trình cùng học tập và sáng tác với nhạc sĩ Phanxicô và nhiều nhạc sĩ khác dưới sự dìu dắt của nhạc sỹ Lm Kim Long từ năm 1979.
Ca trưởng Đức Toàn (Ca đoàn Vượt Qua) chia sẻ tâm tình đồng hành với nhạc sĩ Phanxicô từ những năm thập niên từ những năm 1980.
Nhạc sĩ Phanxicô (Phêrô Nguyễn Đình Diễn) có lời cảm ơn trước những tình cảm mà cộng đồng đã dành cho ông. Chia sẻ với cộng đoàn, ông cho biết quá trình trở thành nhạc sĩ viết thánh ca bắt đầu từ năm 1975. Từ bước đầu sáng tác đầy ngẫu hứng nhưng kiến thức nhạc lý còn hạn chế, cho đến khi được theo học từ các nhạc sỹ thánh nhạc trong đó được sự dìu dắt của nhạc sỹ Lm Kim Long, nhạc sỹ Lm Rocô Nguyễn Duy mà theo thời gian ông đã có những sáng tác chuẩn về chuyên môn, lời nhạc thêm cảm xúc. Nhờ ơn Chúa Thánh Thần mà quá trình học và sáng tác của ông trở nên thuận lợi và thăng hoa hơn trong giai điệu, trong lời ca tiếng nhạc.
“Kỷ niệm 50 năm con được Chúa dạy viết nhạc” – Nhạc sĩ Phanxico chia sẻ với tâm tình tạ ơn