Học Hỏi Năm Sứ Vụ 2026 – Bài 14. Môn Đệ Phải Nên Thánh Trong Đời Sống

WGPKT(20/03/2026) KONTUM – Dựa trên hướng dẫn của HĐGMVN năm 2026 với chủ đề: “Mỗi Kitô Hữu Là Một Môn Đệ Thừa Sai”, Ban Loan Báo Tin Mừng Giáo phận Kon Tum đã biên soạn loạt bài “Học hỏi và cầu nguyện trong năm sứ vụ 2026”, để gửi đến quý Cha và quý Cộng đoàn hàng tuần.

 

Tiếng Bahnar

 

 

Tiếng Sêđăng

 

 

Tiếng Jrai

 

 

BÀI 14

MÔN ĐỆ PHẢI NÊN THÁNH TRONG ĐỜI SỐNG

1. Đón nhận Lời Chúa:

“Anh em hãy sống thánh thiện trong mọi cách ăn nết ở, như Đấng đã kêu gọi anh em là Đấng Thánh, vì có lời chép: ‘Hãy sống thánh thiện, vì Ta là Đấng Thánh’.” (1 Pr 1,15-16)

2. Suy Niệm Lời Chúa:

Đoạn Lời Chúa này khẳng định nền tảng cho sự thánh thiện của môn đệ thừa sai, không chỉ thể hiện ở việc cầu nguyện, đi lễ … mà còn phải nên thánh trong mọi “cách ăn nết ở vì Thiên Chúa, Đấng kêu gọi chúng ta, là Đấng Thánh. Nên thánh không phải là hoàn hảo, không phải là làm những phép lạ phi thường, mà là mỗi ngày cố gắng nên tốt hơn, biết tha thứ, sống yêu thương, và để Chúa Kitô làm chủ cuộc đời mình. Đời sống thánh thiện của chúng ta là bằng chứng hùng hồn nhất về sự hiện diện và quyền năng của Thiên Chúa.

Tông Huấn NVTM số 120 lưu ý chúng ta: “Nếu không có những dấu chỉ thánh thiện thì lời nói của chúng ta khó mà đi vào lòng người”. Sự thánh thiện là “dấu chỉ” làm cho Tin Mừng đáng tin.

3. Cầu Nguyện

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con luôn gắn bó và trung tín với Hội Thánh. Xin Chúa Thánh Thần ban cho con lòng khiêm tốn để con nhận ra sứ mạng của con là một hoạt động thuộc về toàn thể Hội Thánh. Xin cho con biết ở lại trong Chúa để con có thể sinh nhiều hoa trái, và cùng với Hội Thánh, con sẽ làm cho Đền Thờ thánh Ngài được lớn mạnh. Amen.

4. Thực Hành Trong Tuần

Chọn một thói quen xấu ảnh hưởng đến người khác (nóng giận, nói xấu) và quyết tâm cố gắng từ bỏ trong tuần này.

– Lên kế hoạch xưng tội trong tuần nếu đã lâu chưa lãnh nhận Bí tích Hòa Giải, để thanh tẩy tâm hồn và loại bỏ “hôi hám” tội lỗi trong mình.

5. Học Hỏi Giáo Lý

H1: Theo Thánh Phêrô, chúng ta được mời gọi sống thánh thiện ở đâu?

T: Trong mọi cách ăn nết ở (lời nói, hành động, cách cư xử).

H2: Lý do Thiên Chúa đòi hỏi chúng ta phải nên thánh là gì?

T: Vì Thiên Chúa Đấng kêu gọi chúng ta là Đấng Thánh.

H3: Lời rao giảng của chúng ta sẽ khó đi vào lòng người nếu thiếu điều gì?

T: Nếu thiếu những dấu chỉ thánh thiện trong đời sống

H4: “Nên thánh” theo ý Chúa Giêsu có nghĩa là gì?

T: Cớ nghĩa là mỗi ngày cố gắng nên tốt hơn theo những Lời Chúa dạy trong Tin mừng và để Chúa làm chủ cuộc đời mình.

H5: Đâu là bằng chứng hùng hồn nhất về sự hiện diện và quyền năng của Thiên Chúa?

T: Chính là đời sống thánh thiện của chúng ta.

H6: Hành động nào là ưu tiên để loại bỏ “hôi hám tội lỗi trong tâm hồn?

T: Siêng năng đón nhận Bí tích Hòa Giải.

H7: Khi một người sống thánh thiện, điều gì xảy ra với lời nói của họ?

T: Lời nói của họ tự nhiên có sức thuyết phục và trọng lượng.

 

Ban Loan Báo Tin Mừng – Gp Kon Tum