Các Giám Mục Tây Ban Nha Đề Xuất 7 Ưu Tiên Mục Vụ Canh Tân Giáo Hội

Các Giám mục Tây Ban Nha trong một Đại hội thường niên 

Vatican News (09.05.2026) – Trước tình trạng tục hóa và suy giảm đời sống đức tin, Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha đã công bố văn kiện mục vụ 2026-2030, trong đó các ngài đề ra bảy ưu tiên mục vụ nhằm tái loan báo Tin Mừng, canh tân đời sống cộng đoàn, cổ võ đối thoại và đồng hành với người di dân trong một xã hội ngày càng đa nguyên.

Văn kiện mang tựa đề “Lên đường”, được thông qua từ tháng 11/2025, nhưng chỉ được công bố sau khóa họp tháng 4 vừa qua.

Trong văn kiện, các giám mục Tây Ban Nha nhìn nhận thực trạng đáng lo ngại của đời sống Giáo hội tại nước này, khi chỉ khoảng 8 triệu trong số 45 triệu dân tham dự Thánh lễ Chúa Nhật thường xuyên. Từ đó, các ngài đưa ra lời cảnh báo mạnh mẽ: “Chúng ta không thể chỉ đứng nhìn con tàu chìm xuống”.

Tái loan báo Tin Mừng và khai tâm Kitô giáo

Ưu tiên đầu tiên được nhấn mạnh là tái loan báo Tin Mừng và khai tâm Kitô giáo. Các giám mục nhận định thời kỳ người dân mặc nhiên là Công giáo vì sinh ra tại Tây Ban Nha đã qua đi. Trong bối cảnh tục hóa sâu rộng, Giáo hội không còn có thể giả định rằng đức tin sẽ tự động được truyền lại qua các thế hệ.

Các giám mục cũng lưu ý rằng thách đố lớn của Giáo hội Tây Ban Nha hôm nay không hẳn là chủ nghĩa vô thần, nhưng là “khát vọng tìm kiếm Thiên Chúa” đang xuất hiện dưới nhiều hình thức khác nhau. Vì thế, mọi hoạt động mục vụ cần đặt trọng tâm vào việc công bố Tin Mừng cách mới mẻ và đồng hành với những người tìm kiếm đức tin.

Sự suy giảm sức sống nơi nhiều giáo xứ

Một vấn đề khác được nhắc đến là sự suy giảm sức sống nơi nhiều giáo xứ. Dù Tây Ban Nha có hơn 22 ngàn giáo xứ trải rộng trên hơn 11 ngàn địa phương, nhiều cộng đoàn rất nhỏ và thiếu sức sống đức tin. Các giám mục ví von rằng nhiều giếng rửa tội “không còn nước”, nghĩa là không còn khả năng sản sinh những Kitô hữu mới.

Cộng đoàn đào tạo đức tin

Văn kiện cũng đề cao việc xây dựng các cộng đoàn đào tạo đức tin, thúc đẩy sự hội nhập của người Công giáo nhập cư và phát triển đối thoại liên tôn trong một xã hội đa nguyên. Các giám mục nhận định người di dân không chỉ là một thách đố nhưng còn là cơ hội để canh tân đời sống Giáo hội.

Hiện diện tích cực hơn trong đời sống xã hội và không đánh mất căn tính Kitô giáo

Cuối cùng, các ngài kêu gọi người Công giáo hiện diện tích cực hơn trong đời sống xã hội, giáo dục, chính trị và bác ái, đồng thời cảnh báo các tổ chức Công giáo không được đánh mất căn tính Kitô giáo để trở thành những tổ chức phi chính phủ đơn thuần.

 

Nguồn: Vatican News (09.05.2026)