Chuyến Tông Du Thổ Nhĩ Kỳ Của Đức Thánh Cha Lêô XIV: Cầu Nối Đại Kết Giữa Hai Giáo Hội

Các tham dự viên Hội nghị Đại kết kỷ niệm 1.700 năm Công đồng Nixêa tại Vatican, ngày 07.06.2025  (@Vatican Media)

Vatican News (19.11.2025) – Chuyến tông du sắp tới của Đức Thánh Cha Lêô XIV đến Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 27/11 được Đức Tổng Giám mục Emmanuel của Canxêđônia, thuộc Tòa Thượng Phụ Chính Thống Constantinople, mô tả là “một niềm vui lớn” và là biểu tượng mạnh mẽ cho mối liên kết huynh đệ giữa hai Giáo hội chị em.

Đức Tổng giám mụcEmmanuel đã chia sẻ thông tin này tại một cuộc họp báo trực tuyến ngày 18/11 vừa qua, nhấn mạnh tầm quan trọng lịch sử và đại kết của chuyến đi.

Chuyến tông du lần đầu tiên của Đức Thánh Cha Lêô XIV diễn ra trong bối cảnh kỷ niệm hai sự kiện quan trọng trong lịch sử Kitô giáo: kỷ niệm 1.700 năm Công đồng chung Nixêa I (năm 325), và 60 năm bãi bỏ vạ tuyệt thông giữa Roma và Constantinople (ngày 7/12/1965), một bước ngoặt quan trọng trong đối thoại đại kết.

Đức Tổng giám mục Emmanuel tiết lộ rằng việc chuẩn bị cho chuyến đi đã được thực hiện trong nhiều tháng bởi một ủy ban hỗn hợp Công giáo và Chính thống giáo.

Lịch trình chuyến đi bao gồm chặng đầu tiên tại Ankara, nơi Đức Thánh Cha Lêô XIV sẽ hội kiến Tổng thống Erdogan. Sau đó, ngài sẽ đến Istanbul vào tối ngày 27/11 và thăm Tòa Thượng phụ Đại kết. Đây là một truyền thống bắt đầu từ chuyến thăm của Đức Giáo hoàng Phaolô VI vào năm 1967, và các vị Giáo hoàng tiếp theo đều đến vào dịp Lễ Thánh Anrê, bổn mạng của Tòa Thượng phụ.

Sự kiện chính tại Nixêa sẽ là “một buổi lễ đại kết”, không phải là Thánh lễ hay phụng vụ truyền thống, với sự tham dự hạn chế vì lý do an ninh. Đức Tổng giám mục Emmanuel cho biết: “Công đồng Nixêa nhắc nhở chúng ta về bổn phận tìm kiếm sự hiệp nhất như những Kitô hữu và cùng nhau tham gia vào con đường chung này”.

Sự hiện diện của Đức Thánh Cha Lêô XIV, Đức Thượng phụ Bartôlômêô, các Thượng phụ Chính thống giáo khác, và đại diện của Hội đồng các Giáo hội Thế giới tại buổi lễ đại kết này sẽ là một minh chứng mạnh mẽ cho cam kết đối thoại và hiệp nhất Kitô giáo.

 

Nguồn: Vatican News (19.11.2025)