Thống Kê Cho Thấy Ngày Càng Nhiều Người Ở Pháp Lựa Chọn Giáo Hội Công Giáo

Các tân tòng người Pháp 

Vatican News (27.03.2026) – Số liệu mới nhất cho thấy một xu hướng đáng chú ý tại Pháp: ngày càng nhiều người lựa chọn gia nhập Giáo hội Công giáo. Theo báo cáo chính thức được công bố tại hội nghị toàn thể của Hội đồng Giám mục Pháp ở Lộ Đức, số người dự tòng sẽ lãnh nhận Bí tích Rửa tội trong đêm Vọng Phục Sinh năm 2026 lên tới 21.386 người, vượt xa dự báo trước đó.

Con số này bao gồm 13.234 người trưởng thành và 8.152 thanh thiếu niên, tăng gần 20% so với năm 2025. Đáng chú ý, mức tăng ở người lớn lên đến 28%, cao hơn nhiều so với mức 10% ở các thánh thiếu niên. Điều này cho thấy một sự quan tâm ngày càng mạnh mẽ của người trưởng thành đối với đức tin Công giáo.

Về độ tuổi, nhóm 18–25 chiếm tỷ lệ cao nhất trong số người lớn (42%), tiếp theo là nhóm 26–40 tuổi (40%). Phụ nữ vẫn chiếm đa số, với khoảng 62% ở người lớn và 65% ở thanh thiếu niên. Xét về nghề nghiệp, phần lớn dự tòng là người lao động (34%) và sinh viên (25%), bên cạnh đó còn có giáo viên, người làm công việc quản lý và các ngành nghề tự do.

Mặc dù phần lớn các trường hợp đến từ khu vực đô thị (71%), hiện tượng này cũng lan rộng tại các vùng nông thôn (29%).

Khảo sát cho thấy động lực chính dẫn đến việc xin lãnh nhận Bí tích Rửa tội thường xuất phát từ những trải nghiệm cá nhân sâu sắc: 40% liên quan đến biến cố cuộc sống như bệnh tật hoặc mất mát, 34% do những câu hỏi về đức tin, và 32% từ trải nghiệm thiêng liêng mạnh mẽ.

Ngoài ra, vẻ đẹp của các không gian tôn giáo, việc đọc Kinh Thánh và chứng tá của các Kitô hữu cũng đóng vai trò quan trọng, trong khi ảnh hưởng của mạng xã hội tương đối hạn chế.

Song song với đó, số người trưởng thành lãnh nhận Bí tích Thêm sức cũng gia tăng rõ rệt qua các năm: 6.889 người vào năm 2023, so với 9.427 người vào năm 2024 và 11.218 người vào năm 2025. Điều này cho thấy sự gia tăng không chỉ ở một bí tích riêng lẻ mà còn phản ánh xu hướng phát triển chung của các hành trình khai tâm Kitô giáo trong Giáo hội Công giáo tại Pháp.

 

Nguồn: Vatican News (27.03.2026)