Tòa Thánh Kêu Gọi Quản Trị AI Vì Phẩm Giá Con Người

Đức Tổng giám mục Ettore Balestrero, Sứ thần Tòa Thánh và Quan sát viên thường trực cạnh Liên Hiệp Quốc 

Vatican News (08.07.2026) – Phát biểu tại Geneva trong Đối thoại Toàn cầu đầu tiên về Quản trị Trí tuệ Nhân tạo, ngày 7/7/2026, Đức Tổng giám mục Ettore Balestrero, Sứ thần Tòa Thánh và Quan sát viên thường trực cạnh Liên Hiệp Quốc, khẳng định quản trị trí tuệ nhân tạo không nhằm cản trở tiến bộ, nhưng để bảo đảm công nghệ phục vụ con người, tôn trọng phẩm giá bất khả xâm phạm của mỗi người và thiện ích chung.

Định hướng tiến bộ công nghệ phục vụ toàn thể nhân loại

Đức Tổng giám mục Balestrero tái khẳng định sự dấn thân của Tòa Thánh trong cuộc thảo luận về trí tuệ nhân tạo, dưới ánh sáng phẩm giá bất khả xâm phạm của mỗi con người. Ngài nhắc lại rằng trong Thông điệp đầu tiên Magnifica humanitas, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã nhấn mạnh cam kết của Tòa Thánh tham gia tích cực vào cuộc đối thoại về AI, không như một vấn đề thuần kỹ thuật, nhưng như một thách đố sâu xa liên quan đến con người và tương lai nhân loại.

Theo ngài, thế giới đang trải qua một biến đổi mang tính thời đại, chạm đến mọi lãnh vực của đời sống. Vì thế, cần có một đáp trả chính trị tương xứng với tầm mức của sự thay đổi này. Việc xây dựng một nền quản trị vững chắc không có nghĩa là đặt ra những giới hạn chỉ để ngăn cản AI, nhưng là điều kiện cần thiết để định hướng tiến bộ công nghệ phục vụ toàn thể nhân loại, trong sự tôn trọng phẩm giá Thiên Chúa ban cho mỗi người và thiện ích chung.

Quản trị tốt đòi hỏi việc sử dụng AI cách có trách nhiệm

Đức Tổng giám mục Balestrero nhấn mạnh rằng quản trị tốt đòi hỏi việc sử dụng AI cách có trách nhiệm, không giao phó hay nhường trách nhiệm cho thuật toán. Mọi chọn lựa quan trọng do hệ thống tự động đưa ra cần phải chịu sự giám sát của con người. Tốc độ và hiệu quả không bao giờ có thể trở thành lý do biện minh khi các quyết định ấy có thể ảnh hưởng đến mạng sống con người.

Ngài cũng lưu ý rằng trách nhiệm luân lý đầy đủ chỉ thuộc về các chủ thể con người, chứ không thuộc về các thực thể nhân tạo. Do đó, nếu AI thực sự được dùng để phục vụ phẩm giá con người và thiện ích chung, trách nhiệm về việc sử dụng AI phải luôn thuộc về những người ra quyết định, với khả năng giải trình ở mọi giai đoạn.

Cảnh báo về nguy cơ công nghệ tập trung trong tay một số ít tập đoàn quyền lực

Tòa Thánh cũng cảnh báo về nguy cơ công nghệ tập trung trong tay một số ít tập đoàn quyền lực, nhất là khi còn thiếu các khuôn khổ đạo đức và các định chế đủ khả năng đối diện với thách đố này. Kết thúc phát biểu, phái đoàn Tòa Thánh bày tỏ sẵn sàng tham gia đối thoại xây dựng để bảo vệ phẩm giá con người trong thời đại AI.

 

Nguồn: Vatican News (08.07.2026)