Tọa Đàm Về Cha Đắc Lộ (1593 – 1660) Và Chân Phước Anrê Phú Yên (1624 – 1644)

Từ cuộc kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà thơ Hàn Mạc Tử 2012, ngày 21-22/9 hằng năm đã thành ngày họp mặt các tác giả văn thơ Công giáo tại Quy Nhơn. Những năm 2013-2019 đó là họp mặt mùa trao giải truyện ngắn Viết Văn Đường Trường. Từ năm 2020, ngày họp mặt mang hình thức tọa đàm trao đổi về một đề tài văn học Công giáo. Năm nay, tròn 400 năm sinh nhất Á thánh Anrê Phú Yên, chủ đề được chọn là “Cha Đắc Lộ (1593-1660) và chân phước Anrê Phú Yên (1625-1644)”.

Tọa đàm đã diễn ra tại hội trường Chủng viện Qui Nhơn, từ lúc 7g30 thứ hai, 22/9/2025, với sự hiện diện của Đức cha Matthêô Nguyễn Văn Khôi, Giám mục giáo phận Qui Nhơn và hơn 135 tham dự viên, gồm các linh mục, tu sĩ, chủng sinh, các nhà nghiên cứu, giảng viên các trường đại học và nhiều người quan tâm.

Đoàn chủ tọa gồm có: Lm Giuse Trương Đình Hiền, Tổng đại diện Giáo phận Qui Nhơn; Pgs. Ts. Nguyễn Hữu Sơn, viện Khoa học Xã hội thuộc viện Hàn Lâm Việt Nam; Nhà văn Bùi Công Thuấn, hội Văn học Nghệ thuật Đồng Nai và Ts. Võ Minh Hải, giảng viên Trường Đại học Quy Nhơn.

Mở đầu, Đức cha đã có những lời chia sẻ về ý nghĩa của buổi tọa đàm hôm nay. Sau đó là đến phần thuyết trình các đề tài. Cha Võ Trần Nhựt trình bày “Tiểu sử cha Đắc Lộ và chân phước Anrê Phú Yên”.

Ở chủ đề chân phước Anrê Phú Yên có tham luận của Ts. Võ Minh Hải về “Hình tượng Anrê Phú Yên trong Người chứng thứ nhất của Phạm Đình Khiêm”,  tham luận của Lm Trương Đình Hiền về “Anrê Phú Yên: cuộc gặp gỡ của hai đường “mở cõi”.

Ở chủ đề về cha Đắc Lộ, có tham luận của Ts. Đặng Quốc Minh Dương về “Di sản Alexandre De Rhodes – Nhìn từ văn hóa”, tham luận của Ts. La Mai Thi Gia về “Phép giảng tám ngày của Alexandre de Rhodes: Đối thoại văn hóa và niềm tin giữa phương Tây và Việt Nam thế kỷ XVII”, tham luận của nhà văn Bùi Công Thuấn về “Alexandre de Rhodes, những vấn đề lịch sử”. Đặc biệt, bài nghiên cứu của Pgs. Ts. Nguyễn Hữu Sơn về “Tiếp nhận cha Alexandre de Rhodes ở Việt Nam giai đoạn nửa đầu thế kỷ XX” đã đưa ra ánh sáng nhiều tư liệu từ báo chí khắp trong Nam ngoài Bắc ở nửa đầu thế kỷ XX, đánh giá về vị trí A. Rhodes trong lịch sử chữ Quốc ngữ.

Các đề tài thuyết trình và phần thảo luận đã giúp mọi người hiện diện tái khám phá và lan tỏa những di sản mà cha Đắc Lộ và Anrê Phú Yên đã để lại, cả khía cạnh văn hóa, ngôn ngữ lẫn khía cạnh đức tin, chứng nhân Tin mừng.

Ngoài tài liệu tọa đàm, ban tổ chức đã gửi đến các tham dự viên quyển Hoa Trái Đầu Mùa, tiểu thuyết lịch sử về Chân phước Anrê Phú Yên của tác giả SAPY Hưởng, và quyển Sấm truyền ca, ấn bản cập nhật dành cho các bạn trẻ để cùng truy tìm phần còn lại của tác phẩm.

Tọa đàm đã kết thúc lúc 12g00 cùng ngày với bữa ăn thân mật, tiếp nối câu chuyện đã khơi mở từ hội trường.

Ban Văn hóa Giáo phận

Nguồn: gpquinhon.net