Bản Tin Tổng Hợp Trong Tuần (03/04/2022 –09/04/2022)

Ban Mục Vụ Truyền Thông Giáo Phận Kon Tum

Bản Tin Tổng Hợp Trong Tuần

Chúa Nhật 03/04/2022  –  Thứ Bảy 09/04/2022

.

STT

Giáo Hội               Hoàn Vũ

Tác giả

Nội dung chính

Nguồn

1

Thánh lễ tại quảng trường Vựa Lúa – Malta

Văn Yên, SJ

Thánh Lễ diễn ra tại quảng trường Vựa Lúa – Malta với khoảng 20 ngàn tín hữu tham dự, cùng với các đại diện các Giáo hội Kitô và các tôn giáo khác.

 

Vatincan News Tiếng Việt:

2

ĐTC chào biệt Malta

Hồng Thủy

Sau cuộc gặp gỡ người di dân, ĐTC di chuyển đến xây bay quốc tế của Malta cách đó 4 cây số để bay trở về Roma. Ngài đã hội đàm cùng Tổng Thống Malta ít phút trước khi lên máy bay. Máy bay chở Đức Thánh Cha cất cánh lúc 19:15 phút, trễ gần một giờ so với chương trình.

 

Vatincan News Tiếng Việt:

3

ĐTC sẽ là nhân vật chính trong chương trình truyền hình Ý ngày lễ Phục Sinh

Ngọc Yến

Trong chương trình “Những khuôn mặt của Tin Mừng” được phát sóng trên kênh Rai 1 của Ý vào Chúa nhật Phục sinh 17/4, Đức Thánh Cha sẽ là nhân vật chính, điểm lại 9 năm Giáo hoàng của ngài.

Vatincan News Tiếng Việt:

4

Ý cầu nguyện tháng 4 của ĐTC: Cầu cho các nhân viên chăm sóc sức khoẻ

Hồng Thủy

Đức Thánh Cha đề cập đến tình hình chăm sóc sức khỏe ở các quốc gia khác nhau và yêu cầu rằng “các nhân viên chăm sóc sức khỏe phục vụ người bệnh và người già, đặc biệt là ở các nước nghèo nhất” có thể “được các chính phủ và cộng đồng địa phương hỗ trợ đầy đủ”.

Vatincan News Tiếng Việt:

5

ĐTC Phanxicô: Malta – phòng thực nghiệm hoà bình

Hồng Thủy

ĐTC vừa kết thúc chuyến viếng thăm Malta trong hai ngày, từ 2-3/4/2022. Do đó, trong bài giáo lý tại buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 6/4/2022, ngài chia sẻ với các tín hữu hiện diện tại đại thính đường Phaolô VI về cuộc viếng thăm này. Ngài khen ngợi Malta là “phòng thực nghiệm hoà bình”, là quốc gia đi đầu trong nỗ lực đáp lại vấn đề di cư.

 

Vatincan News Tiếng Việt:

6

ĐTC khuyến khích các linh mục làm chứng về sự tha thứ của Chúa

Hồng Thủy

Trong cuộc gặp gỡ cộng đoàn Học viện Giáo hoàng Teutonic của Đức ở Roma…, Đức Thánh Cha Phanxicô khuyến khích các linh mục làm chứng về sự tha thứ và niềm vui mà Chúa Kitô ban cho chúng ta.

 

Vatincan News Tiếng Việt:

7

ĐTC mời các gia đình viết bài suy niệm Đàng Thánh Giá thứ Sáu Tuần Thánh

Hồng Thủy

Nhân dịp Năm Gia đình, Đức Thánh Cha đã uỷ thác cho các gia đình soạn các bài suy niệm và lời cầu nguyện Đàng Thánh Giá vào thứ Sáu Tuần Thánh năm nay.

Vatincan News Tiếng Việt:

8

ĐTC đau buồn về vụ thảm sát ở Bucha, kêu gọi chấm dứt chiến tranh ở Ucraina

Hồng Thủy

Cuối buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư ngày 6/4/2022, Đức Thánh Cha đã bày tỏ nỗi đau về vụ thảm sát thường dân ở Bucha, ngoại ô Kiev, trong thời gian Nga chiếm đóng khu vực này, và lập lại lời kêu gọi chấm dứt chiến tranh ở Ucraina.

 

Vatincan News Tiếng Việt:

9

ĐTC bổ nhiệm ĐHY Turkson làm Chưởng ấn hai Hàn lâm viện Toà Thánh

Hồng Thủy

Ngày 4/4/2022, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức Hồng y Peter Turkson, người Ghana, làm Chưởng ấn của Hàn lâm viện Toà Thánh về Khoa học và Hàn lâm viện Toà Thánh về Khoa học Xã hội, thay thế Đức cha Marcelo Sánchez Sorondo, 79 tuổi, đã lãnh đạo hai cơ quan này từ năm 1998.

 

Vatincan News Tiếng Việt:

10

Toà Thánh đang nghiên cứu chuyến tông du đến Libăng của Đức Thánh Cha

Ngọc Yến

Trả lời câu hỏi của các nhà báo sau khi tổng thống Libăng đưa tin về chuyến tông du sắp tới của Đức Thánh Cha đến quốc gia của những cây tuyết tùng, ông Matteo Bruni, Giám đốc Phòng Báo chí Toà Thánh nói: “Đó là một giả thiết đang được nghiên cứu”.

Vatincan News Tiếng Việt:

11

Cuộc họp đầu tiên của ủy ban mục vụ chuẩn bị Năm Thánh 2025

Hồng Thủy

Ngày 4/4/2022, tại Vatican đã diễn ra cuộc họp đầu tiên của ủy ban mục vụ chuẩn bị Năm Thánh 2025, với sự tham dự của các đại diện từ các Bộ của Giáo triều Roma, của Hội đồng giám mục Ý và nhiều tổ chức khác trong Giáo hội, để nghiên cứu chiều kích thiêng liêng và nội dung của các sự kiện, theo hướng dẫn của Đức Thánh Cha.

Vatincan News Tiếng Việt:

12

ĐHY Parolin: Cuộc viếng thăm của ĐTC đến Kiev có thể thực hiện

Ngọc Yến 

Nói với các nhà báo tại một cuộc gặp gỡ ở Roma, hôm thứ Năm 07/4, Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Toà Thánh khẳng định rằng cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha đến Kiev “không bị cấm, có thể được thực hiện. Vấn đề là xem chuyến tông du này sẽ đem lại hiệu quả gì, có thể thực sự góp phần đưa chiến tranh kết thúc hay không”.

Vatincan News Tiếng Việt:

13

Các Giáo phận Bồ Đào Nha chuẩn bị Đại hội GTTG 2023

Ngọc Yến

Từ ngày 26 đến 31/7/2023, mười bảy giáo phận Bồ Đào Nha sẽ đón tiếp các bạn trẻ hành hương tham dự Đại hội Giới trẻ Thế giới, trước khi họ tập trung chính thức ở Lisbon, từ ngày 01 đến 06/8/2023.

 

Vatincan News Tiếng Việt:

14

Tân Đại sứ Ucraina cạnh Tòa Thánh hy vọng Nga ngưng tấn công

G. Trần Đức Anh, O.P

Tân Đại sứ Ucraina cạnh Tòa Thánh, ông Andri Yurash hy vọng Nga sẽ ngưng các hoạt động quân sự thù địch, nhân dịp Đức Thánh cha viếng thăm Ucraina.

Đài Chân Lý Á Châu:

 

.

STT

Giáo Hội Việt Nam

Tác giả

Nội dung chính

Nguồn

1

Ủy ban Thánh Nhạc: Thư mời tham dự Đêm Thánh Ca và Hội Thảo Thánh Nhạc lần thứ 48

Lm. Rôcô Nguyễn Duy

Hội Thảo Thánh Nhạc lần thứ 48 với chủ đề: “Thánh Lễ và Thánh Nhạc” và Đêm Thánh Ca Cầu Nguyện: “Ngợi Ca Tình Yêu” sẽ được Ủy Ban Thánh Nhạc trực thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam tổ chức tại Trung Tâm Mục Vụ TGP Sài Gòn – Tp.HCM trong hai ngày 02 & 03/5/2022.

Hdgmvietnam:

2

Tĩnh tâm Mùa Chay 2022 – Vatican News Tiếng Việt

Lm. Giuse Cao Gia An, SJ

Chương trình tĩnh tâm Mùa Chay 2022 với chủ đề “Giữa Lòng Một Giáo Hội Hiệp Hành” do Lm. Giuse Cao Gia An, SJ hướng dẫn.

Hdgmvietnam:

3

Công đồng Giê-ru-sa-lem: Mô thức của Hội thánh “hiệp hành”

Lm. Phaolô Ngô Đình Sĩ

Vì Lời Chúa là linh hồn của toàn bộ hoạt động của Giáo hội… chúng ta chú ý đến một trong những bản văn quan trọng, đối với Ủy ban, là khuôn mẫu của Hội thánh hiệp hành, đó là: Tường thuật Công đồng tại Giê-ru-sa-lem trong Cv 15,1-35.

Hdgmvietnam:

4

Hiệp hành: Khởi đi từ Ba Ngôi Thiên Chúa

Lm. Giuse Kiều Văn Tụ 

Để tìm hiểu và phác hoạ một định hướng nhằm giúp Giáo hội có thể “hiệp hành” với Thiên Chúa và với thế giới, chúng ta nên quay về tìm hiểu nguồn gốc của sự “hiệp hành” trong Thiên Chúa Ba Ngôi.

Hdgmvietnam:

5

Hành trình của tính hiệp hành

Lm. James Hanvey, SJ/ Nt. Anna Ngọc Diệp, OP

Theo bước Đức Giáo hoàng Phanxicô, cha James Hanvey, SJ lập luận rằng sự nhấn mạnh ngày càng tăng về việc Giáo hội cần phải hiệp hành hơn, điều đó không chỉ là một cuộc cải tổ các cấu trúc và tiến trình hiện hành.

Hdgmvietnam:

6

Linh mục và chủ nghĩa giáo sĩ trị

Linh mục Phêrô Huỳnh Thế Vinh

Trước Công đồng Vatican II, người ta thường coi linh mục thuộc một tầng lớp đặc biệt, nếu không muốn nói là một giai cấp nổi bật, với những hình ảnh và những trách vụ chuyên biệt được xác định rõ trong Giáo hội…

Hdgmvietnam:

7

Đôi nét về Chúa nhật Lễ Lá

D.D. Emmons/ Nt. Anna Ngọc Diệp, OP

Theo Phụng vụ, Chúa nhật Lễ Lá khởi đầu cho một tuần lễ được gọi là Tuần Thánh được cử hành để tưởng nhớ một biến cố tràn đầy niềm vui nhưng lại hàm chứa sự nghịch lý liên quan đến cuộc Vượt qua của Chúa Giêsu Kitô.

Hdgmvietnam:

.

STT

Các Giáo Phận

Tác giả

Nội dung chính

Nguồn

1

Hội thánh và người trẻ kitô hữu hôm nay

Aug. Trần Cao Khải

Hội Thánh là ai trong mắt người trẻ hôm nay – Vài nét về thực trạng sống đạo của người trẻ Kitô hữu hiện nay  – Hội Thánh có vai trò gì trong đời sống đức tin của người trẻ Kitô hữu hôm nay.

Giáo Phận Qui Nhơn:

2

Điều Giáo Dân Mong Muốn Và Trách Nhiệm Của Một Linh Mục

Joseph Nguyễn

Tôi thiết nghĩ mỗi giáo dân sẽ có những mong muốn khác nhau, tôi chẳng thể liệt kê hết những mong muốn đó, nhưng nhìn chung nhiều người rất đồng tình với hình ảnh linh mục 4G: gần Chúa, gần chiên, gần Giám mục và gần anh em. Riêng quan điểm của tôi, tôi lại mong có linh mục 4T hơn: thánh thiện, tận tâm, thân thiện và thăng tiến.

Giáo Phận Vĩnh Long:

3

Lời giới thiệu: Bản dịch Kinh Thánh thu âm do Nhóm phiên dịch các giờ kinh Phụng vụ thực hiện

Đức cha Giu-se Nguyễn Chí Linh

LỜI GIỚI THIỆU của Đức cha Giu-se Nguyễn Chí Linh
Tổng Giám mục Giáo phận Huế
Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam

Tổng Giáo Phận Sài Gòn:

4

Văn thư gửi các Giám mục và các Hội Đồng Giám Mục về việc cử hành Tuần Thánh 2022

Bộ Phụng Tự

Nhận thấy tình hình đại dịch đã lắng dịu, mặc dù ở nhiều mức độ khác nhau tại các quốc gia, chúng tôi không có ý đưa ra thêm những  hướng dẫn nào khác cho các cử hành trong Tuần Thánh.

Giáo Phận Qui Nhơn:

5

Bốn lý do để khám phá lại các bài Thánh vịnh trong phụng vụ

Lm G. Võ Tá Hoàng

Bốn lý do để suy tư nhằm giúp chúng ta tái khám phá các Thánh vịnh trong phụng vụ của chúng ta.

Giáo Phận Qui Nhơn:

6

Hướng Dẫn Phụng Vụ Tuần Thánh Năm C – 2022

Giáo phận Kon Tum

 

Giáo Phận Kon Tum:

7

Mẫu Giờ Chầu Thánh Thể Thứ Năm Tuần Thánh Và Hiệp Hành Trên 14 Chặng Đàng Thánh Giá

Giáo phận Kon Tum

 

Giáo Phận Kon Tum:

8

Những động cơ của Giuđa

Gerald Korson / Grêgôriô Võ Trần Nhựt chuyển ngữ

Giuđa Iscariốt xưa nay là một trong những nhân vật gây chú ý bậc nhất trong Tân ước. Là người phản bội Đức Giêsu, ông là kẻ điều tiếng không ai sánh bằng – quả đúng như vậy.

Giáo Phận Qui Nhơn:

9

Chính xác ngày giờ Chúa chết – Màn che và Giải thoát

Lm Giuse Vi Hữu

Theo xác định của các chuyên viên, chính xác ngày giờ Chúa chịu chết là lúc 3g chiều thứ Sáu 3-4-33.

Tổng Giáo Phận Sài Gòn:

10

Lược sử giáo xứ Hơ Moong

Minh Sơn

Giáo xứ Hơ Moong, thôn Đăk Wơk, xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum hiện nay gồm các làng: Đak Yôp, Plei Kơtol,  Đak Wơk Yôp và Tân Sang. Tổng số giáo dân: 3.318 người; trong đó: giáo dân Thượng (sắc tộc Rơngao) 3.260 người và giáo dân Kinh 58 người. Bổn mạng giáo xứ là Tổng Lãnh Thiên Thần Micae (29/09).

 

Giáo Phận Kon Tum:

11

Lịch sử và truyền thống của ngày Thứ Bảy Tuần Thánh

 D. D. Emmons/ Nt. Anna Ngọc Diệp, OP chuyển ngữ

Ngay sau ngày Chúa Giêsu bị đóng đinh là ngày Sabát của người Do Thái, ngày dành riêng cho Thiên Chúa, không ai được làm bất cứ việc gì. Đó là thứ Bảy, ngày mà chúng ta gọi là Thứ Bảy Tuần Thánh – một phần của Tam Nhật Vượt Qua. 

Giáo Phận Vĩnh Long:

.

STT

Các Hội Dòng

Tác giả

Nội dung chính

Nguồn

1

Tỉnh Dòng Salêdiêng Don Bosco Việt Nam  – Ngày Kết Thúc Công Nghị Truyền Giáo Vùng Tây Nguyên

BTT Don Bosco Việt Nam

Trong ngày Công nghị, các thành viên được mời gọi “hoán cải và phân định” để lựa chọn ưu tiên những vấn đề cần thiết cho việc mục vụ truyền giáo vùng Tây nguyên. Đây là bước hoán cải mà các thành viên của Công nghị thực hiện qua việc suy tư, lắng nghe và đối chiếu với những hoạt động hiện tại mà họ đã và đang làm cho công việc truyền giáo Tây nguyên.

Dòng Don Bosco:

2

Thiên thần và ma quỷ trước cây sự sống

Fernando Cárdenas Lee / Giuse Võ Tá Hoàng

Lời mời gọi nhìn lên thập giá để chiêm ngắm, học hỏi và trải nghiệm trình yêu biến đổi của Thiên Chúa.

Hoidongmtgquinhon:

3

Yolo và đời sống thế hệ trẻ

Lm. Anmai, CSsR

Yolo là tên viết tắt của cụm từ You Only Live Once. Với những chữ này, dịch sang tiếng Việt có nghĩa là “Bạn chỉ sống một lần”. Đây là một thông điệp được rất nhiều bạn trẻ hướng đến và ngày càng được lan rộng trong đời sống trong thời đại ngày hôm nay.

Hoidongmtgquinhon:

4

Don Bosco Làng Khóp: Tái Thiết Nguyện Xá

BTT Làng Khóp

Cộng Thể Làng Khóp quyết định nâng cấp sân chơi bằng cách thay sân cỏ nhân tạo mới và xây dựng thêm 1 sân bóng Mini cho thiếu nhi. Cha xứ Gioan Baotixita Trần Ngọc Phát SDB là người điều phối công việc tái thiết này.

Dòng Don Bosco:

5

Cuộc Khổ Nạn nội tâm của Chúa Giêsu

Trầm Thiên Thu

Chúng ta được thánh hóa là nhờ Giá Máu cứu chuộc của Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa. Nhưng chúng ta thường chỉ “chăm chú” vào Cuộc Khổ Nạn của Chúa về phương diện thể lý chứ không đi sâu vào ý nghĩ và nỗi đau nội tâm mà Chúa Giêsu phải chịu đựng vì chúng ta.

Daminhrosalima:

.

Ý Lực Sống 25: Ở Đời Có 3 Đại Họa

-Đức ít mà ân sủng nhiều.

-Tài thấp mà địa vị cao.

-Công nhỏ mà bổng lộc lớn.

1. Đức ít mà ân sủng nhiều:

Đức là việc tốt. Người đạo đức là người làm nhiều việc tốt, không làm hại ai. Người xưa cũng nói Quân Tử tích Đức không tích của, tiểu nhân chỉ biết tích của, không màng tích Đức. Ân Sủng là sự “khen thưởng” bề trên ban cho người có công trạng, ví dụ giấy khen, huy chương các loại, cũng có khi là tiền bạc, của cải. . . “Ô dù” cũng có khi là một thứ “ân sủng”mà cấp trên che chở cho những người không có đức. Mình cũng có nghe về chuyện COCC là “Con Ông Cháu Cha”. . . Bao che cho người không tốt để nó lộng hành là một đại họa.

2. Tài thấp mà địa vị cao.

Địa vị là cấp bậc trong xã hội. Địa vị phải được sắp xếp theo tài năng,theo khả năng của một con người. Người lãnh đạo phải biết nhìn người, chọn người nhằm để phục vụ cho quê hương, cho đồng bào mình, chứ không phải để lợi ích phe nhóm. Nếu làm ngược lại sẽ là đại họa ! Chung chung trên thế giới người ta chọn người dựa trên bằng cấp. Nghe nói thời bây giờ , để có địa vị, có người cũng mua được bằng giả. Những người này không có thực lực mà có địa vị cao, thì đúng là đại họa. Tệ hơn nữa là có những người thực sự có tài và có đức mà bị kỳ thị vì không thuộc phe nhóm mình, rồi dân chúng mất nhờ, như vậy thật sự là tội ác nhé !

3. Công nhỏ mà bổng lộc lớn.

Không làm gì mà cũng lãnh lương ! Lương cho guồng máy lãnh đạo là tiền do mồ hôi lao nhọc của người dân đóng thuế. Những vụ đấu thầu tiền tỷ nhờ chạy chọt đút lót , rồi “bán” lại cho nhà thầu khác và cứ thế. . . Rồi cuối cùng đường sá rất nhanh xuống cấp vì thiếu vốn ! Chủ thầu đầu tiên thì rửa tiền. Những người trực tiếp thi công vất vả nhất thì không được bao nhiêu ! Như thế là đại họa thứ thiệt.

4. Bàn thêm :

Trong gia đình, cha mẹ cư xử không công bằng với con cái thì hay sinh ra bất hoà . Nhà cầm quyền mà cư xử bất công với người dân thì nảy sinh ra sự bất mãn, mà hễ bất mãn thì sinh ra bất hợp tác với cấp lãnh đạo, và tỏ ra tiêu cực với các chương trình phúc lợi. Đất nước mà như vậy thì không phát triển được và người dân sẽ tự lo cho mình và trở thành ích kỷ và sẽ có nhiều tội phạm.

Yêu nước không phải chuyện hô khẩu hiệu cho lớn rồi tìm cách ăn hối lộ, hy sinh đời bố củng cố đời con.

Người yêu nước chân chính là người thật sự biết thương người dân, lập nhiều công trình phúc lợi phục vụ người nghèo, chứ không phải cứ lo xây dựng nhiều tượng đài nghìn tỷ! Xưa nay không có triều đại nào muôn năm cả. Thời này xây lên tốn rất nhiều tiền, thời sau người ta lại tốn công đập bỏ.

Có tư tưởng này rất hay :

– Thấy đủ chính là buông bỏ.

– Tha thứ chính là giải thoát.

– Sửa đổi chính là sám hối.

– Lợi người chính là lợi mình.

Khẳng định : Chỉ có Tin Mừng của Chúa Giêsu mới là Ánh Sáng thật sự để loài người thấy được con ĐƯỜNG để đi thôi. Con đường đó mang tên YÊU THƯƠNG.

Linh Mục Phêrô Nguyễn Vân Đông – Gp Kon Tum

WGPKT(09/04/2022) KONTUM