Bản Tin Tổng Hợp Trong Tuần (16/10/2022 – 22/10/2022)

Ban Mục Vụ Truyền Thông Giáo Phận Kon Tum

Bản Tin Tổng Hợp Trong Tuần

Chúa Nhật 16/10/2022  –  Thứ Bảy 22/10/2022

STT  Giáo Hội Hoàn Vũ

 Tác giả

Nội dung chính

 Nguồn

1 ĐTC Phanxicô: Hãy cầu nguyện luôn luôn, bằng những lời nguyện ngắn

Hồng Thủy – Vatican News ĐTC khuyên các tín hữu nên cầu nguyện liên tục để tình yêu dành cho Chúa không bị nguội lạnh. Cần phải dành thời gian cho Ngài mỗi ngày, và nếu rất bận rộn, chúng ta có thể gần gũi với Chúa bằng những lời cầu nguyện ngắn truyền thống, thường có vần điệu, đặc biệt được đọc bởi những người cao tuổi và dễ thuộc, có thể được lặp lại thường xuyên. trong ngày. Vatican News Tiếng Việt:
2 ĐTC Phanxicô: Đại hội Thượng Hội đồng giám mục diễn ra vào tháng 10/2023 và tháng 10/2024 Hồng Thủy – Vatican News Sau khi đọc kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật 16/10/2022, Đức Thánh Cha thông báo với các tín hữu rằng các cuộc họp của Thượng hội đồng Giám mục về Hiệp hành sẽ diễn ra trong hai khóa: vào tháng 10/2023 và tháng 10/2024. Vatican News Tiếng Việt:
3 Sứ điệp của ĐTC gửi đến Diễn đàn Lương thực thế giới lần II

Hồng Thủy – Vatican News Trong Sứ điệp gửi tới Diễn đàn Lương thực Thế giới lần thứ hai đang diễn ra tại Roma, ĐTC nhắc nhở các tham dự viên rằng trong một thế giới bị tác động bởi các cuộc khủng hoảng liên kết với nhau, không bao giờ được quên vị trí trung tâm của con người, và chúng ta không chỉ cung cấp lương thực nhưng đặt chính mình phục vụ người khác. Vatican News Tiếng Việt:
4 ĐTC Phanxicô: Đọc lại cuộc đời để khám phá “những phép lạ nhỏ” Chúa thực hiện cho chúng ta Hồng Thủy – Vatian News Trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 19/10/2022 tại quảng trường thánh Phêrô, ĐTC tiếp tục loạt bài giáo lý về việc phân định; ngài trình bày thêm một yếu tố cốt yếu để phân định tốt, đó là đọc lại lịch sử đời mình, bởi vì cuộc đời mình là cuốn sách quý giá được ban cho chúng ta. Ngài mời gọi các tín hữu xem xét câu chuyện của cuộc đời chúng ta để khám phá những bước chân lặng lẽ của Chúa Giêsu, những điều quý giá ngài gieo trong cuộc đời chúng ta. Vatican News Tiếng Việt:
5 ĐTC Phanxicô: nhân viên y tế chăm sóc và chữa trị, không đề nghị cái chết cho bệnh nhân Hồng Thủy – Vatican News Trong cuộc tiếp kiến dành cho Phái đoàn các nghị sĩ và thị trưởng đến từ giáo phận Cambrai, miền bắc nước Pháp, Đức Thánh Cha khuyến khích họ đón tiếp và chăm sóc mọi người và nhấn mạnh, đối với người bệnh cuối đời, cần chăm sóc họ chứ không đề nghị cái chết cho họ. Vatican News Tiếng Việt:
6 ĐTC mời gọi đọc kinh Mân Côi để phó thác cho Đức Mẹ Ucraina và các nước đau khổ vì chiến tranh và bạo lực

Vatican News Sau khi đọc kinh Truyền Tin vào trưa Chúa Nhật 16/10/2022, Đức Thánh Cha nhắc lại sáng kiến ​​Kinh Mân Côi cho Hòa bình được các trẻ em cầu nguyện và đề cao tấm gương hy sinh của hai vị tân chân phước, linh mục tử đạo trong Thế chiến thứ hai.

 

Vatican News Tiếng Việt:
7 Khoá họp tại Fatima chuẩn bị cho Đại hội Giới trẻ Thế giới Hồng Thủy – Vatican News Từ ngày 17 đến 19/10/2022, tại Fatima, các nhóm tổ chức địa phương sẽ gặp gỡ đại diện của các Hội đồng Giám mục, Mục vụ Giới trẻ, các phong trào và các dòng tu để chuẩn bị cho Đại hội Giới trẻ Thế giới tại Lisbon vào tháng 8/2023. Vatican News Tiếng Việt:
8 Hướng tới Ngày Thế giới Truyền giáo 23/10/2022 Ngọc Yến – Vatican News

 

Để chuẩn bị cho Ngày Thế giới Truyền giáo sắp tới, Chúa Nhật 23/10, vào ngày 06/01, lễ Chúa Hiển Linh, ĐTC đã gửi Sứ điệp có chủ đề “Anh em sẽ là chứng nhân của Thầy cho đến tận cùng trái đất” (Cv 1,8). Và trong thời gian qua, Các Hội Giáo hoàng Truyền giáo (POM) đã đưa ra nhiều sáng kiến cho việc cử hành Ngày Thế giới Truyền giáo. Vatican News Tiếng Việt:
9 Vatican tổ chức các buổi học hỏi về thánh Phêrô để khám phá di sản của thánh nhân Hồng Thủy – Vatican News Các buổi suy tư và thảo luận về cuộc đời và sứ vụ của thánh Phêrô qua sáng kiến “Lectio Petri: Tông đồ Phêrô trong Lịch sử, Nghệ thuật và Văn hoá”, bắt đầu từ ngày 25/10/2022 và kết thúc vào ngày 7/3/2023, sẽ được Vatican mở rộng cho công chúng tham dự tại đền thờ thánh Phêrô. Vatican News Tiếng Việt:
10 Tuần thứ nhất của Đại hội Liên HĐGM Á châu Hồng Thủy – Vatican News Tuần đầu tiên của Đại hội của Liên Hội đồng Giám mục Á châu (FABC) tại Bangkok kết thúc với thách đố suy tư về cách thức các tham dự viên có thể mang hy vọng cho thế giới đương đại của chúng ta.

 

Vatican News Tiếng Việt:
11 Chúa nhật Truyền giáo – ngày trợ giúp cho Giáo hội Hoàn vũ cách cụ thể Văn Cương, SJ – Vatican News Sứ thần Tòa thánh tại Hoa Kỳ, Đức Tổng Giám mục Christophe Pierre, cho biết những khoản đóng góp quảng đại thu được vào Ngày Chúa nhật Thế giới Truyền giáo, diễn ra vào ngày 23 tháng 10, là sự trợ giúp cụ thể cho những người cần nhất, những người dễ bị tổn thương và những người đang đối mặt với sự ngược đãi và đe dọa, trên toàn thế giới. Vatican News Tiếng Việt:
12 Hai tân chân phước Bernardi và Ghibaudo: tử đạo khi đang cầu nguyện cho tha nhân Hồng Thủy – Vatican News

 

Hai linh mục Giuseppe Bernardi và Mario Ghibaudo đã bị Đức quốc xã sát hại cùng với dân chúng khi đang thi hành sứ vụ linh mục. Sắc lệnh của Đức Thánh Cha được đọc trong Thánh lễ phong chân phước nói rằng đối diện với nguy hiểm, các ngài “đã không từ bỏ đàn chiên được giao phó, nhưng vẫn gần gũi bằng phúc lành và sự an ủi của Thiên Chúa cho đến độ đổ máu.” Vatican News Tiếng Việt:
13 Sân vận động Bahrain sẽ đón 28.000 người tham dự Thánh lễ ĐTC cử hành vào tháng 11 Hồng Thủy – Vatican News Những người tổ chức chuyến viếng thăm lịch sử của Đức Thánh Cha tại Bahrain vào tháng tới cho biết ước tính có khoảng 28.000 người sẽ tham dự Thánh lễ do ngài chủ sự tại Sân vận động Quốc gia Bahrain. Vatican News Tiếng Việt:
14 Fides: Thống kê về Giáo hội Công giáo năm 2022 G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA Thống kê mới nhất về Giáo hội Công giáo cho biết hiện có khoảng một tỷ 360 triệu tín hữu Công giáo trên thế giới (1.359.612.000), tức là tăng thêm 15 triệu 209 người so với năm trước đó.

 

Đài Chân Lý Á Châu:

.

STT Giáo Hội Việt Nam Tác giả Nội dung chính Nguồn
1 Đêm Thánh ca và Hội thảo Thánh nhạc lần thứ 49 (17 – 18/10/2022)

Ủy ban Thánh Nhạc / HĐGMVN Video trực tiếp Đêm thánh ca “Nhạc khúc tri ân cảm mến” kỷ niệm 50 năm viết thánh ca của Linh mục Nhạc sĩ Rôcô Nguyễn Duy và Hội thảo Thánh nhạc lần thứ 49 lúc  08:00 ngày 18-10-2022. Hdgmvietnam:
2 Ủy ban Thánh nhạc – Đại hội Thánh nhạc lần thứ 49

Bài: Vân Nguyễn
Ảnh: Đức Hoàng
Video: Truyền thông TGP Tp.HCM
“Trách nhiệm của linh mục trong Hướng dẫn Mục vụ Thánh nhạc tại Giáo xứ và Cộng đoàn” là đề tài được linh mục Antôn Nguyễn Đình Thục (TGP Sài Gòn) thuyết trình trong Đại hội Thánh nhạc 49 do Ủy ban Thánh nhạc (UBTN), trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam (HĐGMVN) tổ chức tại Hội trường B.102, Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận (TGP) Tp.HCM, ngày 18/10/2022. Hdgmvietnam:
3 Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng chia sẻ về Đại hội FABC 50 năm

Truyền thông HĐGMVN thực hiện Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, GM Gp Phan Thiết và Tổng Thư ký HĐGM VN đang cùng với đoàn giám mục Việt Nam tham dự Đại hội 50 năm FABC được tổ chức tại Bangkok từ ngày 12 đến 30 tháng 10 năm 2022. Nhân dịp này, ngày 20 tháng 10, trang tin điện tử của HĐGM đã xin Đức cha Tổng Thư ký chia sẻ thông tin về sự kiện này Hdgmvietnam:
4 Cầu nguyện – Lắng nghe Chúa Thánh Thần để phân định đường hướng mục vụ cho Giáo hội Lm. Tôma Thiện Trần Quốc Hưng Trước hết và trên hết, tiến trình hiệp hành là một tiến trình thiêng liêng, được thực hiện trong thinh lặng cầu nguyện hầu có thể lắng nghe, đón nhận, phân định và làm theo những tác động của Thần Khí Đấng phục sinh trong các lãnh vực mục vụ, đặc biệt trong môi trường giáo xứ. Hdgmvietnam:
5 Công đồng Vatican II và Thượng Hội đồng – Sự cởi mở với Thần Khí mang lại sự hòa hợp Cindy Wooden/ Nt. Anna Ngọc Diệp, OP chuyển ngữ Hôm 14. 10. 2022, ngay trước khi ban lãnh đạo cao nhất của Thượng Hội đồng có cuộc gặp gỡ riêng với Đức Giáo hoàng Phanxicô, nữ tu Nathalie Becquartphó Tổng thư ký của Thượng Hội đồng Giám mục, đã có cuộc nói chuyện với Catholic News Service. Hdgmvietnam:
6 Giải đáp thắc mắc – Hoàn thiện trong Đức Kitô

Nữ tu Maria Antôn Quỳnh Thoại Thiên Chúa hoàn hảo, con người tại sao không đạt được điều này? Hdgmvietnam:
7 Giáo hội “làm nên” Thánh Thể

Linh mục Antôn Hà Văn Minh “Tại sao chúng ta lên án phê phán các linh mục, mà đáng lẽ ra chúng ta phải tri ân các ngài, không có các ngài lấy đâu ra Thánh Thể để nuôi dưỡng chúng ta trên con đường lữ thứ trần gian này. Các linh mục cũng là con người bình thường như chúng ta, cho nên chúng ta hãy cảm thông, hãy hiểu rõ công việc và trách nhiệm của các ngài. Nếu các ngài có sai lỗi chúng ta hãy cầu nguyện cho các ngài, đừng vội lên án các ngài”. Hdgmvietnam:
8 Mẹ Maria cứu giúp chúng ta vì Mẹ thật là Mẹ chúng ta

Phêrô Phạm Văn Trung Còn ai tốt lành hơn Mẹ Maria để giúp nhân loại với tư cách là Mẹ của tôi, là Mẹ của bạn, và là Mẹ của tất cả chúng ta? Hdgmvietnam:
9 Bảy đức tính thiết yếu của một người truyền giáo

Linh mục Đaminh Ngô Quang Tuyên
Ủy ban Loan báo Tin Mừng / HĐGMVN
Bạn muốn mang Đức Kitô đến cho thế giới nhưng không biết chắc mình có đang đi đúng đường hay không? Nhân dịp tuần lễ truyền giáo thế giới diễn ra từ ngày 16 đến 23 tháng 10, 2022, bạn hãy khám phá những nét đặc trưng của người truyền giáo là gì, theo Đức Giáo Hoàng Phanxicô. Hdgmvietnam:
STT Các Giáo Phận Tác giả Nội dung chính Nguồn
1 Tình huynh đệ và tình bằng hữu xã hội

Antonio Spadaro, SJ./ Lm. Gioan Baotixita Nguyễn Kim Ngân

chuyển ngữ

Khi Đức Phanxicô bắt đầu triều giáo hoàng, ý tưởng đầu tiên của ngài là “tình huynh đệ”. Ngài đã gật đầu trước công chúng đang tụ họp tại quảng trường thánh Phêrô và khẳng định về mối tương quan giữa giám mục và giáo dân như là “con đường huynh đệ”, nói lên mong ước: “Chúng ta hãy luôn luôn cầu nguyện cho nhau, hãy luôn cầu nguyện cho toàn thể thế giới trở nên một tình huynh đệ cao cả.” Giáo phận Qui Nhơn:
2 Giáo phận Qui Nhơn – Thư mục vụ nhân Ngày khánh nhật truyền giáo 2022

Matthêô Nguyễn Văn Khôi –
Giám mục Giáo phận Qui Nhơn
THƯ ĐỨC GIÁM MỤC GIÁO PHẬN GỬI CỘNG ĐỒNG DÂN CHÚA GIÁO PHẬN QUI NHƠN NHÂN CHÚA NHẬT TRUYỀN GIÁO
23.10.2022
Giáo phận Qui Nhơn:
3 Trẻ em nghiện Internet

 

Giuse Vương Nguyễn Toàn Thiện
Video: Media TGP Sài Gòn
Chủ đề Trẻ em nghiện Internet qua chia sẻ của Chuyên gia Tâm lý Giuse Vương Nguyễn Toàn Thiện – Đơn vị Tâm lý – Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, TPHCM – Phòng Tham vấn Mục vụ – Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn. TGP Sài Gòn:
4 50 người nổi tiếng gia nhập Đạo Công giáo trong thế kỷ qua

 

Matthew Bunson/ Đình Chẩn chuyển ngữ Hàng năm, Giáo hội trên khắp thế giới chào đón hàng ngàn người Công giáo tân tòng vào dịp lễ vọng Phục sinh… Các ngôi sao điện ảnh, nhà thơ, tiểu thuyết gia, nhạc sĩ, triết gia, nhà khoa học và thậm chí cả nữ hoàng đều xác tín trong lương tâm rằng họ phải trở thành người Công giáo. Giáo phận Phát Diệm:
5 Bố mẹ ‘rối hôn phối’, con cái còn làm được chuyện gì? Minh Hiếu Câu chuyện kể về một cậu thanh niên một ngày nọ nhận ra được sự thật rằng bố mẹ cậu “rối hôn phối”. Giữa lúc tâm trạng còn đầy rẫy những hoang mang, cậu cầu nguyện và tự hỏi: “Bố mẹ rối hôn phối, con cái còn làm được chuyện gì?” TGP Sài Gòn:
6 Lược sử giáo xứ Đăk Mut Minh Sơn Tháng 10/2013, Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh thiết lập giáo xứ Đăk Mut độc lập, tách ra khỏi giáo xứ Kon Gung, với cha sở tiên khởi Phêrô Nguyễn Ngọc Thanh. Bổn mạng giáo xứ là Thánh nữ Têrêxa Hài Đồng Giêsu (01/10). Ngày 17/11/2020, Đức Cha Aloisiô Giám mục Gp Kon Tum đã bổ nhiệm cha Máccô Trần Quý Phương Linh làm linh mục chính xứ 2 giáo xứ Đăk Mút và Kon Gung. Giáo phận Kon Tum:
STT Các Hội Dòng Tác giả Nội dung chính Nguồn
1 Sứ vụ FMI loan báo Tin Mừng trên Tây Nguyên

M. Cat. Nguyễn Thị Tâm (Khấn tạm), FMI Có những bước chân đến rồi đi…Để lại những dấu ấn. Vùng đất Tây Nguyên khi chưa một lần đến có lẽ ai trong chúng ta cũng cảm thấy cái gì đó xa xăm, lạ lẫm và khác biệt. Nhưng khi đến rồi bạn mới cảm thấy cái lạ lẫm, xa xăm đó được rút ngắn bởi những cái gần gũi, bình dị thân thương của con người và cảnh vật. Nơi đây, dấu chân của Thầy Giêsu đã đi qua… Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm:
2 Kinh nghiệm Phúc Âm hóa và được Phúc Âm hóa của Linh mục Giuse Trần Sĩ Tín C.Ss.R.

Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt nam Linh mục Giuse Trần Sỹ Tín là một trong 4 thừa sai đầu tiên khởi sự công trình của DCCT loan báo Tin Mừng cho anh chị em JRAI tại Giáo phận Kotum. Trong video ngắn này, xin kính mời quý vị cùng lắng nghe một số chia sẻ của ngài về kinh nghiệm Phúc Âm hóa người nghèo và được người nghèo Phúc Âm hóa. DCCT Việt Nam:
3 Ôi Bác ái!

Lm. Anmai, CSsR Trên hết mọi chuyện, Chúa Giêsu dạy con người hết sức thận trọng về việc bác ái. Chính vì thế khi nghĩ hay làm việc bác ái, ta nên suy nghĩ, cân nhắc và cẩn trọng kẻo không chúng ta cũng sẽ rơi vào cung cách sống của những biệt phái và luật sĩ thời Chúa Giêsu. Không khéo, chúng ta sẽ trở thành những luật sĩ và biệt phái thời nay. Dòng MTG Qui Nhơn:
4  

ĐƯỢC SAI ĐI VÀO THẾ GIỚI

Lm. Donald Senior, CP/ Nt. Anna Ngọc Diệp, OP chuyển ngữ Bài viết ngắn gọn này nhằm minh họa rằng “sứ mạng” là trái tim đang đập của các sách Phúc âm. Trở thành một môn đệ đích thực của Đức Giêsu là trở thành một “môn đệ truyền giáo”. Dòng Đa Minh Thánh Tâm:
5 Nỗi bất an của con người trong thế giới hiện đại Theo Redsvn.net Xã hội chúng ta có xu hướng đặt các giá trị cao nhất là thành đạt, chiếm hữu, địa vị xã hội. Sự lệch lạc này độc hại đối với tâm lý con người. Nhiều cuộc khảo sát đã chứng tỏ càng chạy theo vật chất thì con người càng cảm thấy bất an. Dòng Đa Minh Rosa Lima:
6 Những sai lầm của phụ huynh khiến trẻ gặp khó khăn khi trưởng thành Theo zing.vn 12 điều phụ huynh lưu ý để giúp trẻ trưởng thành. Dòng Đa Minh Rosa Lima:
7 Những lời kinh dệt nên đời tôi

Gió Biển Thuở nhỏ, mỗi lần tôi theo bố sang thăm ông bà nội, mới đến cổng đã nghe thấy những lời kinh Kính Mừng vọng ra từ ngôi nhà 4 gian thân thuộc mà từ ngoài nhìn vào chỉ thấy ánh đèn mờ mờ trên bàn thờ chiếu xuống… Dòng Tên:
8 Khóa học lắng nghe và đồng hành

Ban Truyền Thông, FMI Khởi đầu niên khóa với sứ mạng đi vào biên cương mới trong lĩnh vực mục vụ giáo dục giới trẻ, ban Tông đồ của Hội dòng tổ chức khóa bồi dưỡng về tâm lý, nghệ thuật lắng nghe và đồng hành cho các chị em tại các cộng đoàn vùng Huế và Tây Nguyên, do sơ Maria Lý Thị Bích Quyên-RNDM hướng dẫn, từ ngày 13-15/10/2022.  Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm:

Ý Lực Sống 53: Tốt Gỗ Hơn Tốt Nước Sơn

1. Ở thành phố núi Kontum 2 ngôi nhà bằng gỗ có thể là những nhà bằng gỗ lâu đời nhất và cũng lớn nhất ở Việt Nam, ai đi du lịch đến Tây Nguyên Kontum đều đến thăm 2 nơi này. Nơi thứ nhất là nhà thờ gỗ hơn 100 năm tuổi. Đó là nhà thờ chánh toà giáo phận Kontum. Nơi thứ hai là Chủng Viện Thừa Sai Kontum, gần 90 năm tuổi, nhà bằng gỗ dài 100 mét “tầm cỡ” nhất Việt Nam, kiến trúc rất đặc biệt mang tính văn hoá Tây Nguyên. Gỗ dùng cho 2 ngôi nhà này là gỗ cà chít, một loại gỗ quý của rừng núi Tây Nguyên mà nay đã cạn kiệt. Hai ngôi nhà này “sống” lâu là nhờ gỗ tốt chứ không phải nhờ sơn vì thời xa xôi ấy chưa có sơn như bây giờ.

2. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn : Câu tục ngữ này dạy cho chúng ta biết là bản chất tốt của con người quý hơn là son phấn làm cho con người nên đẹp. Gỗ tốt không cần sơn, gỗ xấu thì phải cần sơn, và nước sơn cũng rất cần để cho gỗ được thọ lâu hơn.

Một triều đại hay một chế độ mà chỉ tồn tại nhờ tuyên truyền dối trá, tô son trét phấn bên ngoài rồi tự tôn vinh mình , tự mình vỗ tay ca ngợi mình, thì sẽ không tồn tại lâu được. Chuyện rất buồn là hay nghe bậc này vị nọ rất rất cao cấp, không đơn độc mà cả nhóm luôn, cấu kết nhau tham nhũng hàng núi tiền của dân mình để làm giàu cá nhân ! Ai đã dạy những người này vậy ? Ai cũng trả lời được mà. Vì đâu có ai được phép mở trường tư để mà dạy dỗ, giáo dục theo đường lối chung của con người trên thế giới ? Các nước khác trên thế giới đều cho mở trường tư, nhất là các tôn giáo, vì tôn giáo nào cũng dạy ăn ngay ở lành.

Gieo nhân gì sẽ gặt quả nấy. Muốn biết nhân đời trước; hãy xem quả đời này. Muốn biết quả tương lai; hãy xem nhân hiện tại. Trẻ em hôm nay là thế giới ngày mai. Trẻ em hôm nay được ăn món ăn tinh thần nào thì tinh thần đó sẽ sinh hoa trái như nó đã ăn.

Một tôn giáo mà chỉ chú trọng tổ chức “hoành tráng” bên ngoài nhưng thiếu lòng đạo đức bên trong thì không đem lại ích lợi thiêng liêng cho tín đồ. Sự xa hoa hào nhoáng rỗng tuếch làm vinh danh người dưới đất hơn là làm vinh danh Thiên Chúa trên cao, sao mà đẹp lòng Thiên Chúa được ? Lẽ dĩ nhiên là chúng ta không được tiếc gì với Thiên Chúa, nhưng Thiên Chúa cũng đã mạnh mẽ kêu gọi chúng ta thương giúp người nghèo khổ: Khi Ta đói các ngươi cho ăn . . . Về điều này thì những người của các tôn giáo đã thực hiện tốt xưa nay, nhưng một đôi khi hoặc một số trường hợp cần xét lại ! Tốt gỗ hơn tốt nước sơn !

Một con người mà chỉ loè loẹt son phấn để làm đẹp bên ngoài mà không sống lương thiện, không thương yêu tha nhân, không hiếu thảo với cha mẹ, không kính trên nhường dưới thì con người đó không có giá trị. Lòng tốt mới làm nên phẩm chất con người. Sắc đẹp cũng là một giá trị rất quý, những người đẹp nên cảm ơn Chúa ! Nhưng người Việt mình cũng có nói câu này: “ Cái NẾT đánh chết cái ĐẸP “, nghĩa là cái đẹp bên trong quý hơn cái đẹp bên ngoài. Thế giới hôm nay kể cả những cấp chóp bu trong mọi giới, nhiều người cũng mang dòng máu giả hình của giòng họ pharisieu mà Chúa Giêsu cực kỳ phản đối : chẳng hạn như có người, nhà thờ thì đầy đủ nhưng không biết yêu thương tha thứ như Chúa muốn ! Và biết đâu trong số đó có mình nhỉ?

3. Có điều này đáng nên biết :

Gỗ được phân ra nhiều nhóm: Nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3 . . . Nghĩa là có loại tốt loại xấu. Gỗ xấu không bao giờ trở thành gỗ tốt được và gỗ tốt luôn vẫn là gỗ tốt thôi, không khác được. Nhưng con người không giống như vậy đâu. Người không tốt có thể trở thành người tốt được và ngược lại người đang tốt cũng có thể trở thành kẻ xấu được. Chuyện như vậy ai cũng thấy xảy ra thường xuyên chung quanh chúng ta. Đã có một Augustino tội lỗi rồi lại có một Thánh Augustino ! Đã có một Phaolo bắt bớ đạo, rồi lại có một Phaolo hăng hái giảng đạo. Không ai là hoàn thiện, mỗi người chúng ta đang cố gắng trở nên tốt hơn từng ngày. Và mỗi người phải nên cẩn thận vì lòng tham, sân, si . . . có thể lôi kéo chúng ta đi theo con đường sai trái lúc nào không hay. Ma quỷ là chuyên viên cho việc lôi kéo này và nó rất mưu mô gài bẩy chúng ta.

Chúa Giêsu luôn là gương mẫu tuyệt vời, là “CON NGƯỜI MẪU” để chúng ta noi theo mà sống tốt. Ngài là Thiên Chúa làm người, sống kiếp người y như chúng ta để làm mô hình cho chúng ta. Ngài là Đấng Cứu Chuộc duy nhất. Ngoài Chúa Giêsu ra không có ơn cứu độ nào khác.

Lạy Chúa, mỗi người chúng con, từng ngày, ai cũng lo chăm sóc sắc đẹp và sức khỏe của mình; xin cho chúng con cũng biết chăm sóc sắc đẹp và sức khỏe của tâm hồn mình từng ngày bằng cách siêng năng làm việc tốt; xin cho chúng con biết là cái nết bên trong quý hơn cái đẹp bên ngoài, dù sao thì chúng con cũng xin Chúa ban cho chúng con được sức khỏe cả phần hồn và phần xác nữa ! Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kito , Chúa chúng con. AMEN

Linh Mục Phêrô Nguyễn Vân Đông – Gp Kon Tum
WGPKT(23/10/2022) KONTUM