Bản Tin Tổng Hợp Trong Tuần (19/02/2023 – 25/02/2023)

Ban Mục Vụ Truyền Thông Giáo Phận Kon Tum

Bản Tin Tổng Hợp Trong Tuần

Chúa Nhật 19/02/2023  –  Thứ Bảy 25/02/2023

 .

STT

Giáo Hội Hoàn Vũ

Tác giả Nội dung chính

Nguồn

1

Đại hội cấp Châu lục của Giáo hội Á châu ngày thứ nhất – Luôn có chỗ trong lều

 

Nt. Anna Ngọc Diệp, OP
Dòng Đa Minh Thánh Tâm
Chuyển ngữ từ: bangkok.synod2023.org 
Sau thời gian chuẩn bị, Đại hội cấp Châu lục của Giáo hội Á châu chính thức khai mạc vào ngày 24. 02. 2023 tại trung tâm Huấn luyện Mục vụ Baan Phu WaanTổng giáo phận Bangkok, Thái Lan. Ngày thứ nhất của Đại hội với chủ đề “Luôn có chỗ trong lều bao gồm những hoạt động như sau. Vatican News Tiếng Việt

2

Khai mạc Khoá họp cấp đại lục của Giáo hội Á châu Ngọc Yến – Vatican News Trong bài giảng Thánh lễ, Đức Tổng Giám Mục Tarcisio Isao Kikuchi của Tổng Giáo Phận Tokyo, và Tổng Thư ký Liên Hội đồng Giám mục Á châu (FABC), nói hành trình Thượng Hội đồng châu Á là một trong những hành trình “cùng nhau bước đi, mặc dù có khó khăn”. Vatican News Tiếng Việt

3

Đức Thánh Cha cử hành Thánh lễ khai mạc Mùa Chay 2023 Văn Yên, SJ – Vatican News Chiều thứ Tư Lễ Tro 22/02/2023, Đức Thánh Cha đã chủ sự Thánh lễ khai mạc Mùa Chay thánh, với nghi thức xức tro tại Đền thờ Thánh nữ Sabina ở Roma. Đức Thánh Cha mời gọi thực hiện ba cử chỉ truyền thống của Mùa Chay: cầu nguyện, bố thí và ăn chay. Vatican News Tiếng Việt

4

ĐTC kêu gọi chấm dứt cuộc chiến phi lý và tàn bạo ở Ucraina Hồng Thủy – Vatican News Gần đến kỷ niệm một năm cuộc chiến ở Ucraina, Đức Thánh Cha Phanxicô lặp lại lời kêu gọi của ngài về “những nỗ lực cụ thể để chấm dứt cuộc xung đột, đạt được một lệnh ngừng bắn và bắt đầu các cuộc đàm phán hòa bình.” Vatican News Tiếng Việt

5

Đức Hồng Y Ouellet: Thay vì phê bình cần phải bảo vệ luật độc thân linh mục Ngọc Yến – Vatican News Đức Hồng Y Marc Ouellet, nguyên Tổng trưởng Bộ Giám mục, nhấn mạnh luật độc thân linh mục là một hồng ân lớn lao Chúa Kitô ban cho Giáo hội, cho nên thay vì phê bình chúng ta phải coi trọng và khuyến khích ơn gọi, vì đó là chứng tá đức tin. Vatican News Tiếng Việt

6

Điều gì sẽ xảy ra nếu có “Đức giáo”? Giuse Trần Đức Anh O.P. Tuy có những lời cảnh giác của Tòa Thánh, Giáo hội Công Giáo tại Đức nhất quyết tiến hành “Con đường Công nghị” trong chương trình cải tổ và việc này đang đưa Cộng đoàn Giáo Hội tại đây dần dần xa lìa Giáo Hội hoàn vũ. Vatican News Tiếng Việt

7

Giám mục phụ tá Los Angeles bị bắn chết Ngọc Yến – Vatican News Ngày 18/02/2023, Đức cha David O’Connell, Giám mục phụ tá của Los Angeles, được biết đến là người kiến tạo hoà bình, dấn thân cho người nghèo và người nhập cư, được tìm thấy đã chết do bị bắn, ở ngoại ô vùng Hacienda Heights. Vatican News Tiếng Việt

8

ĐTC Phanxicô: Phát triển khoa học và công nghệ phải đi đôi với phát triển trách nhiệm, giá trị và lương tâm của con người Hồng Thủy – Vatican News Sáng thứ Hai ngày 20/2/2023, trong cuộc tiếp kiến dành cho các tham dự viên Hội nghị toàn thể của Hàn lâm viện Toà Thánh về sự sống, Đức Thánh Cha khuyến khích các thành viên của Hàn lâm viện tiếp tục dấn thân để “sự phát triển khoa học và công nghệ luôn hòa hợp và đi đôi với sự phát triển của con người về trách nhiệm, giá trị và lương tâm.” Vatican News Tiếng Việt

9

Đức Hồng y Ouellet cảnh giác trước sự ly giáo G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA Đức Hồng y Marc Ouellet, Tổng trưởng mãn nhiệm của Bộ Giám mục, cảnh giác trước nguy cơ ly giáo trong bối cảnh những tranh luận về việc cải tổ Giáo hội tại Đức. Đài Chân Lý Á Châu

10

ĐTC Phanxicô: Giám mục phải có phép Toà Thánh khi cho phép cử hành Thánh lễ theo nghi lễ cũ Hồng Thủy – Vatican News Trong một phúc chiếu ban hành ngày 21/2/2023, Đức Thánh Cha nhắc lại cách rõ ràng rằng các Giám mục chỉ được cho phép sử dụng các nhà thờ giáo xứ cho các nhóm cử hành Thánh lễ tiền công đồng, cũng như cho các linh mục được thụ phong sau ngày 16/7/2021 được sử dụng sách lễ tiền Công đồng sau khi được phép của Tòa Thánh. Vatican News Tiếng Việt

 

11

Toà Thánh và Vương quốc Hồi giáo Oman thiết lập quan hệ ngoại giao Hồng Thủy – Vatican News Ngày 23/2, Vatican đã công bố thông cáo chung, cho biết Toà Thánh và Oman đã thiết lập quan hệ ngoại giao đầy đủ. Tòa Thánh hiện có quan hệ ngoại giao với 184 quốc gia, trong khi đó chỉ còn sáu nước trên thế giới không có bất kỳ mối liên hệ ngoại giao nào với Vatican. Vatican News Tiếng Việt

.

STT

Giáo Hội Việt Nam Tác giả Nội dung chính

Nguồn

1

Đoàn đại biểu Ủy Ban Giáo Dân tham dự Hội nghị Quốc tế về giáo dân Lm. Antôn Hà Văn Minh Ngày 21-2-2023 đoàn đại biểu Ủy Ban Giáo Dân trực thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam gồm Đức cha Giuse Trần Văn Toản, Giám mục Giáo phận Long Xuyên, chủ tịch Ủy Ban Giáo Dân, Cha Antôn Hà Văn Minh, Thư Ký Ủy Ban Giáo dân, Ô. Phanxicô Xaviê Nguyễn Thái, Đại diện Giáo dân trong Ủy Ban Giáo dân, đã về đến Việt Nam sau ba ngày tham dự hội nghị do Bộ Giáo Dân, Gia đình và Sự sống tổ chức với chủ đề: Các Mục tử và người Tín hữu giáo dân được mời gọi cùng nhau tiến bước Hdgmvietnam

2

Phỏng vấn Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng – Khoá họp cấp đại lục của Giáo hội Á châu chuẩn bị Thượng HĐGM Vatican News Tiếng Việt Giáo hội Á châu đang tiến hành Khoá họp cấp đại lục tại trung tâm Huấn luyện Mục vụ Baan Phu Waan của Tổng giáo phận Bangkok, từ ngày 24 đến 26/2/2023, để chuẩn bị cho Đại hội của Thượng Hội đồng Giám mục tại Rôma vào tháng 10 năm nay (2023) và năm tới (2024). Có 3 đại biểu đến từ Việt Nam. Vatican News Tiếng Việt

3

Thiên Chúa không thinh lặng trong Kinh Thánh Lm. Giuse Phạm Đình Ngọc SJ “Lạy Chúa, tại sao Ngài thinh lặng?” Đây là câu hỏi rất thường gặp trong đời sống đức tin của mỗi người. Nhất là trong những biến cố đau khổ, chúng ta cảm thấy dường như Thiên Chúa vắng bóng. Nếu bình tĩnh lại, chúng ta nhận thấy chân lý này: Thiên Chúa luôn hiện diện. Ngài luôn ở với con người (Emmanuel), nhưng nhiều khi Thiên Chúa cũng muốn im lặng với chúng ta.  Hdgmvietnam

4

Tiến trình Hồ sơ cho án phong chân phước và phong thánh Linh mục Phêrô Nguyễn Thanh Tùng Trải qua dòng lịch sử Giáo hội, cho đến hiện nay, công việc điều tra và tiến hành Hồ sơ án phong thánh trong Giáo hội Công giáo được Đức Thánh Cha Bênêđictô XIV (1740-1758) ấn định, với diễn tiến như một vụ án tố tụng… Hdgmvietnam

5

Mùa Chay – Mùa xét mình Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB Chúng ta đang phục vụ nhà Chúa, hay đang phụng thờ Người? Chúng ta đang phục vụ công việc của Chúa, hay đang phụng sự Người? Đâu là công việc mà chỉ có người đi tu mới làm được, chứ những người khác thì không? Hdgmvietnam

 

.

STT

Các Giáo Phận Tác giả Nội dung chính

Nguồn

1

Hiệp hành với người đau khổ một sứ vụ tưởng dễ mà không dễ Nt. Anna Đỗ Khuyên (MTG QN) Trong những nỗi đau tột cùng “xé lòng, não ruột” của anh chị em đồng loại, ta làm gì được cho họ? Đứng trước một bệnh nhân ung thư, đứng trước một người vừa mất đi người thân yêu nhất của đời họ, ta nói gì với họ? Động viên khích lệ ư? Giúp đỡ vật chất ư? Đối với họ, mọi lời nói dường như giả dối và việc làm dường như vô nghĩa. Giáo phận Qui Nhơn

2

Tại sao bạn nên đi xưng tội trong mùa Chay này? Lm. William Casey.
Chuyển ngữ: Tô Linh
Vẻ đẹp của Bí tích Sám hối là: bất cứ khi nào bạn thú nhận tội lỗi với tất cả khả năng và trí nhớ  – khi bạn không giữ lại bất cứ điều gì và bạn thực sự hối lỗi và quyết tâm sửa lỗi – bạn sẽ luôn luôn rời khỏi tòa giải tội với sự đảm bảo đầy tin tưởng về sự tha thứ hoàn toàn của Thiên Chúa. Giáo phận Phú Cường

3

Trường học Thánh Phaolô Lm Fichelle/  Lm Lu-y Nguyễn Quang Vinh chuyển ngữ Một thời gian cầu nguyện nơi trường học của Thánh Phaolô tông đồ. Giáo phận Kon Tum

.

STT

Các Hội Dòng Tác giả Nội dung chính

Nguồn

1

Yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự Fr. Mitch Pacwa/
Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương chuyển ngữ
Thiên Chúa có phải là thứ nhất trong cuộc đời của tôi không?Để có thể phân biệt ý muốn của Thiên Chúa, chúng ta phải xem xét những gì chúng ta mong đợi trong cuộc sống, nghĩa là những giá trị căn bản nhất của chúng ta. Dòng Đa Minh Tam Hiệp

 

2

ĐTC nhìn nhận phép lạ nhờ lời chuyển cầu của nữ tu Elisabetta Martinez Hồng Thủy – Vatican News Sau cuộc tiếp kiến dành cho Đức Hồng y Marcello Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, vào sáng thứ Năm 23/2/2023, Đức Thánh Cha đã phê chuẩn sắc lệnh nhìn nhận phép lạ nhờ lời chuyển cầu của nữ tu người Ý Elisabetta Martinez, đấng sáng lập Dòng Nữ tử Đức Maria ở Leuca. Vatican News Tiếng Việt.

3

Bác ái, khôn hay dại? Lm. Anmai, CSsR Trong cuộc sống, tôi cũng bị lừa nhiều. Thôi thì lừa thêm tí cũng chả sao. Miễn sao mình đừng đi lừa ai là được. Tôi cứ tự nhủ mình là hãy bác ái yêu thương. Mọi sự khác Chúa sẽ an bài. Dòng MTG Qui Nhơn

4

Cầu nguyện, ăn chay và bố thí làm nên tiêu chuẩn của sự trưởng thành tâm linh Lm. Jeffrey F. Kirby/  Nt. Anna Ngọc Diệp, OP chuyển ngữ Ước mong năm nay, khi bước vào Mùa Chay với nghi thức xức tro, chúng ta quyết tâm thực hành khổ chế trong việc cầu nguyện, ăn chay và bố thí. Để rồi, qua những hành động này, chúng ta được mời gọi sống thật với chính mình, tìm kiếm Thiên Chúa với tấm lòng chân thành, và do đó, được trưởng thành trong đời sống tâm linh. Dòng Đa Minh Thánh Tâm

5

Trước mánh lới thâm độc của ma quỷ, ta cần phải làm gì ? Lm. GB. Nguyễn Ngọc Thế SJ. Đối diện với ma quỷ và sự dữ luôn là điều người Kitô hữu, là bạn và tôi, trăn trở để tìm ra các phương thế giúp ta tránh được những mánh lới thâm độc của chúng. Dòng Tên Việt Nam

.

WGPKT(27/02/2023) KONTUM