Bản Tin Tổng Hợp Trong Tuần (30/10/2022 – 05/11/2022

Ban Mục Vụ Truyền Thông Giáo Phận Kon Tum

Bản Tin Tổng Hợp Trong Tuần

Chúa Nhật 30/10/2022  –  Thứ Bảy 05/11/2022

STT Giáo Hội Hoàn Vũ Tác giả Nội dung chính Nguồn

1

Ý cầu nguyện của ĐTC trong tháng 11: Cầu nguyện cho những trẻ em đang chịu đau khổ Hồng Thủy – Vatican News Trong video ý cầu nguyện được phổ biến vào chiều ngày 31/10/2022, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu trong tháng 11 “cầu nguyện cho những trẻ em đang chịu đau khổ, nhất là những trẻ em vô gia cư, mồ côi và là nạn nhân chiến tranh; xin cho các em được đảm bảo một nền giáo dục và có cơ hội trải nghiệm tình cảm gia đình.” Vatican News Tiếng Việt

2

Kinh Truyền Tin (1/11): Mừng tất cả các Thánh Vatican News Lúc 12 giờ trưa thứ Ba, 1/11, lễ Trọng Kính tất cả Các Thánh, ĐTC đã chủ sự buổi đọc Kinh Truyền Tin với các tín hữu tại quảng trường thánh Phêrô. Như thường lệ, trước khi đọc kinh, ĐTC đã có bài huấn dụ ngắn dựa trên đoạn Tin Mừng được đọc trong ngày lễ. Đức Thánh Cha khai triển một trong các mối phúc của Tin Mừng hôm nay, đó là: Phúc thay ai xây dựng hoà bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Vatican News Tiếng Việt

3

ĐTC cử hành Thánh lễ cầu nguyện cho các Hồng Y và Giám mục qua đời trong năm qua

Hồng Thủy – Vatian News Vào lúc 11 giờ trưa ngày 2/11/2022, lễ cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời, Đức Thánh Cha đã chủ sự Thánh lễ tại đền thờ thánh Phêrô để cầu nguyện cho các Hồng y và Giám mục qua đời trong năm qua.

 

Vatican News Tiếng Việt

4

Tông du Bahrain: Thánh lễ tại Sân vận động quốc gia Bahrain Ngọc Yến – Vatican News Thứ Bảy, ngày 05/11/2022, ngày thứ ba trong chuyến tông du của Đức Thánh Cha đến Bahrain. Vào lúc 7 giờ 40, giờ địa phương, Đức Thánh Cha đi xe đến Sân vận động quốc gia Bahrain cách nơi ở của ngài 7km để dâng Thánh lễ với các tín hữu. Vatican News Tiếng Việt

5

Tông du Bahrain: ĐTC Phanxicô gặp gỡ Giới trẻ tại Bahrain Hồng Thủy – Vatican News Trong cuộc gặp gỡ chiều ngày 5/11/2022 với giới trẻ tại Bahrain, Đức Thánh Cha đề cao sự gặp gỡ và đối thoại giữa các nền văn hóa và tín ngưỡng khác nhau ở Bahrain. Ngài khuyến khích người trẻ học quan tâm đến người khác, làm lan rộng tình huynh đệ và chấp nhận thách đố khi đưa ra quyết định trong cuộc sống. Vatican News Tiếng Việt

6

Dư âm hiệp định tạm thời giữa Tòa Thánh và Trung Quốc

G. Trần Đức Anh, O.P. Như đã dự kiến, việc gia hạn Hiệp định tạm thời giữa Tòa Thánh và Trung Quốc về việc bổ nhiệm Giám Mục đang tiếp tục gây tranh luận: phe phò, phe chống. Tòa Thánh ý thức điều đó và tiếp tục con đường đối thoại, với hy vọng giúp đỡ các tín hữu Công Giáo tại Hoa Lục trong hoàn cảnh khó khăn. Vatican News Tiếng Việt

7

Đại hội FABC 50 – Ngày XVIII – Thánh lễ bế mạc Nt. Anna Ngọc Diệp, OP,
chuyển ngữ
Sau 18 ngày nhóm họp, Đại hội FABC 50 đã bế mạc sáng 30. 10. 2022, với Thánh lễ Tạ ơn do Đức hồng y Luis Antonio TagleQuyền Tổng trưởng Bộ loan báo Tin MừngĐặc sứ của Đức Thánh Cha tại FABC 50, chủ tế. Hdgmvietnam

8

Sứ điệp chung kết của Đại hội Liên Hội đồng Giám mục Á châu Hồng Thủy – Vatican News Kết thúc Đại hội nhân kỷ niệm 50 năm thành lập Liên Hội đồng Giám mục Á châu, các giám mục Á châu đã gửi một sứ điệp đến các Dân tộc Á châu, trong đó các ngài cảm thấy bị thách đố bởi những tiếng kêu khác nhau đang tìm kiếm sự trợ giúp và công lý. Các ngài cam kết đáp lại tiếng kêu của trái đất và tiếng kêu của người nghèo. Vatican News Tiếng Việt

9

Tổng giáo phận Seoul muốn đăng cai Đại hội Giới trẻ Thế giới năm 2027 Hồng Thủy – Vatican News Phát biểu tại Đại hội Liên Hội đồng Giám mục Á châu được tổ chức tại Thái Lan vừa mới kết thúc, Đức Tổng Giám mục Phêrô Chung Soon-taick của Seoul bày tỏ ý muốn đưa Đại hội Giới trẻ Thế giới đến Seoul vào năm 2027. Vatican News Tiếng Việt

10

Hội nghị Công giáo quốc tế về sự hiện diện của giáo dân trong đời sống công cộng Ngọc Yến – Vatican News Hội nghị Công giáo Quốc tế về việc thúc đẩy sự tham gia của giáo dân vào đời sống công cộng sẽ được tổ chức ở Bogota của Colombia trong hai ngày, 05 và 06/11. Cuộc gặp gỡ sẽ quy tụ các chuyên gia ở các quốc gia để thảo luận về “sự tái sinh của giáo dân và củng cố đức tin”.

 

Vatican News Tiếng Việt

11

Tổng thống Bồ Đào Nha đăng ký tham dự Đại hội Giới trẻ Thế giới năm 2023 Hồng Thủy – Vatican News Ngày 26/10/2022, Tổng thống Marcelo Rebelo de Sousa của Bồ Đào Nha đã đến thăm trụ sở của Ủy ban Tổ chức Địa phương và đăng ký trên nền tảng chính thức của sự kiện tham dự như một người hành hương Đại hội Giới trẻ Thế giới. Ông cũng mời tất cả người Công giáo tham dự sự kiện quốc tế này. Vatican News Tiếng Việt

.

STT Giáo Hội Việt Nam Tác giả Nội dung chính Nguồn

1

Bổ nhiệm Giám mục phụ tá Tổng Giáo phận Tp. Hồ Chí Minh Linh mục Giuse Đào Nguyên Vũ Ngày 01 tháng 11 năm 2022, Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski, Sứ thần Toà Thánh tại Singapore kiêm Đại diện Toà Thánh không thường trú tại Việt Nam thông báo: Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm linh mục Giuse Bùi Công Trác, linh mục thuộc tổng giáo phận Tp. Hồ Chí Minh, làm Giám mục phụ tá tổng giáo phận này, hiệu tòa Arsennaria. Hdgmvietnam

2

Linh mục Giuse Phạm Tuấn Nghĩa, SJ, Tân Giám Tỉnh Dòng Tên Việt Nam

Truyền Thông Dòng Tên Cha Arturo Sosa, SJ, Bề Trên Cả Dòng Tên, trong văn thư ký ngày 18/10/2022 tại Rôma, đã bổ nhiệm linh mục Giuse Phạm Tuấn Nghĩa, SJ, hiện đang là Viện Trưởng Học Viện Thánh Giuse – Dòng Tên, làm Giám Tỉnh Tỉnh Dòng Phanxicô Xaviê – Dòng Tên Việt Nam. Dòng Tên Việt Nam

3

Thông báo địa chỉ email mới của Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam

Văn phòng HĐGM Lãnh ý Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Giám mục giáo phận Phan Thiết, Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam, Văn phòng Tổng Thư ký sẽ chính thức sử dụng địa chỉ email mới từ ngày 01 tháng 11 năm 2022: secretariat@cbc-vietnam.org Hdgmvietnam

4

Bản tổng kết Hội nghị Thiếu Nhi Thánh Thể toàn quốc 2022 Lm. Phêrô Vũ Văn Thìn
Tổng Thư Ký
Hội nghị TNTT từ ngày 26 – 28 tháng 10, tại Trung tâm Mục Vụ TGP Sài Gòn. Tổng số có 95 tham dự viên, gồm: 38 Tuyên Úy, 4 Trợ Úy, 55 Huynh Trưởng các Liên Đoàn và 35 Huynh Trưởng Liên Đoàn Anrê Phú Yên – TGP. Sài gòn trong các ban phục vụ. Hdgmvietnam

5

Hội thánh đối thoại và lắng nghe những người thuộc “vùng ngoại biên”, người xa rời đức tin Lm. Phêrô Đinh Ngọc Lâm, CSsR Chính dưới ánh sáng của Công đồng Vaticanô II, chủ đề “Hướng tới một Hội thánh hiệp hành: Hiệp thông, Tham gia và Sứ vụ” như một lời mời gọi toàn thể Hội thánh hãy tiến bước vào hành trình của cuộc ĐỐI THOẠI VÀ LẮNG NGHE trong tác động của “Chúa Thánh Thần”… Hdgmvietnam

6

Nguồn gốc tòa giải tội

Tý Linh chuyển ngữ Tòa giải tội là một phần trong lịch sử của Giáo hội Công giáo. Nó chỉ được tạo ra vào thế kỷ XVI. Quả thế, cho đến thời điểm này, việc xưng tội đã ddược thực hiện theo những cách thức khác nhau. xuanbichvietnam

7

Thanh thiếu niên nghĩ gì về Giáo hội?

Matthew Buscarino,
một học sinh trung học ở Millington, New Jersey, Hoa kỳ
Chủ nghĩa thế tục gia tăng trong giới trẻ Mỹ là điều chẳng có gì phải giấu giếm. Một cuộc khảo sát năm 2019 của Trung tâm Nghiên cứu Pew về thanh thiếu Mỹ từ 13 đến 17 tuổi cho thấy chỉ 50% tin rằng tôn giáo là một phần quan trọng trong cuộc sống của họ. Hdgmvietnam

.

STT

Các Giáo Phận Tác giả Nội dung chính Nguồn

1

Buổi cầu nguyện cho Đức Giám mục tân cử Giuse Bùi Công Trác

Vi Hữu 18g ngày 1.11.2022 –  khi Tòa Thánh Vatican bắt đầu công bố bổ nhiệm linh mục Giuse Bùi Công Trác làm Giám mục phụ tá Tổng giáo phận Sài Gòn (TGP) – thì buổi cầu nguyện cho vị Giám mục tân cử Giuse cũng đã  diễn ra tại nhà nguyện Đại Chủng viện (ĐCV) Thánh Giuse TGP. Tổng GP Sài Gòn

2

BUỔI HUẤN ĐỨC CỦA ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC GIUSE NGUYỄN CHÍ LINH TẠI ĐẠI CHỦNG VIỆN HUẾ Đôminicô Trần Phát Triển, lớp Thần Học I

Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng Giám mục Giáo phận Huế, đã có buổi gặp gỡ và huấn đức dành cho các chủng sinh, vào chiều thứ sáu ngày 04.11.2022 tại hội trường Đại Chủng viện. xuanbichvietnam

3

Làm sao cầu nguyện khi chúng ta không có hứng

Ronald Rolheiser,

J.B. Thái Hòa dịch

Khi chúng ta khó khăn cầu nguyện với tâm trí, chúng ta vẫn luôn có thể cầu nguyện bằng ý chí và thể xác. Thể hiện bên ngoài có thể đủ cho cầu nguyện. Giáo phận Long Xuyên

4

Nghề in ở Việt Nam và vai trò của ấn phẩm trong công cuộc truyền giáo

Lm Phaolô Nguyễn Minh Chính Lịch sử in ấn ở Việt Nam rất ít được biết đến, mà có biết được điều gì thì cũng không có nghiên cứu nào chuyên sâu về đề tài này để lần tìm về một khởi điểm khả tín dựa vào các tài liệu và những chứng cứ xác thực. Giáo phận Qui Nhơn

5

Lễ Cầu Cho Các Tín Hữu Đã Qua Đời Tại Nghĩa Trang Các Linh Mục Và Tu Sĩ Của Giáo Phận Kon Tum

Cát Đằng

Ngày 02/11/2022, Giáo hội cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời. Tại nghĩa trang các linh mục và tu sĩ của Giáo phận Kon Tum, nằm bên trong nghĩa trang của Tp Kon Tum, đông đảo bà con giáo dân Kinh – Thượng đã tham dự Thánh Lễ cầu nguyện cho quý Linh mục, Phó tế và nữ tu đang an nghỉ tại đây. Thánh Lễ do Cha Tađêô Võ Xuân Sơn, Linh mục Chánh xứ Võ Lâm cử hành, cùng đồng tế có cha Phêrô Ngô Đức Trinh và Cha Phêrô Lê Văn Hùng. Giáo phận Kon Tum

6

Đức Cha Aloisiô Dâng Thánh Lễ Cầu Cho Các Tín Hữu Đã Qua Đời Và Khánh Thành Tượng Cố Giám Mục Phaolô Seitz (Kim)

Minh Sơn Vào lúc 9 giờ 30 ngày 02/11/2022, tại Nhà nguyện Chủng viện Thừa sai Kon Tum, Đức Cha Aloisiô, Giám mục Giáo phận Kon Tum đã dâng thánh lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời. Sau Thánh lễ Đức Cha Aloisiô khánh thành bức tượng Cố Giám mục Phaolô Seitz (Kim) trong khuôn viên TGM. Giáo phận Kon Tum

7

Thánh Lễ Đặt Viên Đá Đầu Tiên Xây Dựng Nhà Thờ Đăk Mút

Minh Sơn Lúc 9g30 ngày 03/11/2022, Đức Cha Aloisiô chủ sự thánh lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng nhà thờ Đăk Mút, xã Đăk Mar, Huyện Đăk hà, tỉnh Kon Tum. Giáo phận Kon Tum
8 Lược sử giáo xứ An Khê Minh Sơn Qua bao thăng trầm của lịch sử, giáo xứ An Khê tuy có thay đổi nhiều nhưng nhưng vẫn luôn nằm trong sự quan phòng yêu thương của Thiên Chúa, Đấng làm chủ lịch sử. Giáo xứ vẫn mỗi ngày thăng tiến về mọi mặt. Hướng đi trong tương lai của giáo xứ là kín múc sức mạnh từ Bí Tích Thánh Thể để ra đi loan báo Tin Mừng cho số anh em chưa biết Chúa tại thị xã An Khê và huyện K’Bang. Giáo phận Kon Tum

9

Tại sao chúng ta kính nhớ người quá cố trong Thánh lễ?

Gelsomino Del Guercio/  G. Võ Tá Hoàng Ngay những thời đầu, Hội thánh vẫn kính nhớ người quá cố và dâng lời cầu nguyện cho họ, nhất là dâng Hy lễ Thánh Thể. Giáo phận Qui Nhơn

.

STT Các Hội Dòng Tác giả Nội dung chính Nguồn

1

Người tôi tớ đích thực Tập sinh Khi được hỏi tại sao bạn lại thích đi tu? Thì nhiều người trả lời rằng: họ muốn được phục vụ những người già, người bị bỏ rơi, người phong… Thiết nghĩ, lý tưởng được phục vụ người khác quả là đáng quý và trân trọng. Chắc hẳn trong bạn, một người sống đời thánh hiến, bạn cũng có những nhóm người mà bạn muốn đem hết khả năng để phục vụ họ. Dòng Đa Minh Rosa Lima

2

Nhớ Mẹ nhớ Cha

Lm. Anmai, CSsR Ngày nào cũng nhớ Cha và nhớ Mẹ. Thế nhưng rồi lòng lại da diết trào tràn trong những ngày giỗ kỵ, mùng 2 Tết cầu cho ông bà cha mẹ và tháng các linh hồn. Thật thế, trong ơn gọi là tu sĩ linh mục, không sống đời gia đình để cảm thấu tình Mẹ Cha nhưng rồi đâu đó qua các cháu, qua những đứa trẻ mà có cơ may gặp gỡ, công ơn Cha Mẹ thật lớn lao để cho con trở thành người. Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn

3

Người loan báo Tin mừng

Nt. M. Têrêsa Huỳnh Thị Kim Trúc, FMI Người loan báo Tin Mừng là người của niềm vui và sự bình an. Sống gần kề với Chúa Giêsu. Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm

4

Hội thảo chuyên đề: Tu sĩ trước những thách đố của nền văn hóa kỹ thuật số Truyền thông học viện Trung tâm Học vấn Đa Minh đã diễn ra buổi Hội thảo với chủ đề: “Tu sĩ trước những thách đố của nền văn hóa kỹ thuật số”. Thuyết trình viên của buổi hội thảo là cha Giuse Đinh Trọng Chính, OP và cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Minh Thiệu SDB, cùng hơn 500 tham dự viên là quý cha, quý tu sĩ nam nữ cùng quý khách.

Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam

5

Lời tự sự của Thần Chết

Lm. Phêrô Nguyễn Đức Vinh, SVD phóng tác Tôi xin chào tất cả quý vị, những người đang sống. Tôi rất vui vì quý vị đã đến nghĩa trang hôm nay để cầu nguyện cho những người đã khuất, và để nghĩ suy về tôi, về cái chết. Trước hết, tôi muốn giới thiệu ngắn gọn về bản thân, và cho quý vị biết đôi điều về cuộc sống hiện nay cũng như viễn ảnh tương lai của tôi. Dòng truyền giáo Ngôi Lời

.

Ý Lực Sống 55: “ Kính Nhi Viễn Chi”

1. Hồi xưa còn nhỏ đi học, thầy giáo dạy là câu nói đó cho ta biết: Ông Trời thì ở xa lắm, không ai có thể nhìn thấy được, nhưng ta phải kính trọng Ông Trời. Sau này khi học thêm, thì biết câu này là của Đạo Nho, là của Đức Khổng Tử . Rồi sau đó mình học được nhiều câu nữa cũng của Nho giáo về tính cách của Ông Trời:

* “Hoàng Thiên hữu nhãn” , nghĩa là Ông Trời có mắt mà mắt Ông Trời thì thấy được hết mọi sự.

* “Thiên Võng khôi khôi, sơ nhi bất lậu”, nghĩa là lưới Trời thưa rỉnh thưa rảng, nhưng không gì chui lậu qua được !

* “Thiện ác đáo đầu chung, hữu báo”, có nghĩa là việc tốt việc xấu ta làm, cuối cùng nó cũng quay về lại với ta thôi, hữu báo là rõ ràng như đã được báo trước rồi ! Chính Ông Trời là quan xét xử mọi sự và thưởng phạt rất nghiêm minh.

Những điều Nho giáo dạy về Ông Trời thì rất nhiều và rất hay không kể hết được.

2. Trên thế giới hiện nay có nhiều tôn giáo khác nhau, tuy khác nhau nhưng lại có 3 điều giống nhau : Thứ nhứt là tin có một Đấng Siêu Linh; thứ hai là tin có cuộc sống sau khi chết; thứ ba là tin có nhân quả. Nho giáo gọi đấng đó là Thiên (Trời), người Việt mình cũng gọi đấng đó là Ông Trời.

3. Khi chưa có tôn giáo nào ở Việt Nam, người Việt mình đã bày tỏ tấm lòng với Ông Trời:

Lạy Trời mưa xuống,

Lấy nước tôi uống,

Lấy ruộng tôi cày,

Lấy đầy bát cơm,

Lấy rơm đun bếp.

Ôi ! Một tâm tình thật tuyệt vời với Đấng Thiêng Liêng ! Không chê vào đâu được. Bây giờ thì mất hết rồi. Một câu tuyên truyền rất ngạo mạn mà mình đọc được: “Ông Trời hãy đứng một bên, để cho nông hội đứng lên làm trời !”. Nói năng như vậy là không được đâu !

Không hề có ai thấy được Ông Trời, nhưng đa số người đã tin vào Ông Trời đầy quyền năng và hết lòng tôn kính , kể cả những người không thuộc tôn giáo nào.

4. Quê mình ở Bình Định, tỉnh này tỷ lệ người Công giáo rất thấp. Khi còn nhỏ, mình thấy trước sân của nhiều nhà không theo đạo nào, có trồng một cây trụ cao khoảng 1m5, trên đầu trụ đóng một miếng ván nhỏ , trên tấm ván có bát nhang, ngày lễ, ngày rằm hay dịp Tết. . . thì có lọ hoa rất đơn sơ nữa ! Đầu óc “công giáo” ở tuổi nhỏ của mình thì đó là mê tín dị đoan ! Lớn lên, khi học văn minh Việt Nam thì được biết đó là bàn thờ “Kính Thiên” ! Bàn thờ này là để thờ Ông Trời ! Chủ nhà thắp nhang để kính thờ Trời, để xin Trời phù hộ. . . Thật tuyệt vời phải không ? Bây giờ đâu thấy như vậy nữa ?

5. Khi còn nhỏ học giáo lý công giáo thì có cái từ : “ Kính Sợ “ Thiên Chúa. Không những “kính” mà còn phải biết “sợ” Chúa, vì Thiên Chúa là Đấng đầy quyền năng và thưởng phạt công minh. Làm điều ác đức là thế nào cũng bị đòn ! Luật pháp xã hội cũng thế thôi ! Có thể anh không sợ lãnh đạo nhưng ai cũng sợ luật pháp xét xử khi anh làm điều trái luật ấn định.

6. Nhiều người, kể cả những người có quyền có chức, có súng có đạn . . . mà không thèm tin có Chúa hoặc coi thường Chúa, rồi phạm tội ác tày đình. . . này nọ . Thiên Chúa vẫn hiện hữu và không hề sợ và chạy trốn những loại người như vậy đâu ! Mình có nghe câu này không biết xuất xứ từ đâu : “Trời làm một trận lăng nhăng, ông hoá ra thằng , thằng hoá ra ông !” Con người chết, Thiên Chúa không hề chết !

7. Thánh Augustino, một người thông minh xuất chúng thế kỷ thứ 4, sau một thời gian dài buông tuồng mất nết sống như kẻ vô thần, nhờ lời cầu nguyện và tình thương của người mẹ mà trở thành người tin Chúa mãnh liệt, đã thốt lên câu này: “ Xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con !” Biết Chúa là Đấng vô cùng cao cả, biết con là kẻ hèn mọn tội lỗi. Vô tri thì bất mộ.

“Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất “ Đó là kinh Tin Kính của đạo Công Giáo và cũng là niềm tin của mình bây giờ ở tuổi 81 và tin cho đến chết ! Mong những ai có niềm tin vào Đức Chúa hãy cầu nguyện cho mình với. Trong kinh Tin Kính cũng có câu : “Tôi tin Hội Thánh thông công”, nghĩa là chúng ta có thể cầu nguyện cho nhau, vậy chúng ta hãy cầu nguyện cho những người vô thần được ơn biết Chúa. Ơn Chúa là thiêng liêng, mắt mình không thấy được. Amen

 Linh Mục Phêrô Nguyễn Vân Đông – Gp Kon Tum

WGPKT(06/11/2022) KONTUM