Giáo Xứ Đức An: Quan Tâm Đến Sinh Viên Học Tập Và Sinh Sống Xa Nhà

Cha sở Luy Nguyễn Quang Vinh gặp gỡ sinh viên trong giáo xứ

Giáo hội quan tâm đến di dân, mà sinh viên là mảng di dân thường bị bỏ quên rất cần được quan tâm chú ý. Có sinh viên nhiều tháng về Sài Gòn, không đi lễ vì không biết nhà thờ chỗ nào, họ mất hàng rào bảo vệ như nhịp chuông ban sáng, nhà thờ, thánh lễ, lớp giáo lý, vắng bóng cha sở, các sơ, giáo lý viên, cha mẹ và bạn hữu thân quen.  Xa lạ, chưa bắt nhịp cuộc sống nơi môi trường mới, bao nhiêu chuyện xảy ra vui ít buồn nhiều…. thiếu thốn không biết hỏi ai, tự thân chèo chống với “đại học tổng hợp xã hội” đen và trắng!

Nhằm tháo gỡ vấn đề này, dịp Tết Nhâm Thìn vừa qua, cha sở giáo xứ Đức An đã qui tụ các sinh viên là con em trong giáo xứ đang theo học tại các tỉnh. Có 44 sinh viên ghi danh, đủ các bộ môn Kiến trúc, Nhạc viện, Bác sĩ, Kỹ sư, Kế toán và Du lịch.  

Ngày 13/02/2024 (Mồng 4 Tết) vừa qua, có 33 sinh viện đã họp mặt cùng cha sở và Hội đồng Mục vụ Giáo xứ. Nhóm đã đề cử ban đại diện sinh viên gồm 3 người, nhất trí đi vào hoạt động nhằm giúp các sinh viên sống đạo và nâng đỡ học tập phần nào.  Hướng tới giáo xứ muốn mở sân chơi cho các sinh viên vào mùa hè: trao đổi kinh nghiệm học tập, sinh hoạt gặp gỡ, du ngoạn hay tĩnh tâm, hành hương hay cầu nguyện. 

Ban đại diện sinh viên gồm 3 thành viên

Nhắn nhủ với các sinh viên, cha sở Luy Gonzaga Nguyễn Quang Vinh đã đưa ra một số đề nghị thiết thực trước mắt:

  1. Quyết tâm theo đuổi việc học: Mục đích nhắm là tốt nghiệp.

  2. Giữ vững tôn giáo và thi hành việc đạo đức: Cầu nguyện – Lễ Chúa Nhật – Kinh Mân Côi…

  3. Phương tiện trợ giúp:  Nhà Thờ – Xứ đạo : Tham gia sinh hoạt.

  4. Lựa Chọn Căn Bản : Xác định môn học đã chọn, không bỏ dở.

  5. Đừng quá tin người khác khi chưa kinh nghiệm.

  6. Quản lý tốt tài chánh, đồ dùng học tập và cá nhân: Honda – Xe Đạp – Computer…

  7. Liên hệ với gia đình và xin chỉ dẫn khi cần thiết.

  8. Biết chọn bạn tốt. Biết làm việc theo nhóm (team works).

  9. Bạn Hãy Nói cho tôi, bạn giao du với ai, tôi sẽ nói cho bạn bạn là AI”.

  10. Nên tham gia các sinh hoạt lành mạnh, các tổ chức sinh viên.

  11. Vạch chương trình sống cho mình cách hợp lý.

  12. Không tham gia băng đảng xấu.

  13. Tự huấn luyện mình, nhất là biết sử dụng sự tự do.

  14. Dù học ngành nào, nên học tiếng Anh thành thạo.

Các sinh viên đã rất vui mừng vì sự quan tâm từ “hậu phương” là giáo xứ. Sau khi trở lại với môi trường học tập tại trường đại học, cao đẳng sau Tết, Ban đại diện đã gởi thư cảm ơn Cha chính xứ, HĐMVGX và mọi người đã quan tâm lo lắng cho đời sống đức tin của các sinh viên khi sống xa nhà. 

Nguyện chúc cho các sinh viên hoàn thành các mục tiêu học tập và luôn giữ vững đời sống đức tin.

BBT Mục vụ Truyền thông Gp Kon Tum

WGPKT(01/03/2024) KONTUM