
Vào lúc 9 giờ 30 phút Thứ Năm ngày 18/07/2024, Họ đạo Kơbei Hơmoong thuộc Giáo hạt Đăk Hà (xã Hơmoong, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum) đã đón tiếp Đức Cha Aloisiô, Giám mục Giáo phận Kon Tum đến dâng thánh lễ tạ ơn và ban Bí tích Thêm sức cho các em trong Họ đạo.
Đồng tế trong thánh lễ có Cha Đaminh Hà Minh Thịnh, đặc trách Họ đạo; quý Cha Tòa giám mục và quý Cha trong Giáo hạt Đăk Hà.
Đây là lần đầu tiên Đức Giám mục đến ban phép Thêm sức tại nhà thờ Kơbei Hơmoong. Trước đây các em Giáo họ thường lãnh nhận Bí tích Thêm sức tại nhà thờ địa sở chính Plei Kơbei hoặc Hơmoong.
Sau đây là một số hình ảnh đón tiếp Đức Cha và thánh lễ.
Hình ảnh: Lm Simon Phan Văn Bình (TGM Kon Tum)
ĐÔI NÉT VỀ HỌ ĐẠO KƠBEI HƠMOONG
Năm 2006, khoảng 750 giáo dân từ làng Plei Kơbei thuộc Giáo xứ Plei Kơbei (dân tộc Jrai, tòng giáo năm 1932), xã Sa Bình, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum bị ngập nước do đập thủy điện nên đã di chuyển đến xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum để hình thành làng Kơbei (thôn Kơbei mới). Tại đây, làng Kơbei Hơmoong có dựng một nhà nguyện nhỏ gần nhà Chú Yao Phu Phêrô A Ngíu để cầu nguyện. Cha Simon Phan Văn Bình phụ trách coi sóc đời sống đạo ở nơi đây.
Năm 2009, nhà nước cấp cho dân làng Kơbei Hơmoong đất tôn giáo để làm nhà thờ với diện tích 1.300 m2. Từ đó, Cha Simon Phan Văn Bình đã cho xây dựng nhà thờ trên nền đất tôn giáo với diện tích 500 m2.
Năm 2011, Cha Simon Phan Văn Bình đã dâng thánh lễ và làm phép nhà thờ Kơbei Hơmoong. Từ đây, Họ đạo Kơbei Hơmoong thộc Giáo xứ Hơ Moong vẫn do cha Cha Simon Phan Văn Bình phụ trách.
Năm 2011, cha Giuse Hà Văn Hường phụ trách Họ đạo.
Năm 2017, Giáo xứ Hơ Moong tách ra thêm một giáo xứ mới là Hơmoong Kơtu do cha Giuse Trần Văn Toán làm chánh xứ. Từ đây, Họ đạo Kơbei Hơmoong thuộc về giáo xứ Hơmoong Kơtu dưới sự coi sóc của Cha Giuse Trần Văn Toán.
Ngày 05/11/2022, Đức Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị đã bổ nhiệm Linh mục Đaminh Hà Minh Thịnh coi sóc họ đạo và cho phép thành lập Giáo xứ Kơbei Hơmoong được tách ra từ Giáo xứ Hơmoong Kơtu.
Năm 2023:
Số Giáo dân: 1.200
Yao Phu: 26