Trong Sứ điệp này, Đức Thánh Cha nhắc nhở chúng ta rằng: tất cả chúng ta, trong tư cách là Dân Thiên Chúa, đều là những người di cư trên hành trình dương thế, trên con đường tiến về “quê hương đích thực” là Nước Trời. Những người di cư ngày nay là một biểu tượng đương thời cho Dân Chúa, cho Giáo hội trên cuộc lữ hành, đồng thời, chính nơi họ và nơi tất cả những anh chị em dễ bị tổn thương của chúng ta mà chúng ta có thể gặp được Thiên Chúa, Đấng đồng hành với chúng ta.

Vì lý do này, Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện đang thúc đẩy các chương trình truyền thông để chuẩn bị cho Ngày Thế giới Di dân và Tị nạn năm 2024, qua đó mời gọi tất cả những người có thiện chí thực hiện các sáng kiến với người di cư, người tị nạn, những người dễ bị tổn thương… Đây là video đầu tiên của chương trình: