Học Hỏi Và Cầu Nguyện Trong Năm Sứ Vụ – Bài 37: Chúng Ta Làm Chứng Cho Chúa Qua Việc Dạy Dỗ Và Làm Gương Sáng Cho Con Cái

WGPKT(05/08/2025) – Nhằm giúp các tín hữu chuẩn bị tâm hồn bước vào Năm Thánh 2025, Ban Loan báo Tin Mừng đã thực hiện loạt bài “Học hỏi và cầu nguyện trong năm Sứ vụ”, bắt đầu từ Chúa Nhật I Mùa Vọng ngày 01/12/2024.

Học hỏi và cầu nguyện trong năm Sứ vụ

Bài 37

( Chúa Nhật XIX Thường Niên)

CHÚNG TA LÀM CHỨNG CHO CHÚA QUA VIỆC

DẠY DỖ VÀ LÀM GƯƠNG SÁNG CHO CON CÁI

 

Tiếng Bahnar

 

 

Tiếng Jrai

 

 

Tiếng Sêđăng

 

 

 

 

BÀI 37

CHÚNG TA LÀM CHỨNG CHO CHÚA QUA VIỆC

DẠY DỖ VÀ LÀM GƯƠNG SÁNG CHO CON CÁI

1. Đón Nhận Lời Chúa

“Cây tốt thì sinh quả tốt, cây xấu thì sinh quả xấu. Không thể nào cây tốt lại sinh quả xấu, cũng như cây xấu lại sinh quả tốt. Vậy cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai.” (Mt 7,17–20)

2. Suy Niệm

Chúa Giêsu dùng hình ảnh cây và quả để nói về đời sống con người: sống tốt sẽ sinh trái tốt; sống buông thả, gian ác sẽ đưa đến hậu quả xấu.

Trong gia đình, cha mẹ là “cây”, con cái là “quả”. Nếu cha mẹ sống đức tin nghiêm túc, cầu nguyện, siêng năng tham dự Thánh lễ, sống ngay thẳng và bác ái, thì con cái sẽ học theo cách sống ấy. Nhưng nếu cha mẹ sống giả hình, nói mà không làm, hoặc không quan tâm dạy con điều lành, thì con cái dễ lạc hướng.

Thi hành Điều răn thứ 4, cha mẹ không chỉ phải nuôi dưỡng, mà còn có bổn phận dạy dỗ và làm gương sáng cho con cái, đặc biệt về đức tin và luân lý. Đó là bổn phận cao quý mà Chúa trao cho các bậc làm cha mẹ. Một gia đình mà cha mẹ sống đạo gương mẫu và dạy dỗ con cái trong tình yêu, kỷ luật và niềm tin, thì con cái sẽ trở thành người tử tế, đạo đức và sống ích lợi cho Giáo Hội và xã hội.

3. Cầu Nguyện

Lạy Chúa Giêsu, chúng con tạ ơn Chúa vì đã ban cho chúng con ơn làm cha mẹ và ban con cái là món quà quý giá. Xin Chúa giúp chúng con luôn biết ghi nhớ lời Chúa dạy: “Cứ xem hoa quả thì biết”, để chúng con luôn ý thức trách nhiệm dạy dỗ và làm gương sáng cho con cái. Xin Chúa ban ơn để chúng con sống xứng đáng, hầu con cái chúng con lớn lên trong ân sủng và sự khôn ngoan của Chúa, trở thành những “quả tốt” làm vinh danh Chúa và làm ích cho xã hội. Amen.

4. Thực Hành

– Tôi cầu nguyện mỗi ngày cho con cái và nêu gương sống đạo trong gia đình.

– Tôi kiên nhẫn và dành thời gian lắng nghe, trò chuyện, dạy dỗ con bằng tình thương và sự kiên quyết.

– Tôi tránh mắng chửi, xúc phạm con cái; thay vào đó, tôi sửa dạy bằng tình yêu và sự hiểu biết.

– Tôi giúp con học giáo lý, cùng đọc Lời Chúa và cùng tham dự Thánh lễ.

– Tôi xin lỗi và làm gương khi mình sai, để con cái học được sự khiêm nhường.

5. Học Hỏi

H1. Theo Mt 7,17–20, Chúa Giêsu dạy điều gì về đời sống con người?

T: Chúa dạy rằng: cây tốt sinh quả tốt, cây xấu sinh quả xấu. Cứ xem quả thì biết cây, nghĩa là xem hành động thì biết người đó sống ra sao.

H2. Trong gia đình, ai là “cây”, ai là “quả”?

T: Cha mẹ là cây, con cái là quả. Nếu cha mẹ sống tốt, thì con cái dễ nên người tốt.

H3. Điều răn thứ 4 dạy gì cho cha mẹ?

T: Dạy cha mẹ phải yêu thương, nuôi dạy và làm gương sáng cho con cái, nhất là trong đức tin.

H4. Tại sao việc làm gương quan trọng hơn lời dạy?

T: Vì con cái dễ bắt chước hành động hơn là nghe lời nói. Gương sáng là cách dạy mạnh mẽ nhất.

H5. Nếu con cái lầm lỗi, cha mẹ nên làm gì?

T: Kiên nhẫn khuyên bảo, cầu nguyện và dùng tình thương để cảm hóa chứ không dùng bạo lực hay xúc phạm.

H6. Việc giáo dục con cái trong đức tin giúp ích gì cho xã hội và Giáo Hội?

T: Tạo ra những người trưởng thành có đạo đức, góp phần xây dựng xã hội tốt lành và Giáo Hội vững mạnh.

H7. Khi sống điều Chúa dạy này, chúng ta làm chứng cho lương dân điều gì?

T: Rằng đạo Công giáo dạy cha mẹ yêu thương, dạy dỗ con cái trong đức tin và sống gương mẫu. Một gia đình đạo hạnh sẽ là ánh sáng cho những người xung quanh.

 

Ban Loan Báo Tin Mừng – Gp Kon Tum

WGPKT(05/08/2025) KONTUM