“Quỹ Giáo Hoàng” Cấp Hơn 15 Triệu Đô La Hỗ Trợ Người Nghèo

Các thành viên của tổ chức “Papal Foundation” thăm Vườn Vatican  (@Vatican Media)

Vatican News (04.05.2026) – Tổ chức “Papal Foundation” vừa công bố gói viện trợ kỷ lục hơn 15 triệu đô la nhằm hỗ trợ 144 dự án tại 75 quốc gia, đáp lại lời Đức Thánh Cha mời gọi phục vụ người nghèo. Các khoản tài trợ tập trung vào giáo dục, y tế và công tác bác ái, góp phần củng cố đời sống của các cộng đoàn Công giáo tại những quốc gia đang phát triển.

Năm nay, hội đồng quản trị của “Quỹ Giáo hoàng” đã phê duyệt 15 triệu đô la, bao gồm 12,5 triệu đô la cho các khoản tài trợ hiện tại và thêm 3 triệu đô la sẽ được phân bổ vào năm 2026 để thúc đẩy các dự án mới.

Các sáng kiến trải rộng trên nhiều lĩnh vực, từ xây dựng và cải tạo trường học, tu viện, cô nhi viện đến các phòng khám y tế tại các quốc gia như Tanzania, Philippines hay Cộng hòa Trung Phi.

Ông Ward Fitzgerald, Chủ tịch Hội đồng quản trị, nhấn mạnh rằng mỗi dự án là “một dấu chỉ của hy vọng”, đáp ứng những nhu cầu cấp thiết và củng cố quyết tâm của Giáo hội tại các vùng khó khăn.

Cụ thể, tại Tanzania, một ký túc xá sẽ được xây dựng nhằm bảo vệ các trẻ em khỏi nạn tảo hôn và bạo lực; tại Ấn Độ, một trường học an toàn dành cho trẻ em thuộc các bộ tộc thiểu số sẽ được hình thành.

Ngoài ra, các khoản tài trợ còn hỗ trợ xây dựng trung tâm công nghệ tại Cộng hòa Trung Phi, đào tạo kỹ năng công nghệ thông tin cho phụ nữ dễ bị tổn thương tại Philippines, và xây dựng hệ thống nước sạch tại Guinea. Tất cả các dự án đều được đề xuất từ các giám mục địa phương, thông qua các Sứ thần Tòa Thánh và được thẩm định tại Vatican.

Từ khi thành lập tại Hoa Kỳ, Quỹ Giáo Hoàng đã phân bổ hơn 270 triệu đô la cho hơn 2.700 dự án theo định hướng của các vị Giáo hoàng, trong đó có Đức Phanxicô, Bênêđictô XVI và Thánh Gioan Phaolô II.

Trong buổi tiếp kiến ngày 2/5/2026 tại Vatican, Đức Thánh Cha Lêô XIV bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các thành viên của Quỹ, vì đã góp phần giúp nhiều người cảm nhận cụ thể lòng nhân hậu của Thiên Chúa. Ngài nhấn mạnh rằng chính những nghĩa cử bác ái này làm cho sứ mạng của Giáo hội trở nên sống động trên toàn thế giới.

 

Nguồn: Vatican News (04.05.2026)