Các Giám Mục Hoa Kỳ Gửi Thư Đến Đức Lêô XIV Trước Lễ Thánh Hiến Quốc Gia

Các Giám mục quy tụ trong phiên họp toàn thể tại Florida và đang chuẩn bị thánh hiến Hoa Kỳ cho Thánh Tâm Chúa Giêsu vào ngày 11/6.

Các Giám mục Hoa Kỳ đã khai mạc phiên họp toàn thể mùa xuân vào ngày 10/6 tại Florida, và một trong những việc làm đầu tiên là công bố bức thư gửi đến Đức Giáo hoàng Lêô XIV, nhằm chuẩn bị việc thánh hiến Hoa Kỳ cho Thánh Tâm Chúa Giêsu vào ngày 11/6.

Bức thư này bảo đảm với Đức Giáo hoàng về lời cầu nguyện cũng như sự hiệp thông của các ngài, cũng như bày tỏ lòng biết ơn đối với Thông điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha, được công bố vào tháng trước, và tập trung vào vấn đề trí tuệ nhân tạo.

Các Giám mục cũng đề cập đến một số ưu tiên và thách đố, bao gồm việc cầu nguyện cho hòa bình, giáo dục, chủ nghĩa tục hóa và những vấn đề liên quan đến nhập cư.

Dưới đây là toàn văn bức thư:

Trọng kính Đức Thánh Cha:

Với lòng biết ơn Thiên Chúa và lòng mến yêu sâu sắc, chúng con, các thành viên của Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ, đang quy tụ trong kỳ họp toàn thể tại giáo phận Orlando, viết thư này để bảo đảm với Đức Thánh Cha về lời cầu nguyện và sự hiệp thông của chúng con với Đức Thánh Cha trong thừa tác vụ Phêrô. Khi triều đại giáo hoàng của Đức Thánh Cha ghi dấu năm đầu tiên, chúng con cầu nguyện để Đức Thánh Cha tiếp tục trở nên ánh sáng dẫn đường cho Giáo Hội và cho thế giới.

Chúng con hiệp cùng Đức Thánh Cha cầu nguyện cho hòa bình trên thế giới khi tiếp tục kêu gọi bảo vệ những người dễ bị tổn thương nhất, đặc biệt tại những vùng bất ổn. Trong Tháng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu này, chúng con khiêm tốn khẩn cầu sự che chở cho tất cả những ai đang gặp nguy hiểm, và nhờ tình yêu vẹn toàn và dạt dào của Chúa Giêsu, xin cho hòa bình ngự trị tại Iran, Israel, Palestine, Liban, Ukraine, Myanmar, Sudan, Nigeria và mọi vùng đất trên thế giới đang bị tàn phá bởi xung đột và mâu thuẫn.

Trọng kính Đức Thánh Cha, chúng con cảm ơn Đức Thánh Cha vì những giáo huấn trong Thông điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha, Magnifica humanitas. Trong thời đại của sự biến đổi nhanh chóng về văn hóa và công nghệ, khi thế giới đang đặt ra những vấn đề cấp bách về vai trò và giá trị của con người, Đức Thánh Cha đã chiếu soi ánh sáng Tin Mừng và truyền thống của Giáo Hội vào những cơ hội cũng như thách đố mới do sự trổi vượt của trí tuệ nhân tạo và các công nghệ mới nổi. Đức Thánh Cha nhắc nhở chúng con rằng chúng con không bao giờ được đánh mất cái nhìn về sự sống và phẩm giá của con người giữa những biến chuyển sâu sắc ấy. Ước gì chúng con luôn ý thức về phẩm giá vốn có của mọi sự sống con người khi nỗ lực bảo đảm rằng công nghệ phải phục vụ công ích.

Trong Thông điệp của mình, Đức Thánh Cha đã nhắc nhở chúng con rằng “không ai là không có trách nhiệm. Tất cả chúng ta đều có những lãnh vực riêng để hành động… mỗi người theo cách của mình, đều có thể cộng tác vào việc kiến tạo nền văn minh tình thương” (số 212). Ở đây, chúng con được khích lệ tiếp tục sứ mạng giáo dục lâu đời của Giáo Hội. Trong suốt lịch sử của mình, các trường học Công giáo, các trường đại học, các giáo xứ và những cơ sở đào tạo khác đã luôn nỗ lực kết hợp đức tin và lý trí, vun trồng không chỉ sự xuất sắc về tri thức, mà còn cả sự trưởng thành về luân lý lẫn thiêng liêng để phục vụ tha nhân. Trong một thời đại đôi khi bị đánh dấu bởi sự phân mảnh, cô lập và bất định nơi người trẻ, truyền thống giáo dục của Giáo Hội vẫn là một mô hình sống động cho việc đào luyện con người đích thực. Lời mời gọi “vẽ nên những bản đồ mới của niềm hy vọng” của Đức Thánh Cha khơi dậy những nỗ lực canh tân nhằm đồng hành cùng người trẻ với niềm xác tín vào chân lý Tin Mừng và niềm tin tưởng vào phẩm giá, cũng như ơn gọi mà Thiên Chúa đã ban cho họ.

Là những mục tử của Giáo Hội địa phương tại Hoa Kỳ, chúng con lưu tâm đến trách nhiệm được trao phó là củng cố đức tin của đoàn dân, đồng hành với những ai đang tìm kiếm ý nghĩa, và làm chứng cho chân lý trường tồn của Đức Kitô trong mọi khía cạnh của xã hội. Chúng con cũng phải đối diện với những thách đố đang thử thách chứng tá của mình: ảnh hưởng ngày càng gia tăng của chủ nghĩa thế tục, những khó khăn của các gia đình và người trẻ trong việc sống đức tin, nhu cầu về việc canh tân ơn gọi, cũng như lời kêu gọi bảo vệ phẩm giá của mọi sự sống con người từ lúc thụ thai cho đến cái chết tự nhiên. Và, như chúng con đã tuyên bố vào tháng Mười Một năm ngoái, ý thức về lịch sử lâu dài của đất nước chúng con như một nơi nương náu và cơ hội, chúng con vẫn kiên trì trong việc kêu gọi quốc gia của mình “nhìn nhận phẩm giá căn bản của mọi người, kể cả người nhập cư. Chúng con, các Giám mục, cổ võ một cuộc cải cách có ý nghĩa về luật pháp và các thủ tục di trú của quốc gia. Phẩm giá con người và an ninh quốc gia không hề mâu thuẫn với nhau. Cả hai đều có thể nếu những người thiện chí cộng tác cùng nhau”.

Trong tuần này, khi chúng con thánh hiến Giáo Hội tại Hoa Kỳ cho Thánh Tâm Chúa Giêsu, chúng con trao phó đoàn dân, các gia đình cũng như các cộng đoàn của chúng con cho lòng thương xót vô ngần và tình yêu chữa lành của Chúa. Như Đức Thánh Cha đã viết thật súc tích,  “Thiên Chúa hằng sống đi vào lịch sử của chúng ta để giải thoát chúng ta khỏi mọi hình thức nô lệ. Người mang lấy sự yếu đuối của chúng ta và biến nó thành khung cảnh cho ơn cứu độ” (số 232). Trong sự hiệp thông với Đức Thánh Cha, chúng con cầu nguyện để Trái Tim Chúa Kitô đổi mới đức tin của dân tộc, củng cố đức ái của chúng con và làm cho Hội Thánh ngày càng trở nên dấu chỉ của niềm hy vọng và hiệp nhất trên thế giới.

Cồ Ngọc Hải dịch

(Từ: Aletaia)

Nguồn: xuanbichvietnam.net