Đức Thánh Cha Lêô XIV: Sứ Mạng Là Tiêu Chuẩn Định Hướng Mọi Phân Định Của Giáo Hội

ĐTC Lêô XIV phát biểu khai mạc Công nghị Hồng y, tại Đại thính đường Phaolô VI, Vatican, ngày 26.06.2026.  (@Vatican Media)

Vatican News (26.06.2026) – Sáng ngày 26/6, trong diễn văn khai mạc Công nghị Hồng y ngoại thường tại Vatican, Đức Thánh Cha đã mời gọi mời gọi các Hồng y cùng phân định về bốn chủ đề trọng tâm: thế giới hôm nay, nền văn minh tình thương, công ích và tiến trình hiệp hành. Ngài nhấn mạnh rằng sứ mạng loan báo Tin Mừng là lý do hiện hữu của Giáo hội, đồng thời xin các Hồng y nâng đỡ ngài trong việc thi hành sứ vụ Phêrô bằng sự thẳng thắn, trung thành và tinh thần hiệp thông.

Mở đầu bài diễn văn, Đức Thánh Cha cảm ơn các Hồng y đã đáp lại lời mời tham dự Công nghị, đồng thời nhắc lại ước mong được chia sẻ từ Công nghị hồi tháng Giêng vừa qua: các cuộc gặp gỡ này phải giúp mọi người ngày càng biết “cùng nhau làm việc trong việc phục vụ Giáo hội” và tiếp tục “một cuộc đối thoại giúp tôi thi hành sứ vụ phục vụ toàn thể Giáo hội”.

Theo Đức Thánh Cha, “sự hiệp thông không bao giờ là một thành quả đạt được một lần là xong, nhưng luôn là một cuộc hoán cải hằng ngày, được hình thành trong cầu nguyện và qua những thái độ cụ thể, những tương quan tin tưởng và sự sẵn sàng lắng nghe nhau”. Ngài nhấn mạnh Giáo hội “được mời gọi trở thành những người kiến tạo sự hiệp thông của Đức Kitô, một sự hiệp thông được thể hiện trong một Giáo hội hiệp hành, nơi mọi người cùng cộng tác vào một sứ mạng duy nhất, mỗi người theo đặc sủng và thừa tác vụ của mình”. Sự hiệp thông ấy, theo Đức Thánh Cha, “được xây dựng không phải trước hết bằng lời nói hay văn kiện, nhưng bằng những cử chỉ và thái độ cụ thể phải được thể hiện trong đời sống hằng ngày, kể cả trong môi trường làm việc”.

Đức Thánh Cha cho biết Công nghị sẽ tập trung vào bốn chủ đề lớn. Trước hết là “chiêm ngắm thế giới mà Giáo hội được sai đến để loan báo Tin Mừng”. Ngài nhắc lại rằng trước khi tìm kiếm các giải pháp, Giáo hội cần biết nhìn thực tại bằng ánh mắt đức tin và nhận ra sự hiện diện của Chúa đang hoạt động trong lịch sử.

Chủ đề thứ hai là “suy tư về văn hóa quyền lực và nền văn minh tình thương”, dưới ánh sáng Thông điệp Magnifica Humanitas. Đức Thánh Cha mong muốn lắng nghe kinh nghiệm của các Giáo hội địa phương để hiểu rõ hơn những thách đố của chiến tranh, bạo lực, chia rẽ và những con đường xây dựng hòa bình.

Phiên họp thứ ba “sẽ tiếp tục đào sâu Magnifica Humanitas, tự hỏi Giáo hội có thể đóng góp gì vào việc xây dựng công ích”. Theo Đức Thánh Cha, trong một thế giới ngày càng bị chia rẽ bởi những lợi ích cục bộ, “Học thuyết Xã hội của Giáo hội nhắc nhở rằng công ích không tự nhiên hình thành nhưng đòi hỏi trách nhiệm được chia sẻ. Đối với Giáo hội, điều đó mang một hình thức rất cụ thể: một lối sống hiệp hành phục vụ sứ mạng của Nước Thiên Chúa. Thông điệp Magnifica Humanitas, số 86, cũng nhấn mạnh điều này khi khẳng định cần phải quan tâm đến cách thức đưa ra các quyết định và thi hành trách nhiệm, trong tinh thần minh bạch, lượng giá và đồng trách nhiệm”.

Phiên họp cuối cùng sẽ dành cho “tiến trình thực hiện Thượng Hội đồng”. Đức Thánh Cha một lần nữa khẳng định rằng hiệp hành trước hết là một thái độ “biết lắng nghe, phân định và cùng nhau đảm nhận trách nhiệm đối với những chọn lựa mà Chúa trao phó”. Ngài nhấn mạnh: “Tính hiệp hành là một thái độ, một sự cởi mở, một sự sẵn sàng để hiểu nhau” chứ không phải là “một tập hợp các thủ tục những thủ tục hành chính”.

Đặc biệt, Đức Thánh Cha khẳng định mọi chủ đề của Công nghị đều quy về một câu hỏi căn bản: “Làm thế nào để giúp các Giáo hội hôm nay loan báo Tin Mừng với sự trung thành, tự do và đáng tin cậy hơn?” Ngài nhấn mạnh: “Sứ mạng loan báo Tin Mừng không phải chỉ là một trong nhiều công việc của Giáo hội. Đó là chính lý do hiện hữu của Giáo hội”.

Kết thúc bài diễn văn, Đức Thánh Cha xin các Hồng y đồng hành với ngài trong việc thi hành sứ vụ Phêrô: “Tôi cần sự nâng đỡ của anh em: mạnh mẽ, rõ ràng và công khai. Tôi cần cảm thấy mình được anh em nâng đỡ như những người anh em”. Đồng thời, ngài khẳng định một lời khuyên chân thành luôn là dấu chỉ của sự hiệp thông, và mời gọi mọi người phó dâng những ngày làm việc của Công nghị cho Chúa Thánh Thần để cùng nhau tìm kiếm điều phục vụ tốt nhất cho Tin Mừng và cho thiện ích của Dân Thiên Chúa.

 

Người: Vatican News (26.06.2026)