ĐHY Grech: Giáo Hội Cần Lắng Nghe Tiếng Nói Của Các Gia Đình
ĐHY Grech: Giáo Hội Cần Lắng Nghe Tiếng Nói Của Các Gia Đình
Đức Hồng y Mario Grech, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng, chào Đức Thánh Cha Lêô XIV (VATICAN MEDIA)
Vatican News (08.10.2026) – Ngày 8/10/2026, trong bài phát biểu mở đầu các phiên làm việc của cuộc gặp gỡ “Mười năm sau ‘Amoris laetitia’: Loan báo Tin Mừng cùng với các gia đình hôm nay”, Đức Hồng y Mario Grech, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng, nhấn mạnh rằng Giáo hội cần lắng nghe kinh nghiệm thực tế của các gia đình, nhận ra những hoa trái và khó khăn trong việc thực thi Tông huấn ‘Amoris laetitia’, nhằm canh tân hoạt động mục vụ gia đình.
Lắng nghe Lời Chúa
Đức Hồng y Grech mời gọi các tham dự viên lắng nghe ba tiếng vang quan trọng: Lời Chúa, Huấn quyền Giáo hội và tiếng nói của chính các gia đình. Trước hết, ngài khẳng định Tin Mừng phải là nền tảng của mọi hoạt động mục vụ: “Mọi sáng kiến mục vụ, mọi sự phân định, mọi đề xuất của chúng ta, xét cho cùng, đều tìm thấy nguồn gốc và tiêu chuẩn của mình nơi sứ điệp cứu độ của Chúa Kitô”.
Lắng nghe Huấn quyền
Tiếng vang thứ hai mà Giáo hội được mời gọi lắng nghe là Huấn quyền, đặc biệt Tông huấn “Amoris laetitia”. Theo Đức Hồng y, sau mười năm, văn kiện tiếp tục khơi dậy những suy tư và sáng kiến mục vụ trên toàn thế giới. Việc đón nhận và thực hành Tông huấn tại các Giáo hội địa phương đã mang lại nhiều hoa trái, nhưng cũng gặp khó khăn, căng thẳng và những cách giải thích khác nhau. Chính sự đa dạng trong kinh nghiệm mục vụ cho thấy sự phong phú và sáng tạo của Chúa Thánh Thần, giúp các Giáo hội học hỏi lẫn nhau và cùng phân định những hướng đi mới.
Lắng nghe Lời Chúa tiếng nói của chính các gia đình
Tiếng vang thứ ba Giáo hội được mời gọi lắng nghe cách đặc biệt, đó là tiếng nói của chính các gia đình, Đức Hồng y Grech nhấn mạnh: “Các gia đình là những chủ thể trong sứ mạng của Giáo hội, và chúng ta có rất nhiều điều để đón nhận và học hỏi từ họ”. Theo ngài, đời sống gia đình thường đan xen giữa lòng trung thành và sự mong manh. Nhiều gia đình đang chịu áp lực kinh tế, bất ổn xã hội, chiến tranh và những khó khăn trong các mối tương quan. Dẫu vậy, ngài khẳng định: “Ngay cả trong những hoàn cảnh đầy bất ổn và tổn thương, trong tâm hồn con người vẫn tồn tại một khát vọng sâu xa: yêu thương và được yêu thương”.
Kết thúc, Đức Hồng y kêu gọi Giáo hội lắng nghe “tiếng vang của Tin Mừng, điều luôn mời gọi Giáo hội trở về với Đức Kitô”; “lắng nghe tiếng vang của Huấn quyền, giúp chúng ta giải mã các dấu chỉ thời đại dưới ánh sáng đức tin”; “Và chúng ta lắng nghe tiếng nói của các gia đình; những niềm vui, niềm hy vọng, nỗi đau buồn và những lo âu của họ vẫn luôn thách thức và khơi nguồn cảm hứng cho sứ vụ mục tử của chúng ta”, để phân định, đồng thời canh tân cam kết đồng hành với các gia đình bằng chân lý Tin Mừng, lòng cảm thông, sự khôn ngoan và niềm hy vọng.