Dẫn Lễ & Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật XVIII Thường Niên – Năm A – Chúa Hiển Dung (CN 06.08.2023)

DẪN LỄ

Chúa Nhật XVIII Thường Niên – Năm A

Lễ Hiển Dung

(Đn 7,9-10.13-14 ; 2Pr 1,16-19 ; Lc 9,28b-36)

1. DẪN VÀO THÁNH LỄ:

Cộng đoàn Phụng vụ thân mến,

Hôm nay là Lễ Chúa Giê-su biến hình trên núi Tabor. Ba môn đệ Phêrô, Giacôbê và Gioan được chọn theo Chúa Giê-su lên núi thánh. Các ngài chứng kiến Chúa Giê-su biến hình, đã nhìn thấy một phần vinh quang của Thiên Chúa, được chiêm ngưỡng, nếm một chút niềm vui sướng và hoan lạc của Nước Chúa Hằng sống. Các Ngài đã tin Chúa Giê-su chính là Con Thiên Chúa. Qua lời chứng của các Tông đồ, chúng ta tin tưởng Chúa Giê-su chính là Thiên Chúa, là Đấng cứu chuộc nhân loại.

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ, cảm tạ Chúa đã yêu thương cứu chuộc chúng ta. Xin Chúa biến đổi chúng ta nên người mới và ban cho chúng ta hưởng vinh phúc Nước Trời trong ngày sau hết. 

2. BÀI ĐỌC I: (Đn 7,9-10.13-14)

Trong một thị kiến, Tiên tri Daniel đã nhìn thấy uy quyền của Chúa. Thiên Chúa Cha đã ban cho Chúa Con quyền năng vĩnh cửu, Vinh dự và vương quốc không bao giờ bị phá hủy. Và các dân tộc đều phụng sự Người.

3. BÀI ĐỌC II: (2Pr 1,16-19)

Thánh Phêrô đã chứng kiến sự uy nghi của Thiên Chúa trên núi thánh và nghe tiếng phán từ trời xuống. Ngài khẳng định Đức Giêsu Kitô là Chúa Con đã được Chúa Cha ban cho vinh dự và vinh quang.

—————————-

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

Lêc Chúa Hiển Dung

Chủ tế:        Anh chị em thân mến,

Chúa biến hình để mạc khải mầu nhiệm Ba Ngôi Thiên Chúa và mạc khải nước Trời cho chúng ta. Chúng ta tin tưởng, cảm tạ Chúa và cùng dâng lời cầu xin :

1. Vinh quang của Thiên Chúa Ba Ngôi được biểu lộ trong biến cố Chúa biến hình./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các vị Mục tử trong Hội thánh luôn chu toàn sứ mạng rao giảng Thiên Chúa Ba Ngôi,/ để mọi người tin Thiên Chúa là Đấng Sáng Tạo, Đấng Cứu Thế và là Đấng ban sự sống cho nhân loại.

 2Chúa biến hình,/ loan báo trước Mầu Nhiệm Vượt Qua./ Cần phải vượt qua khổ giá,/ để được vinh quang./ Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho mọi Kitô hữu biết sẵn lòng vác thập giá theo Chúa,/ và chết đi cho tội lỗi / để được cùng sống lại trong vinh quang với Ngài.

 3.Ba Tông đồ Phêrô, Gioan và Giacôbê được Chúa Giêsu đưa lên núi cầu nguyện / và chiêm ngắm Chúa biến hình./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi người biết noi gương các Tông đồ,/ tuân giữ lề luật Chúa,/ sống thánh thiện bác ái,/ và chuyên cần cầu nguyện,/ để được Chúa chọn vào hưởng nhan Thánh Chúa.

 4.Chúa biến hình vinh quang sáng láng./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta cũng biết biến đổi từ con người tối tăm tội lỗi nên con người tươi sáng hoàn hảo;/ từ ích kỷ tham lam thành người sẵn sàng yêu thương hy sinh phục vụ;/ từ kiêu căng tự đắc thành người khiêm nhu tin tưởng và phó thác,/ để được Chúa đón vào nơi vinh phúc muôn đời.

 Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu,

Xin cho chúng con biết tin Chúa vững vàng, làm theo Lời Chúa dạy, để được Chúa đón nhận vào Nước Trời. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.

WGPKT(31/07/2023) KONTUM