
Vatican News (27.09.2025) – Từ ngày 22 đến 26/9/2025, hơn 50 giám mục và lãnh đạo Giáo hội thuộc Liên đoàn các Hội đồng Giám mục Á châu đã nhóm họp tại Samphran, ngoại ô phía tây Bangkok, để suy tư và đào sâu tiến trình hiệp hành. Sự kiện này hướng tới Đại hội Toàn thể lần thứ XII của Liên đoàn sẽ diễn ra tại Bali, Indonesia, vào tháng 6/2026.
Mục tiêu chính của bốn ngày gặp gỡ là cùng nghiên cứu Tài liệu Chung kết của Thượng Hội đồng Giám mục năm 2024, suy tư về thực trạng các giáo phận, và tìm cách áp dụng trong bối cảnh châu Á. Các tham dự viên cũng ôn lại Tài liệu Bangkok (2022), vốn gắn liền với tiến trình hiệp hành toàn cầu.
Cách thức làm việc của khóa họp theo cách thức của Thượng Hội đồng tại Roma, kết hợp hội thảo, cầu nguyện và chia sẻ nhóm nhỏ.
Chín nhóm thảo luận tập trung vào ba chủ đề: việc tiếp nhận tiến trình hiệp hành tại châu Á, sự cần thiết của minh bạch và trách nhiệm trong một Giáo hội hiệp hành, và cách sống hiệp thông với người nghèo cũng như các truyền thống tôn giáo khác.
Đức Cha Anthony Weradet Chaiseri, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Thái Lan, nhấn mạnh tầm quan trọng của “cái nhìn chiêm niệm đặc thù của châu Á trong việc phân định”.
Cha Clarence Devadass, Tổng Thư ký Ủy ban Thần học của Liên đoàn các Hội đồng Giám mục Á châu, nhắc lại lời mời gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô: “Học cách chịu trách nhiệm trước cộng đoàn”, đồng thời cảnh báo về tình trạng tham nhũng lan rộng tại châu Á, vốn thách thức tính minh bạch và trách nhiệm của Giáo hội.
Trong một phiên thảo luận khác, cha Vimal Tirimanna, Dòng Chúa Cứu Thế người Sri Lanka, kêu gọi “hoán cải các tương quan”, vượt khỏi mô hình tĩnh tại và phẩm trật, để xây dựng một Giáo hội bao gồm hơn, gắn bó với người nghèo, phong trào giáo dân và đối thoại đại kết.
Đức Hồng y Pablo Virgilio David, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Philippines, nhận định có sự “hội tụ mang tính quan phòng” giữa Tài liệu Bangkok và Tài liệu Chung kết của Thượng Hội đồng. Ngài nêu bốn lộ trình hiệp hành tại châu Á: đón nhận sự đa dạng như một hồng ân, coi các tôn giáo khác là “người thân cận”, trở thành Giáo hội “với” người nghèo, và chọn hoán cải sinh thái làm trọng tâm mục vụ.
Trong Thánh lễ ngày 24/9, Đức Hồng y Stêphanô Chu Thụ Nhân, Giám mục Hồng Kông, mời gọi tín hữu bước đi cùng nhau với tinh thần khiêm nhường, sự kiên nhẫn và tín thác sâu xa vào Thiên Chúa. Ngài nhấn mạnh: “Phân định là trung tâm của tiến trình hiệp hành, nơi các câu hỏi được chấp nhận và khuyến khích”.