Đức Thánh Cha: Giáo Hội Cần Khoa Học Chân Chính Để Bảo Vệ Sự Thật Và Công Trình Tạo Dựng
Đức Thánh Cha: Giáo Hội Cần Khoa Học Chân Chính Để Bảo Vệ Sự Thật Và Công Trình Tạo Dựng
Đức Thánh Cha Lêô XIV thăm Đài thiên văn Vatican (ANSA)
Vatican News (11.05.2026) – Ngày 11/5/2026, gặp gỡ với các thành viên tổ chức Đài thiên văn Vatican, Đức Thánh Cha Lêô XIV nhấn mạnh rằng đức tin và khoa học không đối nghịch nhưng cùng phục vụ chân lý. Ngài khẳng định trong một thế giới ngày càng phủ nhận sự thật khách quan, Giáo hội càng cần nâng đỡ khoa học trung thực để bảo vệ phẩm giá con người và công trình tạo dựng của Thiên Chúa.
Giáo hội không chống lại khoa học đích thực
Trước hết, Đức Thánh Cha đã bày tỏ lòng biết ơn đối với sự hỗ trợ quảng đại dành cho Đài thiên văn Vatican, một tổ chức mà ngài gọi là “di sản quý giá của Quốc gia Thành Vatican phục vụ Tòa Thánh và Giáo hội hoàn vũ”. Ngài nhắc lại rằng cách đây 135 năm, Đức Giáo hoàng Lêô XIII đã tái lập Đài thiên văn Vatican nhằm cho thế giới thấy rằng Giáo hội không chống lại khoa học đích thực, nhưng luôn đón nhận, khích lệ và thúc đẩy khoa học với sự tận tâm sâu xa nhất.
Sự phủ nhận chân lý khách quan
Theo Đức Thánh Cha, nếu trong quá khứ người ta từng xem khoa học như đối thủ của tôn giáo, thì ngày nay cả khoa học lẫn đức tin lại đang đối diện với một mối nguy khác nghiêm trọng hơn: sự phủ nhận chân lý khách quan. Ngài cảnh báo rằng nhiều người từ chối nhìn nhận trách nhiệm của nhân loại đối với việc chăm sóc trái đất và bảo vệ những người dễ bị tổn thương trước sự khai thác vô trách nhiệm con người và thiên nhiên.
Thiên văn học giúp con người nhận ra sự nhỏ bé của mình trước sự cao cả của Thiên Chúa
Ngài đặc biệt đề cao vai trò của thiên văn học trong việc giúp con người chiêm ngắm vẻ đẹp của vũ trụ và nhận ra sự nhỏ bé của mình trước sự cao cả của Thiên Chúa. Ngài nói bầu trời đầy sao là “một kho tàng vẻ đẹp mở ra cho mọi người, giàu cũng như nghèo”, và là một trong những nguồn vui còn lại thực sự mang tính phổ quát trong một thế giới đầy chia rẽ.
Hình ảnh của tội lỗi che khuất ánh sáng của Thiên Chúa
Tuy nhiên, Đức Thánh Cha cũng tiếc nuối khi ánh sáng nhân tạo ngày nay khiến con người không còn nhìn thấy những vì sao Thiên Chúa tạo dựng trên bầu trời. Nhắc lại tư tưởng của Đức Biển Đức XVI, ngài cho rằng đây là hình ảnh phản chiếu của tội lỗi, khi con người để những thứ do mình tạo ra che khuất ánh sáng của Thiên Chúa.
Khám phá nguồn gốc và quy luật vận hành của vũ trụ phản ánh khát vọng của con người muốn tìm kiếm Thiên Chúa
Cuối cùng, ngài nhắc nhở đừng quên rằng Kitô giáo là “tôn giáo của mầu nhiệm Nhập Thể”, trong đó Thiên Chúa tự mặc khải qua công trình tạo dựng và qua chính Con Một của Người nhập thể cứu độ thế gian. Vì thế, việc khám phá nguồn gốc và quy luật vận hành của vũ trụ cũng phản ánh khát vọng sâu thẳm của con người muốn tìm kiếm Thiên Chúa.