Liên Minh Các Tổ Chức Phụ Nữ Công Giáo Thế Giới Nhóm Đại Hội

Liên minh các Tổ chức Phụ nữ Công giáo Thế giới nhóm Đại hội 

Liên minh các Tổ chức Phụ nữ Công giáo Thế giới (UMOFC) nhóm Đại hội từ ngày 14 đến 20/5. Với mong muốn trở thành “những nghệ nhân của tình huynh đệ nhân loại vì một thế giới hoà bình”, các phụ nữ đến từ 38 quốc gia cùng thảo luận về cải tổ quy chế, các dự án mới, và bầu chọn Hội đồng và Chủ tịch.

Trước khi đến Assisi, ngày 13/5, 1.800 thành viên của Liên minh các Tổ chức Phụ nữ Công giáo Thế giới đã có buổi tiếp kiến với Đức Thánh Cha. Trong dịp này, Đức Thánh Cha cám ơn các phụ nữ Công giáo vì những gì họ đã thực hiện, và khuyến khích họ tiếp tục nhiệt thành thực hiện các dự án ủng hộ công cuộc loan báo Tin Mừng, theo tiếng nói bên trong của Thánh Thần.

Tiếp kiến với Đức Thánh Cha
Tiếp kiến với Đức Thánh Cha

Ngày 14/5, Đại hội khai mạc với sự tham gia của khoảng 830 phụ nữ đến từ 38 quốc gia, là thành viên của 67 tổ chức khác nhau có mặt trên khắp năm châu lục.

Trong những ngày đầu gặp gỡ, các phụ nữ đã thảo luận, chia sẻ về chủ đề “Phụ nữ trong Giáo hội”. Ngoài ra các tham dự viên còn có một số buổi họp khu vực để thông tin cho nhau về các hoạt động do các tổ chức thành viên thực hiện. Các buổi chiều tối dành cho phần lễ hội với chia sẻ văn hoá. Chương trình cũng đã được dự kiến với phần thảo luận về cải tổ quy chế, các dự án mới, bầu chọn Hội đồng và Chủ tịch.

Liên minh các Tổ chức Phụ nữ Công giáo Thế giới nhóm Đại hội
Liên minh các Tổ chức Phụ nữ Công giáo Thế giới nhóm Đại hội

Đại hội cũng thảo luận về chủ đề trợ giúp và tham gia trong Giáo hội, trong đó có sự tham gia của những người trẻ. Sau khi báo cáo về các hoạt động được thực hiện cho các tổ chức ở các khu vực khác nhau, mười thiếu nữ đến từ các quốc gia khác nhau đã chia sẻ “cái nhìn” của họ về những gì họ đã trải qua trong những ngày đầu tiên này. Chính niềm tin, mong muốn giúp đỡ và sự tham gia cá nhân vào sự kiện đã được những người tham gia coi như một “hơi thở” mới để công việc tiếp tục và phát triển hơn nữa.

Liên minh các Tổ chức Phụ nữ Công giáo Thế giới nhóm Đại hội
Liên minh các Tổ chức Phụ nữ Công giáo Thế giới nhóm Đại hội

Liên minh các Tổ chức Phụ nữ Công giáo Thế giới được thành lập vào năm 1910, và hiện đại diện cho gần 100 tổ chức phụ nữ Công giáo trên toàn thế giới, hoạt động ở 50 quốc gia, quy tụ khoảng tám triệu phụ nữ Công giáo thuộc mọi thành phần xã hội.

Liên minh các Tổ chức Phụ nữ Công giáo Thế giới nhóm Đại hội
Liên minh các Tổ chức Phụ nữ Công giáo Thế giới nhóm Đại hội

Mục đích của Liên minh Thế giới là thúc đẩy sự hiện diện, tham gia và đồng trách nhiệm của phụ nữ Công giáo trong xã hội và trong Giáo hội, để giúp họ có thể hoàn thành sứ vụ truyền giáo và hoạt động vì sự phát triển con người, đặc biệt là trong việc nâng cao cơ hội giáo dục, giảm đói nghèo và thúc đẩy nhân quyền bắt đầu từ quyền cơ bản được sống. Năm 2006, Liên minh được Tòa Thánh thành lập như một hiệp hội công quốc tế của các tín hữu.

 

Ngọc Yến – Vatican News

Nguồn: Vatican News Tiếng Việt

WGPKT(21/05/2023) KONTUM