Sự Trở Lại Của Nghi Lễ Tridentine Tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô
Sự Trở Lại Của Nghi Lễ Tridentine Tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô
Thánh lễ theo nghi lễ Tridentine (hình thức nghi lễ trước Công đồng Vatican II) đã trở lại tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô vào ngày 25/10, sau ba năm gián đoạn. Phụng vụ được cử hành bởi ĐHY người Mỹ Raymond Burke như một phần của cuộc hành hương “Summorum Pontificum” hàng năm, do những người Công giáo theo chủ nghĩa truyền thống tổ chức. Trong số các tín hữu, nhiều người hy vọng rằng Đức Lêô XIV sẽ cởi mở hơn với họ so với Đức Thánh Cha Phanxicô, người đã hạn chế việc sử dụng nghi lễ này.
ĐHY Raymond Burke, lặp lại bài giảng của mình bằng tiếng Ý, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và tiếng Anh: ngài vui mừng cử hành theo “hình thức cổ xưa nhất của nghi lễ Rôma” và ca ngợi tự sắc Summorum Pontificum của Đức Bênêđíctô XVI, người vào năm 2007 đã mở rộng tự do “hình thức ngoại thường” của nghi lễ Rôma bằng cách cho phép rộng rãi việc sử dụng sách lễ năm 1962 do Đức Gioan XXIII xuất bản trước Công đồng Vatican II.
Tuy nhiên, ĐHY Burke đã im lặng về tự sắc Traditionis custodes của Đức Thánh Cha Phanxicô, vốn đã bãi bỏ Summorum Pontificum vào năm 2021. Traditionis custodes hạn chế khả năng cử hành theo nghi lễ cổ xưa, đã gây ra sự tức giận của những người theo phụng vụ này.
Đối với nhiều người, khả năng trở lại dưới ánh vàng của vương cung thánh đường Thánh Phêrô được coi là bàn tay được Đức Leo XIV đưa ra khi bắt đầu triều đại giáo hoàng của ngài. Vấn đề này được Vatican xem xét một cách nghiêm túc, bởi vì Giám đốc biên tập của Vatican News đăng một dòng tweet, ngay trước buổi cử hành, nhắc lại rằng nghi lễ này đã được cử hành ngay cả sau Traditionis Custodes, vào năm 2021 và 2022, “với sự đồng ý của Đức Phanxicô”.
Trong cuộc phỏng vấn đầu tiên với hãng truyền thông Crux của Mỹ, xuất bản vào giữa tháng 9, Đức Lêô XIV đã đề cập đến vấn đề nhạy cảm này, cho biết rằng ngài đã nhận được “một số thỉnh cầu và thư” về vấn đề này. Ngài thừa nhận rằng những “lạm dụng” xung quanh phụng vụ mới được thiết lập sau công đồng –Thánh lễ “Phaolô VI” – có thể đã khiến “những người đang tìm kiếm trải nghiệm sâu xa hơn về cầu nguyện, tiếp xúc với mầu nhiệm đức tin” xa lánh. Ngài cũng chẩn đoán rằng chủ đề này đôi khi đã trở thành “công cụ chính trị”, “lý do để thúc đẩy các chủ đề khác”. Đảm bảo rằng vấn đề này nằm trong chương trình nghị sự của mình, Đức Lêô XIV tuyên bố rằng ngài sẽ “sớm” có cơ hội thảo luận với một nhóm người cầu xin nghi lễ này.