10 Sự Kiện Nổi Bật Của Giáo Phận Kon Tum Trong Năm 2022

Kính thưa quý vị, năm 2022 vừa khép lại, với nhiều dấu ấn đặc biệt, ghi dấu 365 ngày chúng ta cùng đi qua những khó khăn thử thách, ghi nhận những nỗ lực lớn lao, những thành tựu, kết quả đáng tự hào của gia đình giáo phận Kon Tum trên hành trình của chính mình.

Xin kính mời quý vị cùng chúng con điểm lại 10 sự kiện nổi bật của giáo phận Kon Tum trong năm vừa qua.

1. Thánh Lễ Tạ Ơn Khánh Thành Và Làm Phép Các Nhà Thờ Trong Giáo Phận.

Kính thưa quý vị, trong năm vừa qua, nhiều Nhà thờ tại các Giáo xứ trong Giáo phận được xây dựng, đó là những tín hiệu đáng reo vui về sự lớn lên của cộng đoàn dân Chúa.

– Ngày 08/06/2022 – Thánh Lễ Tạ Ơn Khánh Thành và Làm Phép Nhà Thờ Đăk KơĐem, do Đức Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị, Giám mục Giáo phận Kon Tum chủ sự.

– Ngày 14/06/2022, Giáo xứ Đăk Chô, thuộc Giáo hạt Đăk Mót, khánh thành ngôi Nhà thờ mới, nhà xứ mới cùng với các công trình phụ trợ khác.

– Sáng Thứ Hai ngày 27/06/2022, Giáo xứ Plei Jơdrâp, xã Đăk Năng – Tp. Kon Tum tạ ơn kỷ niệm 3 năm Cung hiến Thánh đường (27/06/2019-2022) và Khánh thành Nhà Mục Vụ. Nhân dịp này 79 con em trong giáo xứ được lãnh nhận BT Thêm Sức.

– Thứ Năm ngày 07/07/2022, Giáo Xứ Ia Blứ , Giáo hạt Chư Sê, khánh Thành Nhà Thờ Mới.

– 9h30 ngày 14/07/2022, Thánh Lễ Tạ Ơn Khánh Thành và Làm Phép Nhà Thờ Giáo Họ Groi (Giáo xứ Phaolô Hneng).

– 9h30 ngày 20/07/2022, Thánh lễ Tạ Ơn Khánh Thành và Làm Phép Nhà Thờ Giáo Họ Yatun (Giáo xứ Đăk Tuk).

– 09 giờ 30 ngày 22/07/2022, Thánh lễ tạ ơn làm phép Nhà thờ Giáo xứ Phú Tâm – Pờ Tó.

– Ngày 12/12/2022, Thánh Lễ Đặt Viên Đá Đầu Tiên Xây Dựng Nhà Thờ Giáo xứ KonTrang Mơnấy.

– 9h30, ngày 15/12/2022, Thánh Lễ Tạ Ơn Khánh Thành và Làm Phép Nhà Thờ Giáo Xứ Vinh Sơn.

Bản thân mỗi người chúng ta luôn tự nhắc nhở: Ngôi Thánh đường đẹp nhất cho Thiên Chúa ngự, chính là tâm hồn mình. Và xin “Hãy để Thiên Chúa dùng anh em như những viên đá sống động xây dựng ngôi đền thờ thiêng liêng; và hãy để Thiên Chúa đặt anh em làm hàng tư tế thánh, dâng những lễ tế thiêng liêng đẹp lòng Người” (1Pr 2,5).

2. Hội Ngộ CVK Kon Tum Và Gia Lai – Cựu Chủng Sinh Chủng Viện Kon Tum.

-Ngày 02/06/2022, anh em cựu chủng sinh Chủng viện Thừa sai Kon Tum có một ngày gặp mặt huynh đệ tại Kon Tum. Bầu khí chan hòa yêu thương huynh đệ tràn ngập với những lời thăm hỏi, cái bắt tay thân thiện. Có người gặp gỡ thường xuyên, có người do hoàn cảnh đã vài ba năm, 10 năm, 20 năm hoặc hơn thế nữa…, có người từ ngày rời xa mái trường cũng là lúc bạn bè xa nhau đến tận bây giờ.

Hiện diện trong cuộc gặp gỡ hôm nay có gần 60 cựu chủng sinh và một số người thân. Khoảng cách vùng miền đã được phá vỡ, thay vào đó là tình hiệp nhất cựu chủng sinh dưới một mái trường Chủng Viện Thừa sai Kon Tum  đang sống trên vùng đất Tây Nguyên này.

Mọi người được mời gọi tựa mình bên lòng Chúa qua giờ Chầu Thánh Thể do Cha Tađêô Võ Xuân Sơn chủ sự. Tin Mừng Gioan mời gọi mọi người hiệp nhất nên một trong tình yêu của Chúa. Các thế hệ CVK cùng nhau chia sẻ những tâm tình bên Thánh Thể Chúa như là suối nguồn tình yêu của sự hiệp nhất.

3. Khai Mạc Khóa Bồi Dưỡng Giáo Lý Viên Giáo Hạt Kon Tum và Giáo Lý Viên – Huynh Trưởng Mừng Lễ Bổn Mạng Á Thánh Anrê Phú Yên.

– 17 giờ 30 ngày 01/06/2022, tại Trung tâm Mục vụ (TTMV) Giáo phận Kon Tum đã khai mạc lớp bồi dưỡng dành cho Giáo lý viên – Huynh trưởng (người Kinh) trong Giáo hạt Kon Tum, tham dự có 164 Giáo lý viên – Huynh trưởng (GLV – HT).

Cha G.B Trần Minh Đức, Trưởng Ban giáo lý, Liên đoàn trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo phận Kon Tum đã gặp gỡ và sinh hoạt và thông tin về nhân sự ban điều hành hiện tại của Ban Giáo lý và Thiếu Nhi Giáo phận Kon Tum;

Lớp học được Đức Cha Aloisiô, Giám mục giáo phận ghé thăm và khích lệ tinh thần.

– 8h00 Thứ Ba ngày 26/07/2022, tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận Kon Tum diễn ra Ngày Giáo Lý Viên Giáo phận Kon Tum.

Và ngày 26/07/2022 – Lễ kính Chân phước Anrê Phú Yên, Người Chứng Thứ Nhất, vị tử đạo tiên khởi của Giáo Hội Việt Nam, được chọn là ngày truyền thống của tất cả Giáo lý viên trong giáo phận Kon Tum.

Chủ đề Ngày GLV năm nay là “Hiệp hành trong sứ vụ loan báo Tin Mừng”, mời gọi các GLV-HT cùng thao thức, suy tư và cùng hành động trong sứ vụ dạy và học giáo lý.

Có 74 giáo xứ, giáo họ trong giáo phận tham dự với tổng số 1.546 GLV-HT.

4. Tin Hiệp Thông Giáo phận

– 15h00, ngày 30/01/2022, Thánh Lễ đưa chân Cha Giuse Trần Ngọc Thanh tại Nhà Nguyện Plei Don, do Đức Cha Alosiô Nguyễn Hùng Vị chủ sự.

– 08h00 thứ Bảy ngày 12/03/2022 – Thánh lễ An Táng Linh mục Tôma Nguyễn Văn Thượng, tại Nhà thờ Thánh Tâm, Giáo hạt Pleiku.

– 06h30, 21/11/2022 Thánh Lễ An Táng Linh mục Giuse Nguyễn Văn Nam, CM tại Nhà thờ Kon Sơmluh – Giáo Phận Kon Tum do Đức Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị, chủ sự.

– 08h00, 14/12/2022 Thánh Lễ An Táng Cha cố Đaminh Trương Bảo Tâm tại Nhà thờ Chính Tòa Kon Tum do Đức Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị chủ sự.

5. Thánh lễ kỷ niệm thành lập Giáo xứ, Hội dòng, Giáo phận.

– 9 giờ 30, 17/04/2022 Lễ Khai Mạc Năm Thánh Mừng 75 năm Thành Lập Dòng Ảnh Phép Lạ (1947-2022), tại Nhà Nguyện của Hội Dòng.

– Sáng Chúa Nhật ngày 01/05/2022, Thánh lễ mừng bổn mạng Giuse Thợ và Kỷ niệm 100 năm thành lập Giáo xứ La Sơn.

Giáo Xứ La Sơn hân hoan chào đón Đức Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị về chủ tế Thánh lễ mừng Bổn mạng và kỷ niệm 100 năm thành lập Giáo xứ. Hiệp dâng trong Thánh lễ có sự hiện diện của Đức Cha Phêrô Trần Thanh Chung – nguyên Giám mục Giáo phận, Cha Tổng đại diện, quý Cha quản hạt, quý Cha trong Giáo phận, quý tu sĩ nam nữ và đông đảo con dân trong và ngoài Giáo xứ.

– Thứ Bảy ngày 06/08/2022, giáo xứ Măng La (giáo hạt Kon Tum) hân hoan cử hành thánh lễ tạ ơn mừng Kim Khánh thành lập giáo xứ (1972-2022). Nhân dịp này giáo xứ có thêm niềm vui 90 em được lãnh nhận ơn Chúa Thánh Thần qua Bí tích Thêm sức.

– 9h00, ngày 12/11/ 2022 Thánh lễ mừng Bổn mạng 60 Năm Thành Lập Giáo Xứ (1962-2022) và Ban Bí tích Thêm sức tại Giáo Xứ Võ Lâm.

Đức Cha Aloisiô chúc mừng giáo xứ Võ Lâm hôm nay có một niềm vui rất lớn 3 trong 1, trong đó mừng Ngọc Khánh giáo xứ là một biến cố rất ý nghĩa và hiếm xảy ra trong đời mỗi con người.

– 9h30 ngày 17/11/2022, Thánh Lễ Mừng bổn mạng Giáo xứ An Khê – Kỷ Niệm 60 năm Thành Lập Giáo xứ (1962 – 2022) do Đức Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị chủ sự.

– Vào lúc 10 giờ ngày 14/11/2022, Thánh lễ Mừng kính Thánh Stêphanô Cuénot Thể, Giám mục tử đạo, Thánh Tổ Giáo Phận, Bổn Mạng Hội Yao Phu Và Tạ Ơn 90 Năm Thành Lập Giáo Phận Kon Tum tại Nhà thờ Chính tòa, Đức Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị, Giám mục Giáo phận Kon Tum đã chủ sự thánh lễ trọng thể.

Đồng tế với Đức Cha Aloisiô có Đức Cha Phêrô Trần Thanh Chung, nguyên giám mục giáo phận; cha Tổng đại diện Giuse Đỗ Hiệu, quý cha giám đốc và phụ trách hội Yao Phu, cùng hầu hết quý cha trong linh mục đoàn giáo phận Kon Tum.. Đặc biệt với sự hiện diện của 2200 chú Yao Phu – Ako Khul.

6. Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục.

Lúc 5h30 ngày 29/09/2022, Thánh lễ truyền chức Linh mục tại Nhà Thờ Chính Tòa Giáo Phận Kon Tum, do Đức Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị chủ sự, truyền chức Linh mục cho Quý thầy Phó tế:

  1. Vinh Sơn Bùi Trung Công

  2. Gioan Nguyễn Phước Hậu

  3. Nguyễn Thành Hiển

  4. Nguyễn Ngọc Hường

  5. Phaolô A Khương

  6. Lôrenxô Phạm Trung Kiên

  7. Phaolô Nguyễn Huy Kim

  8. Antôn Phạm Văn Thể

  9. Phêrô Nguyễn Ngọc Trường

Xin Chúc mừng các tân linh mục, nguyện xin Thiên Chúa luôn gìn giữ và ban ơn cho các ngài những ơn ích cần thiết, để các ngài luôn kiên vững trên hành trình của mình.

– Ngày 03/12/2022 Đức Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị đã đặt tay truyền chức cho 13 quý thầy Phó tế tại Nhà thờ Chính tòa Kon Tum.

7. Kỷ niệm 110 năm “Tuồng Sinh Nhựt” (1912 – 2022).

Vở kịch do Trường Kuênot dàn dựng, biểu diễn, nhà in Kuênot Kontum xuất bản vào năm 1912. Đây là một trong bốn vở kịch nói bằng chữ Quốc ngữ sớm nhất được biên soạn và trình diễn tại Việt Nam, hiện còn lưu giữ tại Thư viện Quốc gia.

Lần đầu tiên sau nhiều chục năm văn bản kịch được giới thiệu trọn vẹn ra công chúng, gồm 76 trang. Rất mong các nhà nghiên cứu văn học và nghệ thuật cũng như các độc giả lưu tâm tìm hiểu, phân tích để cùng nhau góp phần gìn giữ và quảng bá văn học Kitô giáo trong việc loan báo Tin Mừng và đóng góp cho nền văn học Việt Nam nói chung.

8. Linh Mục Đoàn Giáo Phận Kon Tum Tĩnh Tâm Năm 2022.

– Từ ngày 24/10 đến 28/10/2022 tại Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận, Linh mục đoàn Giáo phận Kon Tum tĩnh tâm năm 2022.

Năm nay, Linh mục đoàn Giáo Phận hân hoàn chào đón Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo, nguyên Giám mục Giáo phận Xuân Lộc đến giảng phòng và chia sẻ kinh nghiệm mục vụ của mình cho các vị thừa sai trên vùng truyền giáo Tây nguyên Kon Tum này.

Xin cộng đoàn dân Chúa trong Giáo phận cầu nguyện cách đặc biệt cho Giáo phận Kon Tum của chúng ta.

Chương trình tỉnh tâm được bế mạc tại Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ Măng Đen và làm phép Đền Thánh Đức Mẹ Măng Đen.

9. Ngày 9/12: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Măng Đen.

– Ngày 09/12/2022, toàn thể gia đình Giáo phận Kon Tum về với Mẹ Măng Đen trong ngày Lễ trọng thể kính Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, quả là hồng phúc lớn lao cho Giáo phận được sự che chở của Đức Mẹ Măng Đen. Đôi bàn tay cụt huyền nhiệm, như thể trao gửi nhiều tâm tư cho con cái Giáo phận. Âu cũng là thông điệp mà Mẹ muốn con cái Giáo phận thực thi trong việc truyền giáo và nuôi dưỡng đức tin trên vùng đất Kon Tum này.

Trong Thánh lễ hôm ấy, Đức Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị, Giám mục Giáo phận đã nhắn nhủ cộng đoàn dân Chúa trong Giáo phận về ý nghĩa của ngày lễ, cũng như xin ơn bình an cho toàn thể Giáo phận. Ước mong Trung Tâm Hành Hương Măng Đen sẽ là nơi mà bao con người đau khổ, bao con người bỏ rơi, bao con người bệnh hoan tật nguyền…tìm được suối nguồn an ủi, tình thương ở nơi Mẹ.

Cha Luy Nguyễn Quang Vinh, quản hạt Pleiku đã chia sẻ Lời Chúa và giúp cộng đoàn suy niệm sâu sắc về con người và vai trò của Đức Maria, là máng chuyển thông ơn Chúa đến với chúng ta.

Tạ ơn Chúa một ngày đại lễ kết thúc trong sâu lắng và tràn ngập tâm tình huynh đệ của con cái về với Mẹ và với vị chủ chăn của Giáo Phận. Ngày lễ khép lại nhưng mở ra cho chúng ta một hướng đi trong tương lai.

10. Giáo Phận Kon Tum: Thánh Lễ Cầu Nguyện Cho Đức Cố Giáo Hoàng Danh Dự Bênêđictô XVI.

– Vào lúc 05h00 sáng Thứ Năm ngày 05 tháng 01 năm 2023, Đức Cha Aloisiô Giám mục Giáo phận Kon Tum đã chủ sự thánh lễ cầu nguyện cho linh hồn Đức Cố Giáo Hoàng tại Nhà thờ Chính tòa, cùng chung tâm tình với Giáo Hội hoàn vũ cũng như Giáo Hội tại Việt Nam tưởng nhớ và cầu nguyện cho nguyên Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI vừa qua đời.

Đức Cha, quý Cha đã thắp hương kính viếng trước di ảnh của Đức Cố Giáo Hoàng và cộng đoàn lắng nghe đôi dòng tiểu sử của ngài, qua đó tất cả mọi người được mời gọi hãy cùng nhau tạ ơn Thiên Chúa vì Người đã ban cho Giáo Hội một vị Giáo Hoàng thánh thiện, thông thái, suốt trọn cuộc đời đã trung thành phụng sự Chúa và Giáo Hội, bằng tài năng và sự thánh thiện của mình, Ngài đã không ngừng nỗ lực canh tân, giảng dạy và bảo vệ các truyền thống, các giá trị đức tin Công giáo.

Kết thúc suy niệm, Cha Tổng đại diện nhắc lại lời nói cuối cùng của vị Giáo Hoàng quá cố: “Lạy Chúa, con yêu mến Chúa”, như gồm tóm tất cả cuộc đời của ngài, và như một bảo đảm cho niềm hy vọng hằng sống được Chúa thương đón nhận vào vương quốc vĩnh cửu.

Đức Cha Aloisiô mời gọi cộng đoàn và tất cả mọi người biết nhìn lên gương của Đức cố Giáo Hoàng Bênêđictô XVI, suốt cuộc đời yêu mến Chúa từ khi còn sống cho đến khi sắp trút hơi thở cuối cùng. Giáo phận Kon Tum hiệp ý chung với Giáo Hội cầu nguyện cách đặc biệt cho Đức cố Giáo Hoàng, xin Chúa tẩy xóa những gì còn thiếu sót trong thân phận làm người, và ban phần thưởng Nước Trời cho ngài.

Vừa rồi là một vài lát cắt về những sự kiện nổi bật của Giáo phận Kon Tum trong năm 2022, Ban MV TT GP Kon Tum xin kính cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi, chúng con xin kính chúc quý vị một năm mới với sức khoẻ, niềm vui, hạnh phúc và nhất là luôn ngập tràng Hồng ân Chúa. Xin cảm ơn.

 

Ban Muc Vụ Truyền Thông Giáo Phận tổng hợp

Tháng 01/2023
WGPKT(18/01/2023) KONTUM