Bản Tin Tổng Hợp Trong Tuần (14/11 – 20/11/2021)

Ban Mục Vụ Truyền Thông Giáo Phận Kon Tum

Bản Tin Tổng Hợp Trong Tuần

Chúa Nhật 14/11/2021  –  Thứ Bảy 20/11/2021

.

STT

Giáo Hội Hoàn Vũ

Tác giả

Nội dung chính

Nguồn

1

Kinh Truyền Tin 14/11: Đâu là lựa chọn của tôi?

 

Vatican News

 

Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu suy nghĩ về đâu là điều trọng tâm trong đời sống của chúng ta? Về những gì mà chúng ta đang đầu tư cho sự sống vĩnh cửu mai sau. Đó là những thứ đang qua đi hay là Lời trường tồn của Chúa?

Vatican News Tiếng Viêt:

2

ĐTC Phanxicô: Thánh Giuse là gương mẫu và chứng tá cho thời đại chúng ta

 

Hồng Thủy

Trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 17/11/2021, Đức Thánh Cha bắt đầu loạt bài giáo lý về thánh Giuse.

Vatican News Tiếng Viêt:

3

Đấng Đáng kính Matteo Farina, chàng trai qua đời vì ung thư ở tuổi 19

 

Hồng Thủy

 

19 năm cuộc đời, 4 năm chịu đựng bệnh ung thư với những lần nhập viện, phẫu thuật và nằm viện kéo dài. Nhưng Matteo Farina đã biết sống trọn vẹn cuộc sống ngắn ngủi một cách tràn đầy đam mê tích cực và luôn tìm cơ hội để sống vì người khác.

Vatican News Tiếng Viêt:

 

4

Một số quyết định của Hội đồng Giám mục Mỹ sau Đại hội mùa thu

 

G. Trần Đức Anh, O.P.

Hôm 18 tháng Mười Một vừa qua, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đã kết thúc khóa họp mùa thu, sau bốn ngày tiến hành tại thành phố Baltimore; đây là đại hội trực diện đầu tiên trong hai năm qua. Vì đại dịch, các khóa họp trước đây diễn ra dưới dạng trực tuyến.

 

Đài Chân Lý Á Châu:

5

Các Giám mục Tây Phi nhóm họp thường niên

 

Ngọc Yến

 

Các Giám mục của các quốc gia Senegal, Mauritania, Quần đảo Capo Verde và Guinea Bissau nhóm họp thường niên, tập trung thảo luận về một số vấn đề, bao gồm tiến trình thượng hội đồng của Giáo hội và đời sống chính trị xã hội của bốn quốc gia Tây Phi.

 

Vatican News Tiếng Viêt:

 

6

Chân phước Lazarus Devasahayam sẽ được phong thánh, “thời khắc lịch sử” của Giáo hội Ấn Độ

 

 

Ngọc Yến

Vào ngày 15/5/2022, tại Vatican, chân phước Lazarus Devasahayam của Ấn Độ và 6 chân phước khác sẽ được phong thánh. Đối với các tín hữu Công giáo Ấn Độ, việc một người từng là tín đồ Ấn giáo từ thế kỷ XVIII trở lại Công giáo sắp được phong thánh là một “thời khắc lịch sử” của toàn thể Giáo hội Công giáo ở Ấn Độ.

Vatican News Tiếng Viêt:

 

7

Cộng đoàn Taizé tổ chức cuộc gặp gỡ giới trẻ Kitô châu Âu

 

 

 Ngọc Yến

 

Cuộc gặp gỡ giới trẻ Kitô châu Âu lần thứ 44, do Cộng đoàn đại kết Taizé bên Pháp tổ chức, sẽ diễn ra từ ngày 28/12/2021 đến 01/01/2022, tại thành phố Torino, tây bắc Ý, với chủ đề “Một hành động dũng cảm và hy vọng”.

Vatican News Tiếng Viêt:

08

Các lãnh đạo tôn giáo tại Thánh Địa kêu gọi thế giới tiêm vắc-xin ngừa Covid-19

 

 

Hồng Thủy

Trong một tuyên bố chung được công bố hôm thứ Năm 11/11/2021, Tổng thống Isaac Herzog của Do Thái và đại diện của tất cả các tôn giáo lớn ở Israel, bao gồm Giáo hội Công giáo, kêu gọi nhiều người trên thế giới tiêm vắc-xin ngừa Covid-19. Các vị nói rằng các loại vắc-xin đã được phê duyệt là công cụ an toàn và hiệu quả trong việc chống lại Covid-19.

 

Vatican News Tiếng Viêt:

 

09

Các Bề trên Tổng quyền dòng nữ chuẩn bị Hội nghị toàn thể 2022

 

Ngọc Yến 

Liên hiệp Quốc tế các Bề trên Tổng quyền dòng nữ (UISG) đã chuẩn bị cho Hội nghị toàn thể tiếp theo với chủ đề “Đón nhận sự tổn thương trên hành trình thượng hội đồng” với mục đích “chia sẻ những yếu đuối của chúng ta và để tái tạo sức mạnh của sự hiệp thông, vốn luôn phản chiếu tình yêu Thiên Chúa

Vatican News Tiếng Viêt:

 

10

Các giám mục Hoa Kỳ mời gọi tín hữu sống mầu nhiệm Thánh Thể với đức tin và lòng mến

 

Hồng Thủy

Trong đại hội mùa thu diễn ra tại Baltimore từ ngày 15-18/11/2021, các giám mục Hoa Kỳ đã bỏ phiếu thông qua tài liệu về Thánh Thể, trong đó các ngài mời gọi các tín hữu sống cách sâu sắc hơn, với đức tin và lòng yêu mến, mầu nhiệm Thánh Thể, sự Hiện diện Thực sự của Chúa Kitô trong Thánh Thể.

 

Vatican News Tiếng Viêt:

11

Chủ đề sứ điệp Ngày Hoà bình Thế giới 2022: “Giáo dục, lao động, đối thoại giữa các thế hệ”

 

Ngọc Yến

Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện công bố chủ đề Sứ điệp cho Ngày Hoà bình Thế giới lần thứ 55, 01/01/2022: “Giáo dục, lao động, đối thoại giữa các thế hệ: các công cụ để xây dựng hoà bình lâu dài

Vatican News Tiếng Viêt:

 

12

Trận bóng đá huynh đệ giữa đội của Đức Giáo hoàng và đội của người Rom

 

Hồng Thủy

Theo sáng kiến của Đức Thánh Cha, vào lúc 2:30 chiều Chúa Nhật 21/11/2021, các đại diện của đội Tổ chức Rom Thế giới và “Đội bóng của Giáo hoàng – Fratelli tutti” sẽ chơi một trận bóng đá “huynh đệ”, tại sân tập của câu lạc bộ bóng đá Lazio của Ý, tại Formello, cách Roma 25 km về phía bắc.

Vatican News Tiếng Viêt:

 

13

ĐHY Parolin kêu gọi dùng tiền đầu tư cho vũ khí hạt nhân vào việc xoá nghèo đói

 

Hồng Thủy

Trong sứ điệp video gửi đến hội nghị về giải trừ vũ khí hạt nhân do “Ủy ban Văn minh Tình yêu” tổ chức ở Assisi, Đức Hồng y Pietro Parolin nói về thách đố áp dụng các chiến lược hướng tới tương lai để đạt được công ích và vượt qua lý luận răn đe. Ngài lặp lại lời kêu gọi của Đức Thánh Cha về việc chuyển số tiền đầu tư vào vũ khí thành một quỹ chống nghèo đói và thúc đẩy phát triển.

 

Vatican News Tiếng Viêt:

 

14

ĐTC Phanxicô gửi sứ điệp đến cuộc gặp gỡ các Uỷ ban Công lý và Hoà bình

 

Ngọc Yến

Đức Thánh Cha gửi sứ điệp đến các thành viên của Uỷ ban Công lý và Hoà bình thuộc các Hội đồng Giám mục, tham dự cuộc gặp gỡ thế giới, do Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện tổ chức trong hai ngày 17 và 18/11. Ngài nhấn mạnh: “Chỉ có thể xây dựng công lý và hòa bình qua việc chăm sóc ngôi nhà chung, tình huynh đệ và tình bạn xã hội”.

Vatican News Tiếng Viêt:

15

ĐTC Phanxicô: Nạn lao động trẻ em cướp đi tương lai của các em và của chính nhân loại

 

Hồng Thủy

Sáng 19/11/2021, ngỏ lời với các tham dự viên Hội nghị “Xoá bỏ lao động trẻ em”, Đức Thánh Cha nói rằng nạn lao động trẻ em cướp đi tương lai của các em và của chính nhân loại. Để xoá bỏ tệ nạn này cần cùng nhau xoá nghèo, thay đổi hệ thống kinh tế vốn chỉ tăng lợi ích cho một số ít người, thúc đẩy nền giáo dục chất lượng và miễn phí, và một hệ thống y tế dành cho mọi người.

Vatican News Tiếng Viêt:

16

Sau 90 năm, Nhà thờ chính tòa được trả lại cho Công giáo Ucraina

 

G. Trần Đức Anh, O.P.

Sau gần 90 năm bị nhà nước cộng sản Liên Xô đóng cửa, rồi Nhà nước Ucraina quản lý, Nhà thờ Chính tòa thánh Nicola, ở thủ đô Kiev sẽ được trả lại cho Giáo hội Công giáo, vào ngày 01 tháng Sáu năm tới, 2022.

 

Đài Chân Lý Á Châu:

.

STT

Giáo Hội Việt Nam

Tác giả

Nội dung chính

Nguồn

1

Đôi nét về Thượng Hội Đồng Giám Mục

 

ĐGM Giuse Nguyễn Năng

Thượng Hội Đồng GM là một tổ chức qui tụ các Giám mục được chọn từ mọi nước trên thế giới để giúp đỡ Đức Giáo hoàng trong sứ mạng Mục tử của Giáo hội hoàn vũ…

Hdgmvietnam:

2

Thư gởi anh chị em giáo chức Công giáo nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.2021

ĐGM Phêrô Huỳnh Văn Hai

…“Được ơn phục vụ thì phải phục vụ. Ai dạy bảo thì cứ dạy bảo” (Rm 12, 7). Từ lời khuyến khích này, trong tầm nhìn Kitô giáo, tôi cũng muốn chia sẻ đến quý thầy cô một vài suy nghĩ của riêng mình…”

Hdgmvietnam:

3

Các bí quyết của một hôn nhân hạnh phúc

Dr. Allen Hunt –
Chuyển ngữ: Louis Tuấn

Loạt bài về bí quyết để có hôn nhân hạnh phúc

Hdgmvietnam:

4

Chết Trong An Bình 

Phương An, CND

 Giải đáp thắc mắc cho người trẻ công giáo

Hdgmvietnam:

.

STT

Các Giáo Phận

Tác giả

Nội dung chính

Nguồn

1

ĐCV Huế: Đức Tổng Giuse Nguyên Năng gặp gỡ và huấn đức đầu năm

 

BTT ĐCV Huế

Trong tâm tình phấn khởi và vui tươi của những ngày đầu năm tu học mới, vào chiều ngày 12.11.2021, Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh đã đến thăm và huấn đức cho quý thầy đang tu học tại Đại Chủng viện Huế.

Xuân Bích VN:

 

2

TGP Hà Nội: Thư mục vụ Triệu tập công nghị Tổng Giáo phận kỷ niệm 110 năm công đồng Kẻ Sở

 

ĐTGM Giuse Vũ Văn Thiên

 

“Thật là ý nghĩa khi bước vào năm truyền giáo 2022, Tổng Giáo phận chúng ta hân hoan mừng kỷ niệm 110 năm Công đồng Kẻ Sở (1912). Đây là một biến cố ghi dấu quan trọng trong lịch sử Giáo Hội Việt Nam. Biến cố này còn hướng chúng ta tới ngày kỷ niệm 400 năm, ngày các vị thừa sai đầu tiên đặt chân đến Thăng Long để rao giảng Tin mừng (1627 – 02/07 – 2027)”.

TGP Hà Nội:

https://www.tonggiaophanhanoi.org/thu-muc-vu-trieu-tap-cong-nghi-tong-giao-phan-ky-niem-110-nam-cong-dong-ke-so/

3

Tân Phúc Âm hóa trong việc đào tạo các linh mục

 

ĐGM James A. Wehner

Công cuộc Tân Phúc Âm hóa là sứ vụ mục tử của Giáo Hội… Công cuộc Tân Phúc Âm hóa có cả hai mặt nội tại và ngoại tại, là con đường mỗi tín hữu theo đuổi sự hoán cải và cách họ đem đức tin vào đời sống thường nhật.

Tu hội truyền giáo Vinh Sơn (VN):

 

4

Một giáo lý viên ở Louisiana trong tiến trình được tuyên thánh

 

Philip Kosloski-Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên chuyển ngữ

Auguste Nonco Pelafigue là một người khiêm tốn, và tình yêu của ông đối với Thánh Tâm đã thúc đẩy ông hiến thân cho việc giảng dạy trong cộng đồng địa phương của mình.

Giáo phận Vĩnh Long:

 

5

Năm 1533, Tin Mừng truyền vào Việt Nam

 

Bùi Công Thuấn

Vừa qua sau khi đăng bài “Thực hư có giáo sĩ I-nê-xu lén truyền giáo ở Đại Việt năm 1533” của Lm. Võ Đình Đệ. Tác giả Bùi Công Thuấn có bài phản biện. WQN xin đăng cả bài này để rộng đường dư luận.

GP Qui Nhơn:

 

6

Đêm tưởng niệm nạn nhân Covid-19

 

TGPSG

Và hòa chung tâm tình với người dân cả nước, vào lúc 20g30 tối hôm qua – thứ Sáu ngày 19.11.2021, các nhà thờ và nhà nguyện trong Tổng giáo phận Sài Gòn đã đồng loạt đổ chuông sầu khoảng 5 phút, để tưởng nhớ đồng bào đã tử vong trong đại dịch Covid-19.

TGP Sài gòn:

 

7

Thư Mùa Vọng (2021)

 

ĐGM Aloisiô Nguyễn Hùng Vị

 

-Thánh lễ khai mạc Con Đường Hiệp Hành cấp Giáo phận (đính kèm mấu hướng dẫn của Ban Phụng tự).

-Cầu nguyện cho Thượng Hội Đông GM thế giới vào năm 2023.

-Thông báo phong chức linh mục và phó tế.

Giáo phận Kon Tum:

8

Thánh Stê-pha-nô Cuénot Thể, Giám mục Thừa Sai Paris, Thánh Tổ Giáo Phận Kon Tum

Ban MV Tuyền Thông GP Kon Tum

Một công trình lớn lao khác của Đức Cha Thể là công cuộc truyền giáo cho các dân tộc thiểu số miền Tây Nguyên, đặc biệt là dân tộc Thượng. Chính Đức Cha cử nhiều đợt người theo dõi, khích lệ và đưa ra những chỉ đạo thích hợp để anh em sắc tộc nhận Ánh Sáng Tin Mừng.

 

Kênh GP Kon Tum:

 

9

Trao Giải Hoa Núi Rừng VII

 

Lê Minh Sơn

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 kéo dài nên Lễ trao giải thưởng đã không được tổ chức như dự kiến, qua hình thức Hội Trại tập trung gặp gỡ, giao lưu giữa các cây bút trẻ. Vì vậy, Ban Mục vụ Văn hóa đã đến những nơi có điều kiện hoàn cảnh cho phép thuộc 2 Miền Kon Tum và Gia Lai, để trao giải thưởng đến từng cá nhân và tập thể các đơn vị.

Giáo phận Kon Tum:

 

10

Lược Sử Giáo xứ Kon Jơdreh

Lê Minh Sơn (thực hiện)

Làng Kon Jơdreh xưa kia được gọi là làng Kon Kơxâm, dân số chừng 125 người, địa điểm tại bờ sông gần làng Kon Băh hạ nguồn suối Đak Pơ Tơng, thuộc xã Hà Tây, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai ngày nay. Sau trận dịch bệnh khủng khiếp xảy ra làm chết nhiều người (1864), dân làng đã di chuyển tới định cư một nơi khác. Làng mới được đặt giữa hai con suối Kơ Pốt và suối Kon Jơdreh và được đặt tên là Kon Jơdreh như ngày nay.

 

Giáo phận Kon Tum:

Giáo Xứ Kon Jơdreh

 

.

STT

Các Hội Dòng

Tác giả

Nội dung chính

Nguồn

1

BIẾT PHẢI THƯA GÌ …?

 

VP Chúa Quan Phòng, Tỉnh Dòng Tây Nguyên

Vâng! Chúa ơi chúng con biết phải THƯA VỚI CHÚA ĐIỀU GÌ BÂY GIỜ?

Chúng con, các nữ tu Chúa Quan Phòng nhận ra ân sủng và tình yêu Thiên Chúa trải dài theo lịch sử của Hội Dòng, của Tỉnh Dòng… và giờ đây, cùng với Mẹ Maria CHÚNG CON XIN THƯA VỚI CHÚA: “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa…!”

 

Hội Dòng Chúa Quan Phòng:

2

Chúng ta là Giáo Hội

Lm. JB. Trần Hữu Hạnh, csf

Xây dựng Giáo Hội đồng nghị: hiệp thông, tham gia và sứ mệnh. 

Dòng Thánh Gia VN:

3

Cảm ơn Chúa vì con là người nữ

 

Tuyển viện Pleiku, FMI.   

 

Đức tin của những người mẹ là những người nữ “theo hình ảnh Thiên Chúa” (St 1) đã giúp các ngài vượt qua những thử thách, can đảm tuyên xưng đức tin cho dẫu phải hy sinh chính bản thân mình. Mỗi chúng tôi có một cảm nhận riêng về tình thiêng liêng mẫu tử… (Tĩnh tâm tháng 11.2021).

 

Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm:

 

4

Nhật Ký Vào Làng

 

Nt. M. Anna Nguyễn Thị Hoàng, FMI 

Càng đến chung chia cuộc sống thực tế của anh em dân tộc nghèo khổ, bị bỏ rơi tôi càng cảm nhận tôi được thương xót và được tuyển chọn.

Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm:

5

CHA MẸ – người thầy đầu tiên

Maria Diệu Huyền

Mỗi dịp 20-11 về, người người nô nức mua hoa, mua quà, đến thăm hỏi và tỏ lòng biết ơn đối với quý thầy cô giáo đã dày công dạy dỗ mình. Điều đó thật đẹp và ý nghĩa! Thế nhưng trong ngày này, ít ai trong chúng ta nhớ đến biết ơn cha mẹ – những người thầy, người cô đầu tiên đã cho ta những bài học mà ta mang theo xuyên suốt cuộc đời mình.

Dòng Đa minh Rosa Lima:

 

.

Ý LỰC SỐNG 5: CÁC LOẠI LAO ĐỘNG KHÁC NHAU

1. Lao động Chân Tay.

2. Lao động Trí Óc.

3. Lao động THIÊNG LIÊNG !

Tâm sự : Trong mùa Covid các thứ “lao động” chân tay và trí óc đều gặp trắc trở ! Thông thường ai cũng biết lao động là để kiếm sống, để có cái ăn. Làm ăn mà! Có ai đó nói đùa cho vui :

Không yêu vẫn sống, không ăn mới chết.

Thất tình vẫn sống, thất nghiệp mới chết !

Thiếu tình vẫn sống ,thiếu tiền mới chết !

Cô đơn vẫn sống , cô-vít mới chết !

Nói cho vui nhưng cũng rất thật ! Mà thật sự có nhiều người đang thiếu ăn, đang thất nghiệp, đang thiếu tiền chỉ vì covid!

Để giúp cho trẻ em trong giáo xứ hiểu được giá trị của việc đạo đức, mình bèn phân tích cho các em việc cần thiết của lao động và các thứ lao động khác nhau như thế nào :

     1. Lao động chân tay :Có tay có chân và phải có sức khỏe mới lao động chân tay được. Người bị phung cùi không còn đầy đủ chân tay thì không thể lao động chân tay được.

     2. Lao động trí óc: làm nhà khoa học, làm nhà giáo, làm nhà kiến trúc. . . thì đương nhiên phải có trí thông minh và có bằng cấp mới được. Người điên điên khùng khùng không đứng bục giảng, dạy học được đâu !

3. Lao động THIÊNG LIÊNG là gì?

Cái từ này là do mình “phịa” ra để dạy các em về giá trị của việc đạo đức và, vừa dễ thực hiện, vừa có kết quả rất chắc chắn : Lần hạt Mân Côi, tham dự Thánh Lễ, làm việc tốt, giúp đỡ người nghèo, cầu nguyện. . . Và kết quả của những việc đạo đức này là : ƠN SỦNG CHÚA. Mà ƠN Chúa thì thiêng liêng mắt mình không thể thấy được !

Mình nói với các em : *Lao động chân tay và lao động trí óc thì phải có sức khỏe. Và nhiều khi người nông dân làm cật lực nhưng có khi thất bại vì thời tiết không thuận lợi, vì giá cả lên xuống bất thường, có khi còn lỗ vốn ! Các em rất hiểu điều này vì chuyện đó có thể xảy ra ngay trong gia đình các em.

* Lao động THIÊNG LIÊNG thì khác xa ! Nó tuỳ thuộc vào tấm lòng của mình chứ không phải tuỳ sức mạnh của mình ! Người cùi cụt tay chân, người nằm trên giường bệnh, người ngồi trên xe lăn, người ít học, người thông thái , người giàu kẻ nghèo đều làm được ráo trọi ! Và phải xác tín điều này : Lao động Thiêng Liêng là luôn luôn thành công ! Vì sao ? Thưa vì chính Thiên Chúa là ĐỐI TÁC ! Thiên Chúa là Đấng luôn luôn trung tín và vô cùng quảng đại. Làm giờ thứ 11, lao động chỉ có 1 giờ mà cũng được tiền công cả ngày luôn ! Chúa mà !

4. Có điều này cũng nên nhớ: Tôi tin Hội Thánh thông công!

Mình có của cải vật chất, mình muốn cho ai tuỳ ý mình vì nó là do mồ hôi lao nhọc của mình. Khi mình có CỦA CẢI THIÊNG LIÊNG mình muốn cho ai cũng tuỳ ý mình. Hội Thánh thông công là như thế. Đó là một điều khoản của Đức tin trong Kinh Tin Kính. Của cải Thiêng Liêng chắc chắn là còn đáng giá hơn của cải vật chất gấp bội lần !

5. Điều mà mình muốn nói khi viết bài này:

Thời covid, hiện nay nhiều người không có thể làm ra của cải vật chất vì bị “giam” trong nhà, vậy thì chúng ta nổ lực lao động thiêng liêng: Cầu cho người thân, cầu cho các đẳng linh hồn trong luyện ngục, cầu cho các bệnh nhân covid, cho các thầy thuốc đang rất vất vả cứu người , hãy giúp đỡ chia sẻ . . . Làm ra của cải thiêng liêng chắc ăn hơn và dễ làm hơn ! Và ai ai cũng làm được!

Hãy chứng tỏ bạn là người có Đức Tin cho con cái bạn thấy! Đó là giáo dục Đức tin tốt nhất. 

Linh Mục Phêrô Nguyễn Vân Đông – Gp Kon Tum

WGPKT(20/11/2021) KONTUM