Comitium Pleiku, Miền Gia Lai Tập Huấn Senior Và Junior Hè 2022

Nhằm mục đích nâng cao kiến thức, đào sâu linh đạo Legio Mariae và để bảo vệ sự hiệp nhất, duy trì lý tưởng nguyên thủy, bảo tồn nguyên vẹn tinh thần, kỷ luật, thông lệ và phát triển của Legio Mariae, Comitium Pleiku – Miền Gia Lai đã tổ chức khoá Tập huấn Hè 2022 cho các đơn vị trực thuộc trong 2 ngày 12-13/07/2022, tại Nhà thờ Hoàng Yên, Giáo hạt Chư Prông, thuộc xã Ia Phìn, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai.

Khóa Tập huấn qui tụ 240 tham dự viên là Uỷ viên và Thông tín viên bao gồm 17 Senior Curiae + 3 Junior Curia cùng với 14 Praesidia trực thuộc Comitium.

Sáng ngày 12/07/2022, các tham dự viên qui tụ ghi danh, nhận bảng tên nhóm và đọc kinh khai mạc vào lúc 8 giờ 30. Cha Linh giám Đaminh Nguyễn Xuân Hùng, cũng là Cha chính xứ Hoàng Yên đã có lời khai mạc, chào mừng và giới thiệu các giảng viên khóa Tập huấn.

Trong ngày thứ nhất (12/07), có 6 đề tài được lần lượt trình bày cho các tham dự viên.

BUỔI SÁNG:

– Đề tài 1: “Hướng tới một Hội Thánh Hiệp hành: Hiệp thông, Tham gia, Sứ vụ”, do Cha Máccô Bùi Duy Chiến, Tu viện DCCT thuyết trình.

– Đề tài 2: “Legio Mariae với sứ vụ truyền giáo” (Cách thức đến thăm tôn giáo bạn và không tôn giáo), do Cha Giuse Nguyễn Công Minh, DCCT, Linh giám Curia Hà Bầu thuyết trình.

– Đề tài 3: “Tuyển mộ, phát triển và thành lập 1 Praedisium mới”, do anh Gioan Vũ Đức Nhân, Regia Buôn Ma Thuột hướng dẫn.

BUỔI CHIỀU:

– Đề tài 4: “Triển khai Thư đúc kết Đại hội Legio Mariae Việt Nam 2019, do  anh Giuse Nguyễn Đức Vinh, Regia Buôn Ma Thuột hướng dẫn.

– Đề tài 5: “Nghệ thuật Thăm viếng”, do Senatus hướng dẫn.

– Đề tài 6: “Praesidia đặc biệt”,do Cha Giuse Chu Văn Liên, OFM hướng dẫn.

Tiếp đến là phần Thi trắc nghiệm hỏi đáp Thủ Bản và giải đáp thắc mắc, do Cha Chu Văn Liên, OFM hướng dẫn.

Qua ngày thứ hai (13/07) Comitium Pleiku – Miền Gia Lai họp thường kỳ lần thứ 238.

Khóa tập huấn kết thúc với Thánh lễ tạ ơn vào lúc 10 giờ 30 ngày 13/07/2022, do Đức Cha Phêrô Trần Thanh Chung, nguyên Giám mục Giáo phận Kon Tum chủ tế và 3 Cha Linh giám đồng tế.

Bài viết : Maria Francisca Nguyễn Thị Ngọc Lan
Trưởng Hội Đồng Comitium Pleiku, Miền Gia Lai
Hình ảnh: Nguyễn Văn Phương
WGPKT(16/07/2022) KONTUM