Giáo Phận Kon Tum Bế Mạc Năm Thánh 2025 – “Những Người Hành Hương Của Hy Vọng”
Giáo Phận Kon Tum Bế Mạc Năm Thánh 2025 – “Những Người Hành Hương Của Hy Vọng”
Hòa chung bầu khí ân sủng của Giáo Hội hoàn vũ với chủ đề: “Những người hành hương của Hy vọng”, cách đây đúng một năm, vào ngày 28/12/2024, Giáo Phận Kon Tum đã long trọng khai mạc Năm Thánh 2025 – mời gọi các tín hữu trở nên dấu chỉ của niềm hy vọng bền vững, khi neo chặt vào Thánh giá Chúa Kitô như điểm tựa vững chắc giữa bối cảnh thế giới đang có nhiều sự thay đổi và đầy bất trắc.
Vào lúc 17 giờ 30 chiều 27/12/2025 vừa qua, trong niềm vui của Đại lễ Giáng Sinh đang được nối tiếp với tuần bát nhật, với tâm tình cảm tạ tri ân, các thành phần dân Chúa từ khắp nơi trong giáo phận đã quy tụ về nhà thờ Chính tòa để hiệp ý với Đức Giám Mục Giáo Phận và Linh mục đoàn trong thánh lễ bế mạc Năm Thánh. Đây là cơ hội để mỗi người con trong gia đình Giáo Phận cùng nhìn lại những ân huệ Chúa đã ban trong suốt năm thánh vừa qua và cùng nhau bước ra khỏi cửa thánh với một quyết tâm mới – giữ lửa Niềm Hy Vọng để sưởi ấm và hun đúc đời sống đức tin trong những hành trình sắp tới. Chính sự giao hòa giữa niềm hy vọng của Năm Thánh và niềm vui mừng Ngôi Hai Thiên Chúa giáng trần đang tràn ngập mọi tâm hồn các tín hữu càng nhắc nhớ mỗi người về niềm Hy vọng vào Chúa Kitô không phải là điều xa vời nhưng là một thực tại sống động, Chúa đã đến, Ngài đang hiện diện và đồng hành với mỗi người trong đời sống đức tin.
Mở đầu Thánh lễ, Đức Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị – Giám mục Giáo phận đã mời gọi cộng đoàn phụng vụ dâng lời chúc tụng Thiên Chúa là Chúa của niềm trông cậy, xin Chúa ban cho mỗi người được tràn đầy bình an. Gợi nhớ lại hồng ân Năm Thánh, ngài nói: “Chúng ta đã cùng nhau trải qua Năm Thánh như một dân tộc duy nhất; chúng ta đã dâng lên Thiên Chúa những lời ca tung, tạ ơn và cầu xin khi liên kết với những người nhiều khi không thể lên tiếng trước mặt người đời nhưng họ lại được Thiên Chúa yêu thương cách đặc biệt như: các bệnh nhân, người già, tù nhân và những người nghèo. Năm Thánh thật sự là thời gian ân sủng của ân xá và phúc lành của Chúa được trao ban cho tất cả mọi người, niềm Hy Vọng lớn lao giữa những đau thương của cuộc đời được tiếp tục củng cố trong đức tin. Hôm nay là ngày đặc biệt của cộng đoàn giáo phận Kon Tum khi các mục tử và đoàn chiên cùng hợp ý tôn vinh sự thánh thiện của gia đình Thánh Gia và tạ ơn hồng ân Năm Thánh”.
Phụng vụ Thánh lễ được cử hành theo ngày lễ kính Thánh Gia Thất. Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Đức cha Aloisiô đã nói về tầm quan trọng của gia đình ngày nay trong bối cảnh xã hội đang có nhiều biến động và thách đố: “Trong cuộc sống, chúng ta có nhiều nơi để đến nhưng chỉ có một nơi để trở về và có thể tìm kiếm lại sự yêu thương và bình an, đó chính là gia đình. Tuy nhiên, trong thực tế hiện nay, các gia đình đang phải chịu sức ép lớn, con số các gia đình đổ vỡ gia tăng với những lý do tưởng chừng đơn giản; khoảng cách và sự khác biệt giữa các thành viên dần nới rộng khi thiếu tiếng nói chung; giá trị của chữ hiếu và mối dây liên kết truyền thống đang bị dần suy giảm”.
Trước những thách đố ấy, câu hỏi được đặt ra trên bình diện đức tin lẫn xã hội là:“Niềm hy vọng nào cho nền tảng của gia đình hôm nay?” Đức Giám Mục trích dẫn các bài đọc trong lễ Thánh Gia dẫn cộng đoàn đến niềm hy vọng lớn lao cho các gia đình. Sách Huấn ca kêu gọi con cái giữ lòng hiếu thảo: “Dù cha có lú lẫn thì cũng không được khinh dễ cha”, nhắc nhở trách nhiệm tôn trọng và chăm sóc thế hệ trước. Cũng vậy, trong thư thứ hai của thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Côlôsê mời gọi các gia đình sống theo tinh thần của Chúa: Hiền hòa, nhẫn nại, sẵn sàng tha thứ và, nhất là sống quảng đại trong tinh thần bác ái.
Đức Cha trích dẫn lời dạy của Thánh Phaolô như một chương trình hành động cụ thể: “Vợ biết phục tùng chồng; chồng biết yêu thương vợ; con cái biết vâng lời; và cha mẹ đừng làm cho con cái bực tức cách vô lý.” Tất cả hướng tới việc xây dựng gia đình thành tổ ấm theo mẫu gương Thánh Gia; khi mỗi thành viên trong gia đình biết lắng nghe và thực thi thánh ý Chúa, đồng thời có lòng kính sợ Thiên Chúa. Đức Cha cũng mời gọi cộng đoàn cần có các lớp giáo lý và chương trình mục vụ thiết thực để trang bị cho các gia đình Công Giáo nhằm bảo vệ các giá trị tốt đẹp vốn có của gia đình.
Kết thúc thánh lễ, Đức Giám Mục gửi lời cảm ơn và mời gọi cộng đoàn cùng tạ ơn về những ân huệ Thiên Chúa đã ban cho mỗi người và cho gia đình Giáo Phận trong suốt thời gian qua. Ngài cũng mời gọi mọi thành phần dân Chúa tiếp tục sống chứng tá của lòng trông cậy trong đời sống đức tin với lời nhắn nhủ: “Năm Thánh Hy Vọng 2025 được khép lại, nhưng niềm hy vọng của sự hoán cải luôn được mở rộng.”
Sau cùng, toàn thể cộng đoàn phụng vụ cùng cất cao bài thánh thi tạ ơn “Te Deum” để tạ ơn Thiên Chúa. Thánh lễ bế mạc Năm Thánh kết thúc với phép lành ban ơn toàn xá.