Phát Động Cuộc Thi Viết Văn Thơ Làng Hồ HOA NÚI RỪNG VI 2020.

                                               GIÁO PHẬN KONTUM

                                              BAN MỤC VỤ VĂN HÓA

 

                                                         THƯ NGỎ

                                     v/v Cuộc thi HOA NÚI RỪNG VI 2020

      Chủ đề: GIỚI TRẺ NGÀY NAY TRƯỞNG THÀNH TOÀN DIỆN TRONG ĐỨC TIN KITÔ GIÁO

 

Kính gởi:    Quý Đức Cha, Quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ, Các Giáo xứ trong toàn Giáo phận Kontum.

              Đồng kính gởi quý anh chị giáo lý viên, quý Thầy Cô Công giáo, các bạn sinh viên Công giáo cũng như các bạn trẻ trong Giáo Phận.

Mùa HOA NÚI RỪNG V 2019 đã đi qua vẫn còn phảng phất những hương thơm thanh khiết từ những ngòi bút trẻ, tài năng từ khắp các giáo xứ trong giáo phận KonTum. Mùa xuân mới của đất trời lại bắt đầu, hứa hẹn một Mùa Hoa đua nhau khoe sắc trên đại ngàn Tây Nguyên. Hòa trong dòng luân chuyển của đất trời, Ban Mục Vụ Văn Hóa của Giáo phận Kontum tiếp tục phát động cuộc thi HOA NÚI RỪNG VI 2020, để duy trì việc tìm kiếm, ươm trồng, cùng phát huy vẻ đẹp của những “bông hoa” từ khắp mọi miền núi rừng của giáo phận Kontum.

Năm nay, dựa trên định hướng mục vụ của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, theo Tông Huấn “Christus vivit” (Chúa Kitô đang sống): “Đồng hành với người trẻ hướng đến sự trưởng thành toàn diện”, Ban Mục Vụ Văn Hóa đã thông qua sự chuẩn y của Đức Giám Mục Giáo Phận để tổ chức cuộc thi HOA NÚI RỪNG VI 2020, với chủ đề:

GIỚI TRẺ NGÀY NAY TRƯỞNG THÀNH TOÀN DIỆN TRONG ĐỨC TIN KITÔ GIÁO

Mục đích và ý nghĩa:

  • Nhằm đề cao vai trò Giáo Hội trong việc đồng hành, nâng đỡ người trẻ hướng tới sự phát triển toàn diện trước những thách đố của thời đại mới. Từ đó, người trẻ nhận ra Chúa Kitô vẫn luôn đang hiện diện sống động trong thế giới ngày nay.
  • Nhằm khơi dậy ý thức trân trọng, yêu mến và biết ơn đối với Tiếng Việt, đồng thời gìn giữ, phát huy vẻ đẹp trong sáng và phong phú của Tiếng Việt trong giai đoạn hiện nay.

Kính mong quý Đức Cha, quý Cha, quý Tu sĩ, các Giáo xứ, quý thầy cô, quý anh chị giáo lý viên, các bạn sinh viên và các bạn trẻ cũng như tất cả những ai yêu thích văn thơ, quan tâm, hưởng ứng, cầu nguyện cho Ban Muc Vụ Văn Hóa chúng con. Đặc biệt, ước mong quý Cha xứ tiếp sức cho chúng con qua việc cổ động cuộc thi, tạo điều kiện thuận lợi, khuyến khích và hướng dẫn các bạn trẻ tham gia cuộc thi này.

Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô chúc lành và ban tràn đầy ân sủng cho quý vị.           

                                                                                       Pleiku, ngày 16  tháng 01 năm 2020

TM. Ban Mục Vụ Văn Hóa

Lm. Gioakim Lương Đông Vỹ

                                                                                                            Trưởng Ban MVVH


GIÁO PHẬN KONTUM

BAN MỤC VỤ VĂN HÓA

 

THỂ LỆ CUỘC THI: Hoa Núi Rừng VI 2020

Chủ đề: GIỚI TRẺ NGÀY NAY TRƯỞNG THÀNH TOÀN DIỆN TRONG ĐỨC TIN KITÔ GIÁO

I. Mục đích, ý nghĩa:

  • Nhằm đề cao vai trò Giáo Hội trong việc đồng hành, nâng đỡ người trẻ hướng tới sự phát triển toàn diện trước những thách đố của thời đại mới. Từ đó, người trẻ nhận ra Chúa Kitô vẫn luôn đang hiện diện sống động trong thế giới ngày nay.
  • Nhằm khơi dậy ý thức trân trọng, yêu mến và biết ơn đối với Tiếng Việt, đồng thời gìn giữ, phát huy vẻ đẹp trong sáng và phong phú của Tiếng Việt trong giai đoạn hiện nay.

II. Thể Lệ Cuộc Thi:

  1. Đối tượng:

Cuộc thi dành cho các thí sinh từ độ tuổi 12 đến 40 (tính theo sổ rửa tội) thuộc mọi sắc tộc trong giáo phận Kontum.

  1. Hình thức:
  • Văn xuôi: truyện ngắn, tùy bút, tản văn.
  • Thơ, bao gồm các thể loại:

           – Thơ Đường luật: Thất ngôn bát cú, Thất ngôn tứ tuyệt.

           – Thơ lục bát, song thất lục bát.

Thơ tự do (không quá 24 dòng)

  • Vẽ tranh:
  1. Nội dung yêu cầu:
  • Viết hoặc vẽ tranh về thực trạng lối sống của giới trẻ ngày nay trước những thách thức và cám dỗ của thời đại mới (những ảnh hưởng tiêu cực của thế giới kỹ thuật số, chủ nghĩa cá nhân và trào lưu hưởng thụ, sự vô cảm, bạo lực và tệ nạn xã hội, . . .)
  • Viết lên cảm nhận của bạn về vai trò của người trẻ trong xã hội và Giáo Hội mà mình đang sống.
  • Những hiệu quả tích cực của những hoạt động mục vụ cho giới trẻ trong Giáo Hội qua đó, người trẻ nhận ra Chúa luôn đồng hành trong tiến trình phát triển toàn diện trong thời đại mới
  1. Điều kiện dự thi:
  • Văn xuôi: tối thiểu một bài

          a. Truyện ngắn: độ dài không quá 2.000 chữ

          b. Tùy bút, tản văn: độ dài không quá 1.200 chữ

  • Thơ: tối thiểu 2 bài. Các thể loại thơ Lục bát, song thất lục bát, thơ tự do không được dài quá 24 dòng.
  • Vẽ tranh: trên khổ giấy A4, vẽ bằng bút chì hoặc màu nước hoặc sơn, ……
  • Bài dự thi phải tự mình sáng tác, không được sao chép, sưu tầm hay nhờ người khác làm giúp. Phải là sáng tác mới, chưa từng đăng báo và chưa gửi bài dự thi ở bất cứ nơi nào.
  • Bài dự thi gửi qua điện thư email, sau khi được đánh máy, sửa lỗi chính tả và được định dạng file Word (.doc), Font: Times New Roman, theo quy cách mẫu dự thi của Ban Tổ Chức quy định (gửi kèm hình của thí sinh). Riêng bài dự thi vẽ tranh có thể gửi qua đường bưu điện về Tòa Giám mục Kontum.
  • Mỗi mẫu giấy dự thi chỉ được trình bày 1 bài dự thi (nếu thí sinh nào đăng ký dự thi nhiều bài).
  • Bài dự thi nào sao chép, hoặc nhờ người khác làm thay, sẽ bị loại và đình chỉ dự thi vào năm kế tiếp.

III. Cơ cấu giải thưởng

  1. Các thể loại:

          a. Văn xuôi:

             – Một giải nhất: 000.000VND (một triệu đồng)

             – Hai giải nhì: mỗi giải 800.000 VND (tám trăm nghìn đồng)

             – Ba giải ba: mỗi giải 500.000VND (năm trăm nghìn đồng)

             – Các giải triển vọng: mỗi giải 300.000VND (ba trăm nghìn đồng)

         b. Thơ:

             – Một giải nhất: 800.000VND (tám trăm nghìn đồng)

             – Hai giải nhì: mỗi giải 600.000VND (sáu trăm nghìn đồng)

             – Ba giải ba: mỗi giải 400.000VND (bốn trăm nghìn đồng)

             – Các giải triển vọng: mỗi giải 200.000VND (hai trăm nghìn đồng)

         c. Tranh:

             – Một giải nhất: 600.000VND (sáu trăm nghìn đồng)

             – Hai giải nhì: mỗi giải 400.000VND (bốn trăm nghìn đồng)

             – Ba giải ba: mỗi giải 200.000VND (hai trăm nghìn đồng)

  1. Giải Đồng Đội: dành cho đơn vị nào có số lượng thí sinh dự thi nhiều nhất theo thứ tự:

             – Giải nhất: 1.000.000 VND (một triệu đồng)

             – Giải nhì: 800.000 VND (tám trăm nghìn đồng)

             – Giải ba: 500.000 VND (năm trăm nghìn đồng)

Ngoài ra, tất cả các thí sinh tham dự Cuộc Thi HOA NÚI RỪNG VI 2020 đều sẽ được trao tặng Chứng Nhận Tham Dự cùng với quà lưu niệm của ban tổ chức. 

IV. Thời hạn Cuộc Thi:

  • Thời gian phát động: từ ngày 16/01/2020
  • Thời gian nhận bài: kể từ 15/05/2020 đến ngày 01/07/2020
  • Thời gian dự kiến tổng kết và Trao giải thưởng: vào ngày 10/08/2020

V. Thông Tin Liên Lạc: Bài tham gia dự thi xin gửi về địa chỉ:

            – Email: vantholangho@gmail.com

            – Mọi thắc mắc cần giải đáp, xin liên hệ:

 Lm. Gioakim Lương Đông Vỹ. ĐT: 0935400352. (joachimy2002@gmail.com)

         Hoặc Lm. Gioakim Đỗ Sỹ Hùng. ĐT: 0915659545.

Pleiku, ngày 16  tháng 01 năm 2020

TM. Ban Mục Vụ Văn Hóa

Lm. Gioakim Lương Đông Vỹ

                                                                                                            Trưởng Ban MVVH


Mẫu Dự Thi 

WGPKT(17/01/2020) KONTUM