Tập Huấn Quản Trị Tài Chính Giáo Xứ Ngày 10 – 11/03/2026
Tập Huấn Quản Trị Tài Chính Giáo Xứ Ngày 10 – 11/03/2026
Trong hai ngày 10 và 11/03/2026 vừa qua, Giáo phận Kon Tum đã tổ chức khóa tập huấn “Quản trị tài chính Giáo xứ” tại hai vùng Kon Tum và Gia Lai. Đây là bước chuẩn bị quan trọng nhằm tiến tới việc thành lập các Hội đồng Kinh tế (HĐKT) Giáo xứ theo quy định của Giáo luật và nhu cầu mục vụ thực tế.
Tại vùng Kon Tum chương trình diễn ra tại Nhà Mục vụ (Tòa Giám mục) vào sáng thứ ba, ngày 10/03 và vùng Gia Lai tại Giáo xứ Đức An (Pleiku) vào sáng thứ tư, ngày 11/03 lúc 8g30’-11g30’.
Khóa tập huấn có sự hiện diện của Đức Cha Aloisiô – Giám mục Giáo phận, Cha Tổng đại diện Giuse, Cha Phêrô Lê Văn Thắng – Chủ tịch HĐKT Giáo phận, quý Cha triều, quý Cha dòng đang là chánh xứ hoặc đặc trách Giáo họ biệt lập, trưởng ban thường vụ HĐMV và Thủ quỹ các giáo xứ, Giáo họ biệt lập.
Mở đầu khóa tập huấn, Đức cha Aloisiô đã gặp gỡ và chia sẻ, ngài nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thiết lập HĐKT Giáo xứ. Ngài nhắc lại, từ sau Công đồng Vaticanô II, Giáo hội luôn đề cao chiều kích cộng đồng và sự đồng tham dự của mọi thành phần dân Chúa – cả giáo sĩ lẫn giáo dân – vào đời sống Giáo hội. Việc quản trị tài sản không chỉ là trách nhiệm của riêng Linh mục mà cần sự chung tay của những người có chuyên môn để bảo đảm sự minh bạch, bảo trì cơ sở vật chất và đáp ứng tốt nhất các nhu cầu phụng tự, mục vụ. Dưới góc độ Giáo luật, HĐKT là một cơ cấu khác biệt với HĐMV và hoạt động theo chức năng của mình đã được hoạch định trong quy chế riêng. Trong khi HĐMV nhắm về những công việc mục vụ tổng quát của Giáo xứ, thì HĐKT phụ giúp cho HĐMV để nghiên cứu và sử dụng những gì mà HĐMV cần đến. Do đó, cần phải có một sự hợp tác tối đa và cần có sự liên lạc thường xuyên giữa hai cơ cấu nhờ sự hiện diện của một số thành viên trong cả hai Hội đồng.
Tiếp nối tinh thần đó, Cha Phêrô Lê Văn Thắng đã giới thiệu sơ lược về vai trò, chức năng của HĐKT. Đó là: quản trị tài sản, tham mưu kinh tế, hỗ trợ mục vụ và đồng trách nhiệm với cha sở theo tinh thần “người quản lý tài giỏi và trung thành” (Mt 25,20-21).
Cha cũng cho biết, Giáo phận sẽ ban hành “Quy chế hoạt động của HĐKT Giáo xứ” tại Giáo phận Kon Tum trong thời gian tới, và tổ chức các khóa tập huấn hàng năm cho các thành viên HĐKT Giáo xứ.
Trong phần nội dung chuyên môn, chuyên viên kế toán anh Phaolô Nguyễn Minh Hồng đã hướng dẫn các nghiệp vụ căn bản về quản trị tài chính. Với nội dung: Cơ cấu tổ chức của một HĐKT Giáo xứ tiêu chuẩn, ý nghĩa, đạo đức trong việc quản trị tài chính Công giáo và kỹ năng quản lý sổ sách, tài khoản ngân hàng, báo cáo tài chính.v.v.
Phần thảo luận xen kẽ diễn ra sôi nổi với nhiều thắc mắc từ quý Cha và các tham dự viên về những khó khăn thực tế khi triển khai mô hình này tại các giáo xứ vùng sâu, vùng xa. Giải đáp các băn khoăn, Đức Cha Aloisiô khích lệ: “Đây là lĩnh vực còn mới mẻ tại Giáo phận chúng ta, nên không tránh khỏi những bỡ ngỡ ban đầu. Vạn sự khởi đầu nan, nhưng chúng ta cần kiên trì từng bước để hoàn thiện cơ chế, giúp việc quản trị tài sản của Chúa được tốt đẹp hơn.”
Khóa tập huấn khép lại trong niềm vui, tạ ơn Chúa về bầu khí huynh đệ và tình hiệp thông. Các tham dự viên ra về với sự hiểu biết rõ nét hơn về trách nhiệm quản trị tài sản trong Giáo hội. Hy vọng rằng, với sự ra đời của HĐKT trong tương lai gần, các giáo xứ tại Giáo phận Kon Tum sẽ ngày càng phát triển vững mạnh về cả đời sống đức tin lẫn sự ổn định trong các hoạt động mục vụ.