Thánh Lễ Mồng Ba Tết Bính Ngọ Tại Giáo Xứ Thánh Tâm
Thánh Lễ Mồng Ba Tết Bính Ngọ Tại Giáo Xứ Thánh Tâm
Trong niềm hân hoan của những ngày đầu Xuân, lúc 17g00 chiều Mồng 3 Tết (19/02/2026), Giáo xứ Thánh Tâm đã vinh dự và vui mừng được đón Đức Cha Aloisiô về chủ sự Thánh lễ Tạ ơn và Thánh hóa công ăn việc làm. Hiệp dâng Thánh lễ có Cha Chính xứ Phêrô Ngô Đức Trinh, quý Cha phó Giêrônimô Trần Văn Trạch và Phêrô Rmah Bleng, quý Cha đồng tế, quý Tu sĩ nam nữ cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa.
Trước hết, Cha xứ Phêrô thay mặt Hội đồng Mục vụ Giáo xứ và cộng đoàn bày tỏ niềm vui mừng được đón Đức Cha về thăm giáo xứ trong bầu khí đầu xuân. Ngài kính chúc Đức Cha luôn bình an, mạnh khỏe và tràn đầy ơn khôn ngoan của Chúa Thánh Thần để tiếp tục dẫn dắt Giáo phận phát triển và bình an. Cộng đoàn giáo xứ cũng hứa sẽ hiệp thông và đồng hành với Đức Cha trong mọi chương trình mục vụ, để Giáo phận ngày càng thăng tiến và sinh nhiều hoa trái tốt đẹp.
Đáp từ, Đức Cha chào thăm Cha xứ, quý Cha phó, quý Tu sĩ và cộng đoàn trong dịp Mồng Ba Tết – ngày cầu xin Chúa thánh hóa công ăn việc làm. Ngài chúc mọi người năm mới dồi dào sức khỏe, tràn đầy ơn Chúa để chu toàn nhiệm vụ được trao phó. Đức Cha nhấn mạnh rằng mọi sự đều nhờ ơn Chúa, nhưng mỗi người cũng cần nỗ lực, cố gắng phát triển khả năng Chúa ban, chứ không thụ động hay phó mặc hoàn toàn.
Trong bài giảng, Đức Cha nêu bật ý nghĩa của ba ngày Tết. Ý nghĩa này gắn với truyền thống Việt Nam (Tết Cha – Tết Mẹ – Tết Thầy) và triết lý Á Đông (Tam Tài: Thiên – Địa – Nhân). Giáo Hội đã hội nhập nét văn hóa đó vào đời sống đức tin: tôn thờ Thiên Chúa, sống hiếu thảo trong gia đình và chu toàn bổn phận lao động trong xã hội. Qua dụ ngôn các nén bạc trong Tin Mừng, Đức Cha nhấn mạnh giá trị của lao động và học hỏi. Con người cần thầy dạy và cần siêng năng làm việc, vì lười biếng là điều không đẹp lòng Chúa.
Kết thúc bài giảng, Đức Cha mời gọi mỗi người ý thức giá trị công việc, chăm chỉ chu toàn bổn phận, làm sinh lợi “nén bạc” Chúa trao, để đời sống mình và xã hội ngày càng tốt đẹp, và được Chúa chúc phúc trong năm mới.
Phần phụng vụ Thánh Thể được tiếp nối trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng. Thánh lễ khép lại trong niềm vui sum vầy và ấm cúng, có sự hiện diện của Đức Cha, quý Cha và mọi thành phần trong gia đình giáo xứ.