Đức Thánh Cha Gặp Gỡ Và Đối Thoại Với Các Nhóm Và Các Tham Dự Viên Thượng Hội Đồng
Đức Thánh Cha Gặp Gỡ Và Đối Thoại Với Các Nhóm Và Các Tham Dự Viên Thượng Hội Đồng
Đức Thánh Cha gặp gỡ các nhóm và các tham dự viên Thượng Hội đồng ngày 24.10.2025 (ANSA)
Vatican News (25.10.2025) – Chiều 24/10, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã gặp gỡ và đối thoại với khoảng hai ngàn thành viên của các nhóm Thượng Hội đồng và các cơ cấu tham gia của Giáo hội – như hội đồng linh mục, hội đồng mục vụ, hội đồng kinh tế – đến từ các giáo phận, quốc gia và khu vực khác nhau trên toàn thế giới, trong khuôn khổ cuộc hành hương Ngày Năm Thánh của họ, từ ngày 24 đến 26/10.
Buổi gặp gỡ diễn ra tại Đại thính đường Phaolô VI, đánh dấu khởi đầu cho cuộc hành hương kéo dài ba ngày của các tham dự viên. Đây cũng là sự kiện quan trọng trong giai đoạn thực thi các định hướng được nêu trong Văn kiện chung kết của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới lần thứ XVI. Dịp này không chỉ nhằm khẳng định giá trị của tiến trình hiệp hành, mà còn để bày tỏ lòng biết ơn đối với những ai đang phục vụ trong các cơ cấu tham gia của Giáo hội, góp phần xây dựng một Giáo hội hiệp hành, tràn đầy niềm hy vọng của Năm Thánh.
Trước khi Đức Thánh Cha hiện diện, các tham dự viên – được chia theo châu lục – đã cùng trao đổi về công việc của họ trong việc cổ võ tinh thần hiệp hành, với trọng tâm là lắng nghe Chúa Thánh Thần và lắng nghe nhau, tiếp tục phân định thiêng liêng để đưa ra những chọn lựa mục vụ phù hợp với hoàn cảnh địa phương. Khi còn là Giám mục Chiclayo (Peru) và sau này là Tổng trưởng Bộ Giám mục, Đức Thánh Cha đã tích cực tham gia tiến trình Thượng Hội đồng về tính hiệp hành của Giáo hội.
Trong buổi đối thoại, Đức Thánh Cha đã lắng nghe các phúc trình về thực tại của Giáo hội tại các châu lục. Nói về châu Phi, ngài nhấn mạnh vai trò truyền giáo của Giáo hội hiệp hành – một Giáo hội biết lắng nghe, làm chứng cho Đức Kitô và xây dựng những nhịp cầu giữa các nền văn hóa và tôn giáo. Ngài ca ngợi sức sống của các gia đình, giới trẻ và ơn gọi hiệp nhất nơi châu lục này, đồng thời mời gọi tôn trọng sự đa dạng và các mô hình Giáo hội khác nhau.
Đề cập đến châu Đại Dương, Đức Thánh Cha kêu gọi hành động cụ thể để đối diện với các thách đố toàn cầu như biến đổi khí hậu, nghèo đói và bất công, đồng thời sống tinh thần hiệp thông qua tinh thần hiệp hành.
Về châu Mỹ, ngài mời gọi Giáo hội cổ võ đối thoại và đào tạo thường xuyên cho hàng giáo sĩ và giáo dân, để duy trì sự hiệp nhất và hòa hợp. Nói về Trung Đông và châu Á, Đức Thánh Cha bày tỏ lòng cảm phục đối với lòng trung tín và kiên vững của các Kitô hữu, những chứng nhân sống động của niềm hy vọng và sự hiện diện của Chúa Thánh Thần giữa những thách đố văn hóa và tôn giáo.