Các Giáo Hội Nam Mỹ Vui Mừng Chờ Đón Đức Lêô XIV

Đức Hồng Y Carlos Castillo – Tổng Giám mục Lima, Pêru yết kiến Đức Thánh Cha Lêô XIV. 

Vatican News (07.08.2026) – Các Giáo hội địa phương tại Uruguay, Argentina và Pêru đã vui mừng đón nhận thông báo về chuyến tông du của Đức Thánh Cha Lêô XIV từ ngày 6 đến 17/11/2026. Các Giám mục nhận định chuyến viếng thăm sẽ là dịp canh tân đức tin, củng cố niềm hy vọng và cổ võ hòa bình, hòa giải tại các quốc gia Nam Mỹ.

Tại Uruguay, Đức cha Milton Tróccoli, Chủ tịch Hội đồng Giám mục, gọi chuyến tông du đầu tiên của một vị Giáo hoàng đến nước này kể từ chuyến viếng thăm của thánh Gioan Phaolô II là một “món quà” và một “phúc lành”.

Trong một xã hội có mức độ tục hóa cao, Giáo hội Uruguay kỳ vọng Đức Lêô XIV sẽ củng cố đức tin, mang lại sức sống mới cho công cuộc loan báo Tin Mừng và trao niềm hy vọng cho toàn xã hội. Đức Thánh Cha được chờ đón như một sứ giả của hòa bình, hòa giải và hiệp nhất.

Giáo hội địa phương cũng đặc biệt vui mừng vì Đức Thánh Cha sẽ cầu nguyện tại Đền thánh Quốc gia trong dịp lễ kính Đức Mẹ Ba Mươi Ba, Bổn mạng của Uruguay.

Tại Argentina, Đức Tổng Giám mục Marcelo Colombo của Mendoza, Chủ tịch Hội đồng Giám mục, gọi đây là “một chuyến viếng thăm được mong đợi từ lâu”. Ngài cho biết công tác chuẩn bị đã được khởi động từ trước khi Tòa Thánh chính thức công bố chuyến đi, với trọng tâm không chỉ là tổ chức, nhưng trước hết là chuẩn bị mục vụ.

Theo Đức Tổng Giám mục, chuyến viếng thăm sẽ mang đến sứ điệp về hòa bình, phẩm giá con người, canh tân Giáo hội và niềm hy vọng. Một trong những điểm nhấn sẽ là chuyến hành hương đến Đền thánh Đức Mẹ Luján, nơi Đức Hồng y Jorge Mario Bergoglio, sau này là Đức Giáo hoàng Phanxicô, thường đến cầu nguyện.

Tại Pêru, nơi Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm từ ngày 11 đến 17/11, Hội đồng Giám mục gọi chuyến viếng thăm là “một món quà đích thực” dành cho đất nước. Đức cha Carlos García Camader, Giám mục Lurín và Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pêru, cho biết đây là cơ hội để “canh tân đức tin, củng cố niềm hy vọng và cùng nhau tiến bước như một Giáo hội phục vụ Tin Mừng”.

Giáo hội Pêru mời gọi các tín hữu và “mọi người thiện chí” đồng hành với chuyến viếng thăm bằng lời cầu nguyện, để sự kiện trở thành thời gian ân sủng, củng cố sự hiệp thông và niềm hy vọng cho toàn dân.

Đức Hồng y Carlos Castillo, Tổng Giám mục Lima, nói với Vatican News rằng người dân đang chờ đón Đức Thánh Cha với “sự mong đợi và hy vọng lớn lao”. Ngài nhấn mạnh Đức Giáo hoàng sẽ được đón tiếp không chỉ như vị lãnh đạo Giáo hội Công giáo, nhưng còn như “một người bạn đích thực của người dân”.

Trong bối cảnh Pêru đang đối diện với bạo lực, tội phạm có tổ chức và bất bình đẳng xã hội, Đức Hồng y hy vọng sự hiện diện của Đức Thánh Cha sẽ mang lại niềm tin tưởng mới và củng cố sự dấn thân cho công lý, tình liên đới và hòa bình.

Công tác chuẩn bị đã bắt đầu tại Lima, Chiclayo, Cusco và Pucallpa, bốn thành phố Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm. Các ủy ban địa phương đang chuẩn bị những cử hành phụng vụ và các cuộc gặp gỡ mục vụ, với sự tham gia của người trẻ, phụ nữ, các cộng đồng bản địa và nhiều tổ chức Giáo hội.

 

Nguòn: Vatican News (07.08.2026)