Học Hỏi Năm Sứ Vụ 2026 – Bài 19. Môn Đệ Siêng Năng Đọc Kinh Thánh

WGPKT(04/05/2026) KONTUM – Dựa trên hướng dẫn của HĐGMVN năm 2026 với chủ đề: “Mỗi Kitô Hữu Là Một Môn Đệ Thừa Sai”, Ban Loan Báo Tin Mừng Giáo phận Kon Tum đã biên soạn loạt bài “Học hỏi và cầu nguyện trong năm sứ vụ 2026”, để gửi đến quý Cha và quý Cộng đoàn hàng tuần.

 

Bài 19

MÔN ĐỆ SIÊNG NĂNG ĐỌC KINH THÁNH

1. Đón nhận Lời Chúa:

“Lời Chúa là ngọn đèn soi bước chân con, là ánh sáng chỉ đường con đi.” (Tv 119,105)

2. Suy Niệm Lời Chúa:

Câu Thánh Vịnh này khẳng định vai trò tối quan trọng của Lời Chúa trong đời sống chúng ta: Trong đêm tối của thế gian đầy rẫy cám dỗ, sai lầm, Lời Chúa là ánh sáng dẫn đường, giúp chúng ta không bị lạc lối. Lời Chúa còn là chân lý, giúp chúng ta biết con đường phải đi (con đường thánh thiện, công chính) và tránh xa con đường tội lỗi. Lời Chúa không phải là những câu chuyện cổ, mà còn là Lời của Thiên Chúa hằng sống. có sức mạnh biến đổi và ban sự sống cho chúng ta. Việc đọc và suy niệm Lời Chúa hằng ngày của môn đệ thừa sai giúp cho Lời Chúa thấm nhuần vào tâm trí, dần dần thay đổi cách chúng ta suy nghĩ, cách chúng ta nói và cách chúng ta hành động.

Tông Huấn NVTM số 47 khuyên nhủ: “Để loan báo Tin Mừng hiệu quả, chúng ta phải tin và dựa vào Lời Chúa. Lời Chúa là nguồn chân lý và sức mạnh cho sứ mạng truyền giáo.

3. Cầu Nguyện

Lạy Chúa GiêsuLời hằng sống, con tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con Lời Chúa dạy qua Thánh Kinh. Xin Chúa ban Chúa Thánh Thần soi sáng chỉ đường cho đời con để con không chỉ đọc bằng mắt, mà còn suy niệm bằng trái tim. Xin cho Lời Chúa thấm vào tâm trí con, biến đổi con từ bên trong, để con có đủ sức mạnh và chân lý để làm chứng cho Chúa. Amen.

4. Thực Hành Trong Tuần

Dành ít nhất 10 phút mỗi ngày để đọc và suy niệm một đoạn Tin Mừng.

Chọn một câu Lời Chúa trong Thánh Lễ Chúa Nhật và cố gắng sống trọn vẹn ý nghĩa của câu đó trong tuần.

5. Học Hỏi Giáo Lý

H1: Theo Thánh Vịnh 119,105, vai trò của Lời Chúa trong đời sống chúng ta là gì?

T: Lời Chúa là ngọn đèn soi bước chân và ánh sáng chỉ đường con đi.

H2: Việc đọc và suy niệm Lời Chúa hằng ngày giúp chúng ta thay đổi điều gì?

T: Giúp Lời Chúa thấm vào tâm trí và biến đổi tư tưởng, lời nói, việc làm chúng ta.

H3: Theo Tông huấn LBTM (số 47), Lời Chúa giúp ich thế nào cho sứ mạng truyền giáo.

T: Lời Chúa là nguồn chân lý và sức mạnh cho sứ mạng truyền giáo

H4: Lời Chúa có sức mạnh gì đối với tâm hồn chúng ta?

T: Lời Chúa là lời hằng sống, có sức mạnh biến đổi và ban sự sống tam hồn chúng ta.

H5: Khi làm chứng cho Chúa, chúng ta nên nói gì để lời rao giảng có sức mạnh?

T: Phải dựa vào Lời Chúa chứ không nói ý riêng, vì chúng ta đã có Lời Chúa trong mình.

H6: Lời Chúa “thấm nhuần tư tưởng” chúng ta có nghĩa là gì?

T: Có nghĩa là chúng ta thay đổi được cách suy nghĩ, nói và hành động theo Lời Chúa.

H7: Bạn hãy viết dưới đây câu Lời Chúa nào đánh động bạn nhất và làm thay đổi đời bạn.

T: (Dành riêng mối học viên ………………………………………

……………………………………………………………………………

 

Ban Loan Báo Tin Mừng – Gp Kon Tum