Bạn Có Biết Vị Giáo Hoàng Nào Đã Khởi Xướng Buổi Đọc Kinh Truyền Tin Không?
Bạn Có Biết Vị Giáo Hoàng Nào Đã Khởi Xướng Buổi Đọc Kinh Truyền Tin Không?
Từ năm 1959, Kinh Truyền Tin (Angelus) được Đức Giáo hoàng đọc mỗi Chủ Nhật từ cửa sổ căn hộ của ngài ở Quảng trường Thánh Phêrô. Chúng ta hãy cùng nhìn lại nguồn gốc của truyền thống này.
Mỗi Chúa Nhật và các ngày lễ trọng, các Đức Giáo hoàng đọc Kinh Truyền Tin từ cửa sổ căn hộ của ngài nhìn ra Quảng trường Thánh Phêrô ở Vatican. Buổi tiếp kiến công khai này được tổ chức lần đầu tiên vào ngày 11 tháng 2 năm 1959 bởi Đức Giáo hoàng Gioan XXIII. Được bầu chọn năm 1958, ngài đặc biệt nổi tiếng vì đã triệu tập Công đồng Vatican II. Trong buổi đọc Kinh Truyền Tin đầu tiên này, ngài nhấn mạnh tầm quan trọng đặc biệt của ngày này, vốn đánh dấu cả sự bắt đầu Mùa Chay và kỷ niệm 100 năm ngày Đức Mẹ hiện ra lần đầu tiên tại Lộ Đức. Ngài khẳng định mối liên hệ mật thiết giữa hai sự kiện này:
“Khởi đầu Mùa Chay gợi nhớ đến các cuộc hiện ra ở Lộ Đức vì ý tưởng sám hối là trọng tâm trong các lời nói của Đức Mẹ. Trong lần hiện ra thứ tám vào ngày 27 tháng Hai, Mẹ đã lặp lại ba lần, mắt đẫm lệ: ‘Sám hối, sám hối, sám hối… chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn sau sự hy sinh này.’ Ngoài ra, một cách rất biểu tượng, lần hiện ra đầu tiên của Mẹ diễn ra vào ngày cuối cùng của Lễ hội Carnival, vốn báo hiệu sự kết thúc của thời kỳ vui chơi trước 40 ngày kiêng nhịn.”
Đức Giáo hoàng Gioan XXIII cũng đã tận dụng buổi tiếp kiến này để nhắc nhở các tín hữu của mình về kỷ niệm Hiệp ước Latêranô, hiệp ước công nhận Vatican là một quốc gia độc lập.
Tuy nhiên, cuối cùng ngài chỉ có rất ít buổi đọc Kinh Truyền Tin trong suốt triều đại của mình. Chính Đức Giáo hoàng Phaolô VI mới thực sự thiết lập phép lành của Giáo hoàng này như một nghi thức. Bài phát biểu này đôi khi được điều chỉnh tùy thuộc vào quy mô đám đông hoặc bối cảnh chính trị và xã hội toàn cầu. Ban đầu, buổi tiếp kiến chỉ dành cho các tín hữu có mặt trực tiếp tại Quảng trường Thánh Phêrô. Nhưng ngày nay, nhờ những khả năng mà internet mang lại, Đức Giáo hoàng có thể phát biểu trước các tín hữu trên toàn thế giới.