WHĐ (25/10/2025) – Hội nghị SIGNIS châu Á 2025, lần này diễn ra từ ngày 21 đến 25 tháng 10 tại Manila và Tagaytay.
SIGNIS
Ngày họp mặt Truyền thông Công giáo Á châu
Philippines, 21/10-25/10/2025
Hội nghị SIGNIS châu Á 2025, lần này diễn ra từ ngày 21 đến 25 tháng 10 tại Manila và Tagaytay.
SIGNIS là từ kết hợp của hai từ: SIGN (tiếng Anh: dấu hiệu), và IGNIS (tiếng Latinh: lửa). Đây là tên chính thức của Hiệp hội Truyền thông Công giáo Thế giới, một tổ chức phi lợi nhuận, một phong trào giáo dân Công giáo bao gồm các chuyên gia trong lĩnh vực truyền thông như báo chí, đài phát thanh, truyền hình, điện ảnh, video, giáo dục truyền thông, internet và công nghệ mới.
SIGNIS có đại diện từ hơn 100 quốc gia và được tổ chức theo các khu vực lục địa: châu Phi và các quần đảo Ấn Độ dương, Á châu, châu Phi và Trung Đông, châu Mỹ Latinh và vùng Caribê, Bắc Mỹ, Thái Bình dương. Tổ chức này được thành lập vào tháng 11 năm 2001 sau khi Tổ chức Công giáo Quốc tế về Điện ảnh và Nghe nhìn (OCIC) và Hiệp hội Công giáo Quốc tế về Phát thanh và Truyền hình (Unda) được hiệp nhất với nhau.
SIGNIS Philippines lần này chào đón 81 đại biểu đến từ 14 quốc gia. Phái đoàn Việt Nam có 4 người và 1 tham dự viên. Trưởng đoàn là Cha Giuse Vũ Hữu Hiền, Trưởng ban Mục vụ Truyền thông Tổng Giáo phận Sài Gòn.
Chủ đề của buổi họp mặt, “Lời thì thầm hy vọng: Truyền đạt hòa bình, xây dựng tương lai”, có sức lan tỏa sâu sắc khi những người chủ trì thể hiện thông điệp đó thông qua khả năng phục hồi, sự ấm áp và sự hài hước.
Lấy cảm hứng từ Năm thánh Hy Vọng và thông điệp của Đức Thánh Cha: “Hãy chia sẻ niềm hy vọng trong trái tim anh chị em một cách dịu dàng” , chủ đề của năm nay tập trung vào vai trò biến đổi của truyền thông và nhấn mạnh truyền thông như một biện pháp can thiệp mạnh mẽ cho hòa bình và phát triển xã hội.
Các thành viên tham gia cùng nhau trải nghiệm và khám phá các bài thuyết trình, suy ngẫm và thảo luận sâu sắc trong Ngày nghiên cứu của Đại hội nhằm mục đích khuyến khích các tham dự viên với tư cách là những chuyên gia truyền thông, nhà truyền thông và nhà lãnh đạo tôn giáo – khai thác sức mạnh của đối thoại, sử dụng kể chuyện và tận dụng các nền tảng kỹ thuật số để thúc đẩy hòa giải, công lý và phát triển bền vững trên khắp châu Á.
Các đại biểu có những cuộc trao đổi phong phú, những chia sẻ sáng tạo và một buổi lễ tôn vinh các cộng đồng tín ngưỡng sôi động của châu Á. Như người Philippines vẫn thường nói: “Tuloy po kayo!” – Rất hân hạnh được đón tiếp!
Ngoài ra, còn có các hoạt động khác bao gồm các chuyến tham quan có hướng dẫn đến một số địa danh tôn giáo và lịch sử được tôn kính nhất của Philippines:
Chuyến tham quan Manila – Khám phá thành phố có tường bao quanh Intramuros, cầu nguyện tại Nhà thờ Manila, tham quan Đại học Giáo hoàng và Hoàng gia Santo Tomas, đồng thời trải nghiệm lòng sùng kính tại Tiểu Vương cung thánh đường và Đền thờ Quốc gia Jesus Nazareno, thường được gọi là Nhà thờ Quiapo.
Chuyến tham quan Batangas-Laguna – Suy ngẫm về khung cảnh thanh bình của Nông trại Ngôi Lời và Đền thờ Padre Pio, và kết thúc bằng Thánh lễ bế mạc và bữa tối chia tay tại Nhà thờ chính tòa Thánh Phaolô ẩn sĩ đầu tiên.
Đại hội SIGNIS châu Á năm nay kêu gọi các chuyên gia truyền thông, nhà truyền thông và các nhà lãnh đạo tôn giáo khai thác sức mạnh của đối thoại, kể chuyện và các nền tảng kỹ thuật số để thúc đẩy hòa giải, công lý và phát triển bền vững trên khắp Châu Á.
Tiêu điểm chính
1) Truyền thông như một cây cầu cho hòa bình
– Khám phá cách phương tiện truyền thông và đối thoại có thể xóa bỏ chia rẽ, chữa lành vết thương và xây dựng sự hiểu biết trong các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi xung đột.
– Nêu bật những câu chuyện về cá nhân và tổ chức sử dụng truyền thông để giải quyết căng thẳng và thúc đẩy bất bạo động.
2) Sự dịu dàng như chất xúc tác cho sự thay đổi
– Nhấn mạnh vai trò của truyền thông tôn trọng, nhân ái trong việc giải quyết các vấn đề xã hội và bảo vệ những người yếu thế.
– Suy ngẫm về cách thức mà sự dịu dàng có thể hóa giải sự thù địch và tạo ra không gian cho những cuộc trò chuyện có ý nghĩa.
3) Truyền thông phát triển xã hội
– Trình bày những cách thức sáng tạo mà phương tiện truyền thông có thể giáo dục, trao quyền và huy động cộng đồng hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững.
– Thảo luận về trách nhiệm đạo đức của những người truyền thông trong việc khuếch đại tiếng nói hy vọng và khả năng phục hồi, đặc biệt là ở những khu vực khó khăn.
4) Hy vọng trong hành động
– Hãy kỷ niệm Năm thánh Hy Vọng bằng cách truyền cảm hứng cho những người tham gia trở thành những tác nhân tích cực của sự thay đổi, sử dụng nền tảng của họ để truyền bá thông điệp về sự đoàn kết và tiến bộ.
– Khuyến khích các dự án hợp tác tận dụng truyền thông để giải quyết các vấn đề cấp bách như nghèo đói, bất bình đẳng và suy thoái môi trường.
Hội nghị thách thức người tham dự tái định hình truyền thông như một công cụ thiêng liêng cho việc xây dựng hòa bình và chuyển đổi xã hội. Bằng cách chia sẻ những câu chuyện hy vọng với sự dịu dàng và chủ đích, chúng ta có thể cùng nhau xây dựng một tương lai nơi truyền thông đóng vai trò là động lực cho sự chữa lành, công lý và sự phát triển của con người.
Chủ đề tích hợp này không chỉ phù hợp với thông điệp của Đức Thánh Cha mà còn định vị SIGNIS là đơn vị đi đầu trong việc sử dụng truyền thông để tạo ra một thế giới hòa bình và công bằng hơn.
Manila, Philippines, ngày 20 tháng 10 năm 2025
Các biên tập viên và nhà báo kỳ cựu từ khắp Nam Á, Đông Nam Á và Đông Á đã gặp nhau tại Manila, Philippines để tham gia một cuộc thảo luận bàn tròn về tương lai của truyền thông Công giáo Á châu trong 5 năm tới. Được tổ chức bởi Ban Báo chí SIGNIS ASIA, phiên họp có sự tham dự của 24 người tại Khách sạn Manila Prince, trong đó có chín người tham gia trực tuyến.
Chương trình bắt đầu vào tối ngày 19 tháng 10 với phần giới thiệu và lời mời tham gia bài tập về chủ đề: “Tương lai của Báo chí Công giáo Á châu là gì?” do Augustine Anthuvan, chuyên gia đào tạo và tư vấn truyền thông tại Singapore, thực hiện. Tiếp theo là phiên thảo luận đầu tiên vào sáng hôm sau, ngày 20 tháng 10, do Martino Tan, biên tập viên quản lý của Mothership.sg, trình bày. Ông đã chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp một blog chính trị xã hội chỉ gồm hai người và quá trình phát triển của blog này thành một công ty truyền thông kỹ thuật số với hơn 60 nhân viên. Ông cũng chia sẻ về các xu hướng công nghệ hiện đại ảnh hưởng đến xã hội, và Trí tuệ nhân tạo (AI) đang định hình thế giới và Giáo hội. Ông Martino cũng khuyến khích những người tham gia tìm hiểu đối tượng mục tiêu của mình và áp dụng chiến lược “Mạng xã hội là trên hết” để chiếm được trái tim và khối óc của họ.
Trình bày về chủ đề “Chúng ta rao giảng ở đâu? Tìm kiếm tiếng nói và tầm nhìn Công giáo trong thế giới kỹ thuật số hoang dã”, Paterno R Esmaquel II từ Rappler đã nhấn mạnh việc tìm kiếm Chúa trong sự giao thoa giữa tôn giáo và thế tục, cũng như trong truyền thông và cộng đồng. Ông nhấn mạnh rằng truyền giáo cũng là việc hiện diện và xây dựng mối quan hệ và kết nối với mọi người, chứ không chỉ đơn thuần là kể chuyện. Ông kêu gọi các biên tập viên và nhà báo đừng khép kín mà hãy hợp tác và chia sẻ, đặc biệt là thông qua hệ thống truyền thông kỹ thuật số.
Trong phiên họp thứ ba, Đức ông Pedro Quitorio, biên tập viên của Tin tức Hội đồng Giám mục Công giáo Philippines (CBCP) và Giám sát Hội đồng Giám mục Philippines (BCP), đã trình bày những hiểu biết sâu sắc của mình về chủ đề “Thu hẹp khoảng cách: Giữ cho đức tin sống động trong một châu Á ngày càng thế tục và ngập tràn màn hình”. Đức ông đề nghị các biên tập viên và nhà báo “tin tức hóa” Huấn quyền bằng cách mở rộng ý nghĩa của “tin tức nhà thờ”. Ngài nhắc lại với các nhà truyền giáo kỹ thuật số và những người Công giáo có ảnh hưởng rằng thành công không nhất thiết được đo bằng số lượng, và phải là “muối, ánh sáng và men” cho tất cả mọi người. Sau đó, ngài đã mời những người Công giáo trẻ có ảnh hưởng trực tuyến đến từ Philippines, những người đã tham gia Năm thánh gần đây dành cho các nhà truyền giáo trực tuyến tại Rome để chia sẻ kinh nghiệm của họ. Sử dụng “hoạt động Bể cá”, những người tham gia và khách mời đã suy ngẫm về những chia sẻ mà họ đã nghe.
Phiên họp cuối cùng của Hội nghị Bàn tròn do Tiến sĩ Peter Rachada Monthienvichienchai, Giám đốc Điều hành LiCAS NEWS châu Á và Tổng Thư ký SIGNIS Thế giới, chủ trì. Ông đã thảo luận về chủ đề “Mạnh mẽ hơn khi cùng nhau: Xây dựng mạng lưới tin tức Công giáo hợp tác tại châu Á”. Ông đã phân tích những nguyên nhân dẫn đến sự thiếu hợp tác giữa các cơ quan truyền thông Công giáo trong khu vực, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết của sự tương hỗ. Ông nói thêm rằng lắng nghe là điều quan trọng để hợp tác, và hành trình Thượng Hội đồng có thể thực hiện được bằng cách xây dựng một mạng lưới hợp tác với thời hạn và kết quả thực tế.
Vào cuối ngày, một số người tham dự đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm và đề xuất các hành động trong tương lai tại các cơ quan truyền thông Công giáo của mình.
Giới thiệu về Logo
– Một chú chim bồ câu, được công nhận trên toàn thế giới là biểu tượng của hòa bình, được miêu tả đang bay, với đôi cánh tạo thành hình trái tim tinh tế tượng trưng cho hy vọng và tình yêu.
– Một ánh sáng dịu nhẹ tỏa ra từ mặt trời mọc tượng trưng cho ánh sáng hy vọng và sức mạnh biến đổi của truyền thông.
– Các đường cong mềm mại là sóng âm thanh và tín hiệu số thể hiện sự đối thoại và lan tỏa sự dịu dàng trong truyền thông.
– Màu sắc chủ đạo là vàng kim tượng trưng cho hy vọng và sự khai sáng, và xanh dương nhạt tượng trưng cho hòa bình và sự thống nhất. Tất cả các màu đều nhẹ nhàng, nhấn mạnh sự dịu dàng.
– Tiêu đề “Lời thì thầm hy vọng” được viết bằng phông chữ nhẹ nhàng, uyển chuyển để gợi lên cảm giác bình tĩnh và lòng trắc ẩn.