Bản Tin Tổng Hợp Trong Tuần (04/12/2022 – 10/12/2022)

Ban Mục Vụ Truyền Thông Giáo Phận Kon Tum

Bản Tin Tổng Hợp Trong Tuần

Chúa Nhật 04/12/2022  –  Thứ Bảy 10/12/2022

STT

Giáo Hội Hoàn Vũ

Tác giả

Nội dung chính

Nguồn

1

Đức Thánh Cha: Không có hoà bình, tất cả chúng ta đều bị đánh bại

 

Ngọc Yến – Vatican News

Đức Thánh Cha khẳng định: “Đối với chiến tranh, tất cả chúng ta đều bị đánh bại. Ngay cả những người không tham gia hoặc những người thờ ơ hèn nhát, chỉ đứng nhìn sự khủng khiếp của chiến tranh mà không can thiệp để mang lại hoà bình cũng đều bị đánh bại. 

Vatican News Tiếng Việt

2

Sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày Quốc tế Người khuyết tật 2022

 

Nt. Anna Ngọc Diệp, OP
Dòng Đa Minh Thánh Tâm
chuyển ngữ

Nhân Ngày Quốc tế Người khuyết tật năm nay, 03. 12. 2022, Đức giáo hoàng Phanxicô đã ban hành một Sứ điệp cho ngày này.

Hdgmvietnam

3

Tiếp kiến chung (7/12): Dấu chỉ xác chuẩn cho một chọn lựa tốt

 

Vatican News

Sáng thứ Tư, 7/12, Đức Thánh Cha đã có buổi tiếp kiến chung hằng tuần như thường lệ, tiếp tục loạt bài giáo lý về phân định. Trời Roma bắt đầu khá lạnh nên các buổi tiếp kiến chung từ tuần này sẽ diễn ra tại Hội trường Phaolô VI. Đề tài hôm nay được Đức Thánh Cha khai triển là “Sự xác chuẩn của những chọn lựa tốt lành.”

Vatican News Tiếng Việt

4

Số tín hữu Công giáo Hoa Kỳ gia tăng

 

 

Ngọc Yến – Vatican News

Người Công giáo ở Hoa Kỳ đã tăng khoảng 2 triệu người trong 10 năm qua. Với gần 62 triệu tín hữu, Công giáo tiếp tục là tôn giáo lớn nhất ở 36 bang của Hoa Kỳ.

Vatican News Tiếng Việt

5

Kinh Truyền Tin Lễ Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội (8/12)

 

Văn Yên, SJ – Vatican News

Đức Thánh Cha nhấn mạnh trong buổi đọc Kinh Truyền Tin rằng trong khi Mẹ Maria là Đấng đầy ân sủng thì chúng ta cũng nhận được ân sủng nguyên thuỷ, làm cho chúng ta có một cuộc đời mới.

Vatican News Tiếng Việt

6

ĐTC Phanxicô mang lời cầu nguyện của thế giới đến với Đức Mẹ

Văn Yên, SJ – Vatican News

Chiều 8/12, Đức Thánh Cha Phanxicô đã đến tượng Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội trên trụ cao gần quảng trường Tây Ban Nha để cầu nguyện cho nhân lại và cho hoà bình, đặc biệt tại Ucraina.

Vatican News Tiếng Việt

7

Chánh Toà Ân giải Tối cao gửi thư Giáng Sinh cho các linh mục giải tội

 

Ngọc Yến – Vatican News

Đức Hồng y Mauro Piacenza, Chánh Toà Ân giải Tối cao gửi thư cho các linh mục nhân dịp Giáng Sinh, nhắc nhở các linh mục ý thức rằng khi cử hành bí tích Hoà giải, trong tâm hồn của hối nhân, chỉ có cuộc gặp gỡ cứu độ của họ với Chúa Kitô Đấng Cứu Độ.

Vatican News Tiếng Việt

8

Kinh Truyền Tin (11/12): Sự hồ nghi đôi khi cần thiết cho sự phát triển thiêng liêng

 

Văn Yên – Vatican News

Trưa Chúa nhật 11/12, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi đọc Kinh Truyền Tin với rất đông các tín hữu hiện diện tại quảng trường thánh Phêrô. Đức Thánh Cha nhắc rằng đôi khi người vĩ đại như Gioan Tẩy giả cũng phải trải qua đêm tối. Nhưng sự hồ nghi đôi khi cần thiết cho sự phát triển thiêng liêng.

Vatican News Tiếng Việt

.

STT

Giáo Hội Việt Nam

Tác giả

Nội dung chính

Nguồn

1

Chứng thư tái bổ nhiệm Tổng Thư ký Ủy Ban Loan Báo Tin Mừng

UB LBTM

Tái bổ nhiệm linh mục Đaminh Ngô Quang Tuyên làm Tổng thư ký UB Loan Báo Tin Mừng trực thuộc HĐGM Việt Nam

Hdgmvietnam

2

Ủy ban Thánh nhạc: Thông báo gặp gỡ và chia sẻ về ca trưởng thánh nhạc

UB Thánh Nhạc

Những buổi Gặp gỡ và Chia sẻ được tổ chức tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sàigòn-Tp.HCM, số 6 Bis Tôn Đức Thắng, Quận 1, Tp.HCM, Phòng B 102, từ 9g00 đến 11g00 sáng thứ Bảy hằng tuần.

Hdgmvietnam

3

Phỏng vấn Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên sau Đại hội Giới trẻ Giáo tỉnh Hà Nội 2022

Kênh YouTube TGP Hà Nội

 

TGP Hà Nội

4

Người giáo dân trong việc củng cố sự hiệp thông Giáo hội theo tinh thần hiệp hành

LM Antôn Hà Văn Minh

Đức Giáo hoàng hướng tới cách đặc biệt toàn thể các tín hữu giáo dân, những người đã lãnh nhận bí tích Rửa tội đều là đối tượng được mời để thỉnh ý trong việc canh tân Giáo hội, để Giáo hội thực sự trở thành dấu chỉ của thời đại, điều mà Công đồng Vatican II đã nói tới.

Hdgmvietnam

5

Giải đáp thắc mắc cho người trẻ – Gia đình khác đạo

Cao Gia An, S.J

Giải đáp thắc mắc cho người trẻ công giáo.

Hdgmvietnam

.

STT

Các Giáo Phận

Tác giả

Nội dung chính

Nguồn

1

Thư luân lưu gửi cộng đoàn Dân Chúa giáo phận Xuân Lộc

ĐC Gioan Đỗ Văn Ngân,
Giám mục Giáo phận Xuân Lộc

V/v. Định Hướng Mục Vụ Năm Phụng Vụ 2022 – 2023

Giáo phận Xuân Lộc

2

Mong lúa trổ bông

Gm Phêrô Nguyễn Văn Khảm

Điều làm cho một ngôi nhà thành Nhà thờ không phải vì là công trình kiến trúc to lớn hoặc được làm bằng chất liệu quý giá, nhưng vì đây là Nhà của Chúa và đó là lý do Hội Thánh cử hành lễ cung hiến thánh đường.

Giáo phận Mỹ Tho

3

Tin Mừng Matthêô – Đào sâu kiến thức về chu kỳ phụng vụ năm A

Ronald D. Witherup.
Chuyển ngữ: Lm. Phaolô Nguyễn Minh Chính

Từ khi cải cách phụng vụ sau Công đồng Vatican II, cứ mỗi ba năm thì chu kỳ các bài đọc Chúa Nhật lại bắt đầu với Tin Mừng Matthêô. Đối với những người thường xuyên rao giảng Lời Chúa thì có lẽ đây là một thách thức. Có thể nói cái gì mới hơn không?

Giáo phận Qui Nhơn

4

Nhóm Sinh Viên Công Giáo ĐăkBla – Tĩnh Tâm Mùa Vọng Và Hoạt Động Tông Đồ

 

Nhóm SVCG ĐăkBla

Chúa nhật II Mùa Vọng, tại Giáo họ Đăk-Sú; Giáo xứ Đăk-Mót; Giáo phận Kon Tum, nhóm sinh viên Công giáo (SVCG) Đăkbla đã tổ chức chương trình tĩnh tâm mùa Vọng và cùng với đó là hoạt động tông đồ.

Giáo phận Kon Tum

5

Giáo Xứ Plei Chuêt Mừng Kỷ Niệm 50 Năm Thành Lập

 

Lm, Anmai, CSsR

Thánh Lễ mừng 50 giáo xứ Plei Chuêt được thành lập vào lúc 9g30 ngày 08/12/2022.

Giáo phận Kon Tum

6

Ngày về bên Mẹ

Hoa Hải Đường

Ngày 09/12/2022, toàn thể gia đình Giáo phận Kon Tum về với Mẹ Măng Đen trong ngày Lễ Trọng Thể kính Đức Maria Vô Nhiễm.

Giáo phận Kon Tum

7

Đến Hẹn Lại Lên Kính Viếng Mẹ (Thánh lễ đại trào kính Đức Mẹ Măng Đen)

 

Minh Sơn

Ngày 09 tháng 12 năm 2022, ngày truyền thống Giáo phận Kon Tum mừng kính Đức Trinh Nữ Maria tại Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ Măng Đen.

 

Giáo phận Kon Tum

.

STT

Các Hội Dòng

Tác giả

Nội dung chính

Nguồn

1

Vùng Tây Nguyên mừng lễ Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội

 

BTT vùng Tây Nguyên, FMI

Năm nay, tại vùng Tây Nguyên, mừng Bổn mạng Hội dòng được tổ chức vào ngày 10/12/2022. Tại Cộng đoàn Thánh Thể, ngay từ chiều ngày 9/12/2022 đã có sự hiện diện của những vị khách quý. Đặc biệt có sự hiện diện của Chị Tổng phụ trách và quý chị em khắp nơi xa gần, Cha Tổng đại diện Giáo phận, cha hạt trưởng miền Gia Lai, quý Cha…

Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm

2

Chúa Nhật Gaudete: Sống lời mời gọi “Hãy vui lên”

 

Nt. Anna Ngọc Diệp, OP

Theo: aleteia.org (16. 12. 2018)

Chúa Nhật Thứ Ba Mùa Vọng còn được gọi là “Chúa Nhật Gaudete”. Từ “Gaudete” trong tiếng Latinh có nghĩa là “vui mừng”, được trích từ Ca nhập lễ của thánh lễ hôm nay “Anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa. Tôi nhắc lại: vui lên anh em! Chúa đã gần đến” (Pl 4, 4-5).

Dòng Đa Minh Thánh Tâm

3

Chung sống

Nguyễn Phạm

Dưới góc nhìn của những người sống đời thánh hiến, ta có cái nhìn như thế nào về tầm quan trọng của mối tương quan giữa con người với nhau? Phải làm gì để mối tương quan ấy phát triển?

 

Đa Minh Rosa Lima   

4

Ấm áp tình người

 

CĐ. Giuse Xóm Nhỏ, FMI

Tây Nguyên! Nhắc đến ai cũng nghĩ đến một vùng đất mang hình ảnh hùng vĩ và phong phú, bởi có nhiều sắc tộc với những buôn làng trải dài trên dãy núi Trường Sơn. 

Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm

5

Bữa cơm gia đình là cầu nối yêu thương

 

J. Nguyễn Đình Đông, OFMCap

Đã bao lâu rồi bạn chưa về ăn chung với gia đình? Đã bao lâu rồi gia đình bạn không sum vầy đông đủ bên bữa cơm chung? Tết này bạn về không? Hy vọng những chia sẻ trên như ngọn lửa nhỏ bé đốt lên một chút ấm áp về tình yêu gia đình trong mỗi chúng ta.

Đa Minh Tam Hiệp

6

Vậy mà….

(Viết về cha cố Tiến Lộc)

 

Lm. Anmai, CSsR

Tin Anh ra đi làm cho nhiều người bàng hoàng và tiếc nuối. Bản thân tôi cũng vậy, Anh là bậc cha, ông, anh trong Nhà Dòng. Anh để lại trong lòng những người quen biết nỗi tiếc nhớ và lòng biết ơn vì những di sản Anh để lại.

Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn

 

Ý Lực Sống 60: Thiện Giả Thiện Lai

1. Thiện giả thiện lai: nghĩa là ai làm điều tốt thì sẽ gặp lại điều lành.

“ Ở hiền thì lại gặp lành,

Những người nhơn đức, Trời dành phước cho”

Người xưa cũng nói : “ Tích Thiện, phùng Thiện”, nghĩa là mình mà tích trữ những việc tốt thì mình gặp những điều tốt cho mình.

2. Ác giả ác báo : Nghĩa là người làm điều ác gây đau khổ cho người khác, thì sẽ gặp lại báo ứng.

Người xưa cũng nói : Tích ác phùng ác.

3. Thiện giả thiện lai- Ác giả ác báo !

Người xưa xem những điều này như một thứ “QUY LUẬT” ! Kiểu như mình gieo cái gì thì gặt cái đó là một quy luật: Gieo lúa thì gặt lúa, trồng bắp thì thu hoạch bắp. . .

4. Luật là phép nước đặt ra mọi người buộc phải giữ, nếu không giữ thì bị pháp luật trừng trị. Đi đường, ai cũng phải giữ luật giao thông là như vậy.

Có thứ luật do người làm. Khi người làm ra luật gì đó thì người cũng có quyền thay đổi luật do mình làm ra. Khi có chế độ mới thì người ta cũng có thể hủy bỏ luật của chế độ cũ.

Mười Điều Luật nổi tiếng của Thiên Chúa thì con người không có quyền sửa đổi, một chấm, một phảy cũng không !

Có những thứ luật tự nhiên được ghi trong sâu thẳm của lương tâm con người, làm cho con người biết cái Thiện, biết cái Ác. Chính Thiên Chúa làm điều đó. Ai vi phạm luật này sẽ bị chính Thiên Chúa xét xử, không kiếp này thì kiếp sau. Ai thi hành tốt luật này thì cũng được chính Thiên Chúa thưởng công, không đời này thì đời sau, hoặc cả đời này và đời sau !

5. “ Chừng nào bạn còn có thể, hãy làm càng nhiều việc thiện càng tốt, cho càng nhiều người càng tốt . . . “ (John Wesley). Thế giới đang rất cần người tốt việc tốt. Sống tốt mới có hạnh phúc, đời này và đời sau. “Năng nhặt thì chặt bị”, đó là Kho Tàng trên trời.

“Thiên Đàng hỏa ngục hai quê,

Ai khéo thì về , ai vụng thì sa. “ !

Thiện giả thiện lai. Tích thiện phùng thiện.

        Linh Mục Phêrô Nguyễn Vân Đông – Gp Kon Tum

WGPKT(13/12/2022) KONTUM