Giáo Xứ Đức Bà Biển Hồ – 100 Năm Hành Trình Đức Tin (1925-2025)
Giáo Xứ Đức Bà Biển Hồ – 100 Năm Hành Trình Đức Tin (1925-2025)
Vào lúc 9 giờ 30’, ngày 03/02/2025, trong không khí vui tươi của những ngày đầu năm mới Ất Tỵ, Giáo xứ Đức Bà Biển Hồ (Giáo hạt Chư Păh) hân hoan đón mừng Đức Cha Alosiô Nguyễn Hùng Vị – Giám mục Giáo phận Kon Tum đến viếng thăm mục vụ, chủ sự Thánh lễ mừng kính Đức Maria Dâng Chúa Giêsu trong Đền Thánh – Bổn mạng của Giáo xứ – Kỷ niệm 100 năm hiện diện của cộng đoàn, đồng thời Đức Cha cũng ban Bí tích Thêm sức cho 28 con em trong Giáo xứ.
Niềm vui mừng được nhân lên gấp bội vì ngoài cha sở Giuse Đinh Quốc Trụ, còn có sự hiện diện hiệp thông của Cha Luy Nguyễn Quang Vinh, Đại diện Giám mục Vùng Gia Lai; Cha Phêrô Lê Văn Hùng, Chưởng ấn Giáo phận, quý Cha đồng tế; quý tu sĩ nam nữ, quý ân thân nhân, quý khách, đông đảo bà con giáo dân giáo xứ Đức Bà Biển Hồ và các giáo xứ bạn đến chia vui, cầu nguyện cho giáo xứ.
Trước khi bước vào Thánh lễ, một vị trong HĐMVGX đã thay mặt cho cộng đoàn có lời chào mừng Đức Cha, quý Cha và mọi thành phần dân Chúa đang hiện diện, đồng thời trình bày đôi nét hành trình đức tin 100 năm qua của Giáo xứ Đức Bà Biển Hồ. Theo đó, vào năm 1925 của thế kỷ trước đã đánh dấu sự hiện diện của những tín hữu tiên khởi trên vùng đất Biển Hồ của cao nguyên Gia Lai đất đai mầu mỡ, khí hậu mát mẻ này. Họ là những công nhân làm việc cho đồn điền chè (Sở Trà) do người Pháp mới thành lập tại nơi đây. Những tín hữu này đến từ nhiều miền khác nhau: đồng bào sắc tộc Sêđăng đến từ Kon Tum, người duyên hải miền Trung, người từ ngoài Bắc vào…Tất cả hợp ý hợp lòng cùng nhau sống đạo và xây dựng cộng đoàn thành họ đạo, trực thuộc Địa sở Hà Bầu do Cố Hiển (Claude Corompt) coi sóc, hoặc các cha sở Địa sở Pleiku (Thăng Thiên) phụ trách, và nhận Đức Maria làm bổn mạng mừng vào lễ Đức Mẹ Dâng Chúa Giêsu trong Đền Thánh (02/02). Giáo xứ Đức Bà Biển Hồ hiện nay có khoảng hơn 1.000 giáo dân, được chia thành 5 Xóm giáo.
Mở đầu Thánh lễ, Đức Cha Aloisiô chúc mừng Giáo xứ Đức Bà Biển Hồ hôm nay cử hành niềm vui kép, trong đó đặc biệt mừng kỷ niệm 100 năm hiện diện sống đức tin của Giáo xứ. Đức Cha mời gọi cộng đoàn qua thánh lễ này, hiệp thông với nhau trong lời tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân Chúa ban xuống trên Giáo xứ, đồng thời cũng không quên cầu nguyện xin Chúa thưởng công cho các bậc tiền nhân đã khai phá và lập nên Giáo xứ này.
Chia sẻ trong bài giảng lễ, khởi đi từ các bài đọc Lời Chúa lễ Đức Mẹ Dâng Chúa Giêsu vào Đền Thờ, Đức Cha Aloisiô mời gọi cộng đoàn nhớ lại biến cố Xuất Hành, đó là lý do để người Do Thái sau này thường dâng con đầu lòng cho Chúa. Đức Mẹ và Thánh Giuse đã chu toàn lề luật khi dâng Chúa Giêsu vào Đền Thờ. Đức Mẹ hiến dâng chính con một của mình cho Thiên Chúa. Đây cũng là khởi đầu cho một cuộc hiến dâng khác, quyết liệt hơn đó là hiến dâng Chúa Giêsu trên thập giá cho Chúa Cha.
Đức Cha chủ tế còn nhắn nhủ, lễ Đức Mẹ Dâng Chúa Giêsu vào Đền Thờ hôm nay nhắc nhở chúng ta cũng phải biết hiến dâng chính mình cho Thiên Chúa. Tất cả là hồng ân, là ơn Chúa ban, chúng ta hãy dâng chính con người chúng ta cho Thiên Chúa, là sống theo thánh ý Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã đến thế gian và ngài đã luôn sống theo thánh ý Chúa Cha mà hiến dâng minh cho Thiên Chúa. Các thánh tử đạo cũng đã sống như vậy.
Ngỏ lời cách riêng với các em sắp lãnh nhận Bí tích Thêm Sức, Đức Cha mời gọi các em hãy biết chạy đến với ơn Chúa, nhất là ơn Chúa Thánh Thần, bởi con người chúng ta vốn yếu đuối. Chính Thánh Thần sẽ ban cho các em những ơn cần thiết, ơn khôn ngoan, ơn hiểu biết đường lối Chúa, ơn lo liệu, ơn sức mạnh để các em sống và làm chứng cho Chúa ngay chính trong môi trường sống của mình.
Sau bài giảng của Đức Cha đã diễn ra nghi thức ban Bí tích Thêm sức. Các em đốt nến sáng và lập lại lời tuyên xưng đức tin ngày lãnh nhận Bí tích Rửa tội. Đức Giám mục đặt tay cầu nguyện và xức dầu thánh lên trán từng em ghi ấn tín ơn Chúa Thánh Thần.
Thánh lễ diễn ra trong bầu khí sốt sắng và trang trọng.
Vào cuối Thánh lễ, cha chính xứ Giuse Đinh Quốc Trụ thay mặt cộng đoàn Giáo xứ tỏ bày tâm tình cảm ơn Đức Cha Giáo phận, Cha đại diện Giám mục vùng Gia Lai, quý Cha đồng tế, quý tu sĩ nam nữ, các ban ngành, hội đoàn, quý khách và cộng đoàn hiện diện.
Trong lời đáp từ, một lần nữa Đức Cha chúc mừng Cha sở và Giáo xứ, mong ước mỗi thành viên trong Giáo xứ tích cực sống chứng tá Tin Mừng để giới thiệu Chúa cho nhiều người chung quanh còn chưa đón nhận đức tin.
Lễ dâng Chúa Giêsu trong đền thánh cũng là ngày cầu nguyện đặc biệt cho những người sống đời thánh hiến. Nhờ ơn Chúa ban, Giáo xứ Đức Bà Biển Hồ đến nay cũng có được 3 Nữ tu thuộc các dòng.
100 năm lãnh nhận đức tin cũng là 100 năm hồng ân Thiên Chúa tuôn đổ dạt dào trên Giáo xứ. Bước vào Năm Thánh 2025 và năm sứ vụ ‘Cùng nhau loan báo Tin Mừng’, mốc kỷ niệm này là dịp tốt để mọi thành phần trong Giáo xứ nhìn lại quá khứ mà tạ ơn Chúa, đồng thời lấy đà tiến về phía trước với tâm tình hăng say truyền giáo như các cha ông tổ tiên.