Ngày Người Cha Công Giáo Giáo Phận Kon Tum 2025

Lễ Thánh Giuse thợ (01/05) hằng năm, theo truyền thống là lễ bổn mạng của giới Người cha Công giáo Giáo phận Kon Tum. Đây là dịp tất cả các hiền phụ (hay còn gọi gia trưởng) họp mặt tạ ơn Chúa, cùng nhau học hỏi, trao đổi về các đề tài khác nhau, để cùng nhau biết noi gương Thánh Giuse trong đời sống đức tin, lao động và trách nhiệm với gia đình.

Đặc biệt năm nay, ngoài ý nghĩa mừng lễ bổn mạng, các hiền phụ còn hành hương Năm Thánh để đón nhận phúc lành của Chúa.

Ngày Người cha Công giáo (NCCG) năm 2025 được tổ chức theo mỗi vùng Kon.Tum và Gia Lai, cùng vào buổi sáng Thứ sáu, ngày 02/05/2025 tại hai địa điểm hành hương Năm Thánh của Giáo phận: Nhà Thờ Chính Tòa và Đền Thánh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – Giáo xứ Hoàng Yên.

1. GIỚI NGƯỜI CHA CÔNG GIÁO VÙNG KON TUM HÀNH HƯƠNG VÀ MỪNG LỄ BỔN MẠNG

Qui tụ – Khai mạc

Gần 1.000 các người chủ gia đình đến từ các giáo xứ, giáo họ người Kinh và Sắc tộc, đã qui tụ vào lúc 7g30 tại Nhà Thờ Chính Tòa.

Hiện diện với các người cha có linh mục Đaminh Nguyễn Xuân Hùng, trưởng Ban Mục vụ Gia đình Giáo phận Kon Tum; linh mục Giuse Nguyễn Minh Đức, phó Ban, đặc trách NCCG vùng Kon Tum và quý Cha đồng hành.

Cha Đaminh Nguyễn Xuân Hùng đã khai mạc ngày sinh hoạt với kinh xin ơn thánh hóa và lời chào tất cả quý ông và quý anh em, nhắn nhủ mong ước mọi người tham gia ngày hành hương mừng bổn mạng cách tích cực, sốt sắng để mang lại lợi ích thiêng liêng cho mỗi người. Tiếp đến cộng đoàn dành ít phút tập hát cho thánh lễ sắp tới.

Thánh lễ mừng kính Thánh Giuse thợ

Đúng 8g00, Thánh lễ mừng kính Thánh Giuse thợ, bổn mạng NCCG, do Đức Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị, Giám mục GP Kon Tum chủ tế, quý Cha Quản hạt, quý Cha đặc trách mục vụ gia đình và một số Cha đồng tế.

Chia sẻ Lời Chúa với cộng đoàn, Đức Cha nêu lên ý nghĩa của lễ Thánh Giuse thợ, mà Giáo Hội mừng vào ngày 01/05 là ngày Quốc tế Lao động, nhằm mục đích thánh hóa ngày này; và Thánh Giuse đã được chọn làm bổn mạng của giới thợ thuyền, người lao động, những công nhân, đặc biệt các người cha công giáo, là những thành phần đóng góp đáng kể xây dựng gia đình, xã hội và Giáo Hội được phát triển.

Trong chương trình của Thiên Chúa, Thiên Chúa dựng nên và đặt con người trong vườn địa đàng để cho con người canh tác. Vì vậy, chúng ta được mời gọi làm việc để tiếp tục công trình sáng tạo của Thiên Chúa, để làm vinh danh Chúa và để có thể nuôi sống bản thân và gia đình. 

Hơn thế nữa, qua lao động, chúng ta dâng lên Thiên Chúa những hy sinh vất vả, như của lễ kết hợp với sự đau khổ của Chúa Giêsu trên Thập giá, có giá trị mang lại ơn cứu rỗi cho mọi người.

Qua gương lao động của Thánh Giuse, Đức Cha kêu mời những NCCG sống ơn gọi làm người cha người chồng gương mẫu, đạo đức, siêng năng và tận tụy, để có thể chu toàn được trách nhiệm xây dựng gia đình mình theo mẫu gương gia đình Thánh Gia Thất.

Thánh lễ diễn ra trang nghiêm, sốt sắng.

Vào cuối thánh lễ, một vị đại diện NCCG đã tỏ bày tâm tình cảm ơn Đức Cha Aloisiô, quý Cha phụ trách và đồng hành, thầy Phó tế cũng như tất cả mọi thành phần đã đóng góp công sức vào việc tổ chức buổi họp mặt hôm nay được tốt đẹp, mang lại nhiều ơn ích. Tất cả cộng đoàn đón nhận phép lành toàn xá của Năm Thánh từ Đức Cha Giáo phận.

Chia sẻ và trao đổi

Sau ít phút giải lao, các người cha bước vào giờ chia sẻ và trao đổi. Cha Giuse Hà Văn Hường giúp quảng diễn một số điểm quan trọng trong Tông sắc mở Năm Thánh 2025 của Đức Thánh Cha Phanxicô với chủ đề “Người Hành Hương Trong Hy Vọng”, nhấn mạnh đến sứ mạng của Giáo hội trong việc truyền cảm hứng hy vọng giữa những thử thách toàn cầu. Đối với các NCCG, Cha Giuse lưu ý Năm Thánh mang lại thời gian đổi mới tâm linh, ơn tha thứ và hành hương lãnh nhận ân sủng đăc biệt của Chúa, để các người cha sống đạo tích cực hơn, quyết tâm xây dựng gia đình mình thánh thiện, an vui như Chúa và Giáo Hội mong muốn.

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là nccg-kontum-9-1024x768.jpg

Trong giờ giao lưu, trao đổi tâm tình do Cha phó ban Giuse Nguyễn Minh Đức chủ trì, các người cha đã chia sẻ những suy nghĩ, tâm tư trong đời sống tại các giáo xứ, giáo họ, buôn làng. Nhìn chung, các giáo xứ đều cố gắng thành lập hội NCCG với nhiều hoạt động thiết thực như nhắc nhở nhau sống gương mẫu, thúc đẩy con cái trong việc tham dự thánh lễ, hoc giáo lý; hoạt động bác ái, ban lâm chung, ban trật tự…Tuy nhiên từ sau dịch covid-19, sinh hoạt các người cha gia đình bị chùng xuống, nhiều hoạt động trì trệ, chưa có sự gắn kết giữa các thành viên với nhau, với HĐMVGX và với cha sở.v.v.

Kết thúc

Ngày sinh hoạt kết thúc vào lúc 12g. Các NCCG trở về được mời gọi sống niềm hy vọng theo mẫu gương Thánh Giuse, để góp phần cùng nhau loan báo Tin Mừng trong gia đình, giáo xứ và cho những người chung quanh.

II. NGÀY NGƯỜI CHA CÔNG GIÁO VÙNG GIA LAI

Tại vùng Gia Lai, Ngày NCCG được tổ chức cùng ngày tại Giáo xứ Hoàng Yên, Giáo hạt Chư Prông.

Đón tiếp – Khai mạc

Chương trình bắt đầu vào lúc 7g00. Ban tổ chức đã chào đón hơn 800 NCCG thuộc các dân tộc Jrai, Sêđăng, Bahnar và Kinh..từ các giáo xứ, giáo họ, thôn làng về tham dự ngày truyền thống và hành hương Năm Thánh.

Đúng 8g00, Cha Ephrem Trương Cường, đặc trách NCCG vùng Gia Lai đã khai mạc chương trình với kinh cầu Chúa Thánh Thần và có lời chào tất cả các ông, các anh em về tham dự buổi gặp gỡ. Cha đặc trách giới thiệu Cha Nicôla Vũ Ngọc Hải, dòng Phanxicô, sẽ giúp chia sẻ chủ đề hôm nay.

Chia sẻ – Giải đáp thắc mắc

Với chủ đề Người gia trưởng – chứng nhân hy vọng trong Năm Thánh, các NCCG được học hỏi một số điểm chính yếu trong Tông sắc mở Năm Thánh của Đức Thánh Cha Phanxicô: Hy vọng không làm thất vọng. Cha Nicôla đã diễn giải sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong Năm Thánh đó là niềm hy vọng, hay lòng trông cậy, dựa trên 3 nền tảng:

1. Niềm hy vọng của chúng ta phát sinh từ tình yêu của Thiên Chúa và dựa trên tình yêu của Thiên Chúa, được cụ thể hóa nơi Đức Giêsu Kitô – Đấng đã chết và phục sinh vì chúng ta.

2. Chúng ta tin vào Đức Giêsu Kitô và hy vọng vào Ngài. Niềm hy vọng này không phải lãng mạn hay mơ hồ, nhưng có bằng chứng chắc chắn: Chúa Giêsu Kitô đã chết cho chúng ta, ngay khi chúng ta còn là tội nhân, và không có gì tách biệt chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa, trong Đức Giêsu Kitô.

3. Niềm hy vọng giúp chúng tiến bước trong cuộc sống, vượt qua mọi khó khăn, đau khổ nhờ sự kiên nhẫn, bền đỗ. Đức kiên nhẫn rất cần thiết giữa một thế giới ngày nay vốn nóng vội, thiếu bình tâm. Sự nhẫn nại, chịu đựng sẽ đưa dẫn vào đời sống nội tâm, cầu nguyện, suy gẫm Lời Chúa.

Sau phần thuyết trình, các gia trưởng cùng nhau thảo luận, trao đổi và đi đến đúc kết các câu hỏi gợi ý của đề tài.

Thánh lễ tạ ơn

Cao điểm của ngày gặp mặt truyền thống là Thánh lễ tạ ơn mừng kính Thánh Giuse thợ vào lúc 10g30 do Đức Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị, Giám mục Giáo phận Kon Tum chủ tế. Hiện diện đồng tế có quý Cha Quản hạt, Cha trưởng ban Mục vụ Gia đình, Cha phụ trách NCCG Miền Gia Lai và một số quý Cha trong Giáo phận.

Mở đầu thánh lễ. Đức Cha mời gọi các NCCG hãy noi gương bắt chước Thánh Giuse trong đời sống lao động cũng như trong đời sống chăm sóc gia đình, chu toàn bổn phận làm cha làm chồng như xưa thánh nhân đã sống và thực hiện đối với Thánh Gia. Đức Cha cũng mời gọi cộng đoàn hành hương chuẩn bị tâm hồn sốt sắng để đón nhận ơn Chúa qua phép lành toàn xá của Năm Thánh.

Chia sẻ Tin Mừng với cộng đoàn, qua các bài đọc Lời Chúa, Cha Phêrô Ngô Đức Trinh, cha xứ giáo xứ Thánh Tâm đã dừng lại ở 3 điểm để cùng các NCCG suy ngẫm về lao động, về công việc làm ăn, để rồi thực hành trong cuộc sống. Ba điểm này tăng dần theo cấp độ:

– Thứ nhất là về vật chất: Mỗi người đều phải làm lụng vất vả tạo ra của cải vật chất để nuôi sống bản thân, gia đình và những người liên hệ. Chính Thiên Chúa đã làm việc liên lỉ trong chương trình sáng tạo của Người. Chúa Giêsu cũng đã làm việc, Ngài đến phục vụ chứ không phải để được phục vụ.

– Thứ hai về tinh thần: Trong khi vất vả làm việc tạo ra của cải vật chất, mỗi người phải lo hoàn thiện bản thân của mình, bằng lao động chân chính, lương tâm ngay thẳng và tâm hồn lương thiện.

– Thứ ba về đời sống đạo: Cao hơn nữa, qua lao động, chúng ta sống đạo để làm sao những người chung quanh nhận ra chúng ta là môn đệ của Chúa. Mỗi công việc làm ăn, mỗi nghề nghiệp đều là cơ hội truyền giáo, loan báo Tin Mừng cho người khác.

Chắc chắc cuộc sống lao động của người con của Chúa sẽ có những lúc gặp khó khăn, trắc trở, bị coi thường bởi chính những người thân trong gia đình, những người trong lối xóm. Chúng ta hãy chạy đến cùng Thánh Giuse, Đấng công chính, Đấng cầu bầu trước mặt Chúa cho mỗi người để trong mọi hoàn cảnh chúng ta vui trong lao động và qua cung cách lao động đó chúng ta có thể nuôi sống bản thân, nuôi sống gia đình, đóng góp phát triển xã hội và hoàn thiện bản thân cũng như để đem ơn Chúa đến cho mọi người.

Thánh lễ được tiếp tục trang nghiêm và sốt sắng với phần phụng vụ Thánh Thể.

Vào cuối thánh lễ, một vị đại diện có đôi lời tỏ bày tâm tình cảm ơn Đức Cha Giáo phận, quý Cha đặc trách mục vụ gia đình, quý Cha đồng tế và mọi thành phần trong cộng đoàn, cách riêng cha phó và các ban ngành, hội đoàn giáo xứ Hoàng Yên.

Bữa cơm trưa huynh đệ vào lúc 12 giờ trưa đã khép lại buổi họp mặt. Các NCCG trở về gia đình mình được tiếp thêm sức mạnh để tiếp tục lèo lái gia đình bước theo gương mẫu Thánh Gia Thất.

Ban Mục vụ Truyền thông GP Kon Tum

WGPKT(04/05/2025) KONTUM