
Kon Tum, ngày 01 tháng 10 năm 2025 – Trong niềm hân hoan của ngày lễ kính thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu, bổn mạng các xứ truyền giáo, và trong bối cảnh Năm Thánh Hy Vọng của Giáo Hội hoàn vũ cùng Năm Sứ Vụ – Cùng Nhau Loan Báo Tin Mừng của Giáo Hội Việt Nam, gia đình Giáo phận Kon Tum đã hân hoan quy tụ tại Nhà thờ Chính Tòa để cử hành Thánh lễ truyền chức linh mục cho 10 thầy Phó tế xuất thân từ Chủng viện Thừa sai Kon Tum.
Hồng ân Thiên Chức Linh Mục
Đúng 5g30 sáng, đoàn rước đồng tế long trọng khởi hành từ Nhà xứ Chính Tòa tiến vào thánh đường.

Đức Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị, Giám mục Giáo phận Kon Tum, chủ sự Thánh lễ. Đồng tế với ngài có Cha Tổng Đại diện Giuse Đỗ Hiệu, quý Cha đại diện Giám mục, quý Cha giáo sư Đại Chủng viện Huế, Cha Giám đốc Chủng viện Thừa sai Kon Tum, quý Cha Hạt trưởng, quý Bề trên các dòng tu, cùng đông đảo linh mục trong và ngoài giáo phận.
Hiệp dâng Thánh lễ còn có sự hiện diện của các tu sĩ nam nữ, chủng sinh, thân nhân – thân hữu của các tiến chức và đông đảo giáo dân Kinh – Thượng.

Trong lời mở đầu, Đức Cha Aloisiô mời gọi cộng đoàn dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân lớn lao dành cho Giáo phận. Ngài nhấn mạnh: “Hôm nay là một ngày thật vui cho Giáo phận Kon Tum, cho gia đình các tiến chức, và cách riêng cho từng thầy được tuyển chọn vào chức linh mục. Xin Chúa ban cho các tân chức luôn can đảm trung thành với ơn gọi, hăng say dấn thân phục vụ Chúa và Hội Thánh.”
Nhân dịp lễ bổn mạng Chủng viện Thừa sai Kon Tum, Đức Cha cũng mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho ơn gọi linh mục và tu sĩ, để Giáo phận luôn có thêm nhiều thừa sai lên đường rao giảng Tin Mừng trên cánh đồng truyền giáo Tây Nguyên bao la.

Nghi Thức Truyền Chức
Sau bài Tin Mừng, nghi thức truyền chức linh mục được cử hành trang nghiêm.
Cha Giám đốc Chủng viện Phêrô Nguyễn Văn Hiền giới thiệu danh sách 10 tiến chức, và Cha Tổng Đại diện long trọng thỉnh cầu Đức Giám mục truyền chức.


Các tiến chức gồm:
-
Phêrô A Điệp
-
Micae Phạm Thành Lai
-
Đaminh A Lenh
-
Antôn Trần Trọng Lợi
-
Giuse Nguyễn Đức Quốc
-
Simon Nguyễn Văn Sinh
-
Phêrô Phạm Thanh Tân
-
Phaolô Nguyễn Đức Thi
-
Giacôbê Đỗ Thanh Trình
-
Giacôbê Ngô Đình Hoàng Lâm Trường

Trong bài huấn từ, Đức Cha Aloisiô triển khai ba sứ vụ căn bản của người linh mục:
-
Sứ vụ Ngôn sứ: loan báo Lời Chúa và Tin Mừng cho mọi người, đặc biệt là anh chị em đồng bào sắc tộc – những người vẫn đang cần được nghe và đón nhận Tin Mừng cứu độ.
-
Sứ vụ Tư tế: linh mục đại diện Thiên Chúa để ban phát ân sủng qua các bí tích, và đại diện con người để dâng hiến lễ tạ ơn lên Thiên Chúa, đặc biệt nơi Thánh Thể.
-
Sứ vụ Lãnh đạo: linh mục được mời gọi lãnh đạo trong tinh thần phục vụ, noi gương Chúa Giêsu – vị Mục Tử nhân lành, Đấng đến để phục vụ và hiến mạng sống mình làm giá chuộc muôn người.
Ngài nhắn nhủ: “Linh mục không được cai trị theo kiểu người đời, nhưng phải lãnh đạo bằng tình yêu phục vụ, bằng đời sống đức ái mục tử – như chính Chúa Giêsu đã sống và dạy chúng ta.”


Tiếp theo là nghi thức phong chức, gồm ba phần: Tuyển chọn, Phong chức (chính yếu) và Diễn nghĩa.
Trong phần chính yếu, Đức Giám mục đặt tay trên từng tiến chức, tiếp đến là quý Cha đồng tế – dấu chỉ của sự hiệp thông trong chức linh mục. Khi Đức Giám mục đọc lời nguyện phong chức, các thầy phó tế chính thức trở nên linh mục của Chúa và Hội Thánh trong tiếng vỗ tay hân hoan của toàn thể cộng đoàn.
Các nghi thức diễn nghĩa tiếp nối trang trọng: Trao áo lễ – Dây các phép – Xức dầu bàn tay – Trao chén thánh – Trao hôn bình an, biểu tượng cho việc gia nhập hàng linh mục và trở thành cộng sự viên của Giám mục.


Niềm Vui Đầu Đời Linh Mục
Thánh lễ được tiếp tục với Phụng vụ Thánh Thể. Lần đầu tiên, các tân linh mục cùng đồng tế dâng hy tế đầu đời trong niềm xúc động và tri ân sâu sắc.

Sau lời nguyện hiệp lễ, một tân linh mục đại diện bày tỏ tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, và tri ân Đức Cha, quý cha, quý tu sĩ, cha mẹ, ân nhân và cộng đoàn đã nâng đỡ, cầu nguyện và đồng hành trong hành trình ơn gọi.


Trong lời đáp từ, Đức Cha Aloisiô chúc mừng các tân linh mục và gia đình, đặc biệt ghi nhận niềm vui lớn khi năm nay Giáo phận có hai tân linh mục người sắc tộc Bahnar và Jarai – dấu chỉ của hoa trái ơn gọi thừa sai giữa lòng Tây Nguyên.
Thánh lễ kết thúc bằng phép lành trọng thể kèm ơn toàn xá. Niềm vui được kéo dài trong những tấm hình lưu niệm – nơi các tân chức, Đức Cha, quý Cha, quý thân nhân và cộng đoàn cùng nhau ghi lại giây phút thiêng liêng trong ngày hồng phúc trọng đại.


Ban Mục vụ Truyền thông GP Kon Tum
Hình ảnh: Quốc Nguyễn


















