Giám Mục Châu Âu: Phụ Nữ Không Bao Giờ Nên Cảm Thấy Bị Buộc Phải Phá Thai
Giám Mục Châu Âu: Phụ Nữ Không Bao Giờ Nên Cảm Thấy Bị Buộc Phải Phá Thai
Một nghĩa trang các thai nhi ở Roma (ANSA)
Vatican News (06.03.2026) – Các Giám mục Công giáo tại châu Âu khẳng định lập trường đạo đức nhất quán của Giáo hội chống lại việc phá thai, đồng thời nhấn mạnh rằng “không bao giờ nên để phụ nữ phải cảm thấy họ bị buộc phải phá thai vì áp lực xã hội hay kinh tế”. Tuyên bố được đưa ra sau khi Ủy ban châu Âu quyết định bác bỏ sáng kiến “My Voice, My Choice”, vốn đề xuất cơ chế tài trợ phá thai bởi tiền thuế của người dân châu Âu.
Trong tuyên bố ngày 4/3/2026, Ủy ban các Hội đồng Giám mục Liên minh châu Âu (COMECE) – cơ quan quy tụ các Giám mục đại diện cho các Hội đồng Giám mục của các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu – bày tỏ sự hài lòng trước quyết định bác bỏ đề xuất trên.
Theo các giám mục, quyết định này cho thấy sự tôn trọng đối với giới hạn thẩm quyền của Liên minh châu Âu và nguyên tắc bổ trợ, vốn cho phép các quốc gia thành viên tự quyết định trong những vấn đề thuộc thẩm quyền của mình.
Các giám mục cũng nhắc lại giáo huấn nhất quán của Giáo hội Công giáo rằng phá thai “trái ngược nghiêm trọng với luật luân lý”. Các nghiên cứu khoa học, theo các ngài, ngày càng khẳng định rằng từ thời điểm thụ tinh, một con người mới đã bắt đầu hiện hữu với phẩm giá vốn có và xứng đáng được bảo vệ như mọi sự sống con người khác.
Mặc dù hoan nghênh quyết định của Ủy ban châu Âu, các Giám mục cũng bày tỏ “quan ngại nghiêm trọng” trước những đề xuất khác có thể cho phép sử dụng quỹ của Liên minh châu Âu – vốn nhằm ngăn chặn các gia đình rơi vào cảnh nghèo đói – để hỗ trợ việc tiếp cận các dịch vụ phá thai hợp pháp xuyên biên giới. Theo các ngài, việc sử dụng nguồn quỹ này cho mục đích phá thai có nguy cơ đi lệch khỏi mục tiêu ban đầu và gây thêm căng thẳng chính trị trong khối.
Các giám mục nhấn mạnh rằng cách tiếp cận này không thực sự hỗ trợ phụ nữ trong hoàn cảnh khó khăn. Điều mà họ thực sự cần là sự trợ giúp thiết thực về xã hội, kinh tế và chăm sóc y tế, giúp họ có thể tiếp tục thai kỳ mà không phải đối diện với những hậu quả tiêu cực cho bản thân hoặc cho con mình.