Hội Đồng Mục Vụ Giáo Phận Kon Tum Họp Lần Thứ 2: Sống Tinh Thần Hiệp Hành – Khơi Dậy Ngọn Lửa Truyền Giáo

Thứ tư, ngày 27/05/2026, tại Nhà Mục vụ – Tòa Giám mục, Hội đồng Mục vụ Giáo phận Kon Tum (HĐMVGP) đã tổ chức cuộc họp lần thứ 2, quy tụ 130 tham dự viên đại diện cho các Ủy ban và Hội đoàn nhằm đúc kết hoạt động 6 tháng vừa qua và thảo luận đường hướng mục vụ chung cho thời gian sắp tới.

Tham dự cuộc họp có sự hiện diện của Đức Cha Aloisiô – Giám mục Giáo phận, Cha Tổng Đại diện, Ban Thường vụ HĐMVGP, quý Cha Quản hạt cùng quý thành viên đại diện cho các Ủy ban và Hội đoàn trong toàn Giáo phận.

Đúng 9g00’, cuộc họp được khai mạc dưới sự điều phối của Cha Stêphanô Nguyễn Hoàng Minh, phó phụ trách ngoại vụ của HĐMVGP. Cha Stêphanô cho biết chiếu theo quy chế, HĐMVGP tổ chức hội nghị thường niên một năm 2 lần và trong lần thứ 2 này, tiếp tục tái khẳng định chủ đề của năm mục vụ 2025–2026 đã được Đức Giám mục Giáo phận phê duyệt: “Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai. Anh em là ánh sáng thế gian”. Định hướng tổng quát này được triển khai đồng bộ dựa trên ba chiều kích căn bản gồm: Kerygma – đặt ưu tiên hàng đầu cho sứ mạng loan báo Tin Mừng và giáo dục đức tin; Koinonia – xây dựng sự hiệp nhất cộng đoàn với gia đình là hạt nhân; và Diakonia – củng cố, thực thi chứng tá bác ái xã hội qua hoạt động của Caritas.

Ngay sau đó, toàn thể cộng đoàn đã lắng nghe những lời tâm tình đầy thao thức và ưu tư của Đức Cha Aloisiô như lên dây cót tinh thần cho ngày làm việc. Đức Cha nhấn mạnh công việc mục vụ ở trong Giáo phận nhà có tiến triển hay không phụ thuộc vào sự hợp tác, không những sự hợp tác giữa các thành viên ở trong từng Ủy ban, mà còn sự hợp tác giữa các Ủy ban với nhau. Điều kiện tiên quyết để có thể hợp tác là mỗi người phải biết hoán cải đời sống nội tâm và sống tinh thần hiệp hành của Giáo hội. Đức Cha đã quảng diễn cặn kẽ và sâu sắc ba chiều kích của hiệp hành: hiệp thông, tham gia và sứ vụ. Ba chiều kích này liên hệ chặt chẽ với nhau, là những trụ cột then chốt để phát triển giáo hội địa phương. 

Tiếp sau tâm tình của vị chủ chăn Giáo phận, Cha Giuse Đỗ Cao Bằng, SJ đã trình bày tóm lược phương pháp “Đối thoại trong Thánh Thần” (ĐTTTT) nhằm giúp các HĐMV áp dụng vào thực hành. Cha Giuse nhấn mạnh phương pháp này giúp nhận biết dấu chỉ của Chúa Thánh Thần qua niềm vui, sự bình an nội tâm, sự chữa lành các tổn thương và hòa giải thành kiến để mở lòng đón nhận tha nhân. Qua đó, thúc đẩy mọi người khát khao kết hiệp với Chúa và can đảm làm chứng cho Tin Mừng. Để cụ thể hóa, Cha Giuse đã lấy ví dụ áp dụng ĐTTTT vào việc phân định hướng đi của Hội đồng Mục vụ (HĐMV) cũng như chương trình hành động của từng Ủy ban. Ngài cũng mời gọi các Cha quản hạt dùng phương pháp này để lượng giá hoạt động và tháo gỡ những khó khăn trong Giáo hạt. Đồng thời gợi mở việc cử các Cha đặc trách cho từng ban mục vụ chính yếu từ cấp giáo xứ/giáo họ để kết nối với HĐMVGP và liên tục đồng hành theo tinh thần hiệp hành. Ngay sau phần trình bày của Cha Giuse, 18 ban trong HĐMVGP đã chia về các địa điểm để thực hành phương pháp ĐTTTT cho ban của mình.

Sau giờ cơm trưa và nghỉ ngơi, các tham dự viên tiếp tục làm việc buổi chiều tại hội trường với phần đúc kết thảo luận. Đại diện các nhóm đã lần lượt trình bày tóm lược các ý kiến đóng góp và đề xuất các kiến nghị lên Giáo phận. Với tinh thần trách nhiệm, quý Cha đặc trách một số Ủy ban liên quan đã trực tiếp phản hồi, giải đáp các thắc mắc và đưa ra những định hướng mục vụ cụ thể cho ban mình chuyên trách.

Đến cuối giờ thảo luận chung, Đức Giám mục Giáo phận đã tổng kết toàn bộ nội dung cuộc họp, đồng thời nêu những định hướng mang tính tổng quát cho các hoạt động mục vụ của Giáo phận trong thời gian tới. Đức Cha nhấn mạnh đến vai trò đầu tàu của các Cha xứ và HĐMVGX trong việc quản trị, phát triển giáo xứ toàn diện và giải quyết các khó khăn về đời sống đức tin lẫn xã hội.

Cao điểm của ngày họp mặt là Thánh lễ dành cho các thành viên HĐMVGP vào lúc 15g15’ do Đức Cha Aloisiô chủ tế. Mở đầu thánh lễ, Đức Cha mời gọi toàn thể cộng đoàn tham dự cùng hiệp dâng lời cảm tạ Thiên Chúa và cầu nguyện xin Chúa Thánh Thần ban ơn và trợ lực cho công việc mục vụ và sứ mạng truyền giáo của Giáo phận ngày càng trổ sinh nhiều hoa trái thiêng liêng.

Trong bài giảng, dưới ánh sáng các bài đọc Thánh lễ cầu cho công việc loan báo Tin Mừng, Cha Phêrô Trần Quốc Hải, đặc trách Ủy ban Giáo dân đã tái khẳng định sứ mạng truyền giáo chính là căn tính của Giáo hội dựa trên lệnh truyền của Chúa Giêsu: “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ” (Mt 28.19). Với định hướng “Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai”, sứ mạng này không dành riêng cho các giáo sĩ và tu sĩ, mà thuộc về mọi tín hữu thông qua việc sống yêu thương trong gia đình, hiệp nhất trong giáo xứ và bác ái ngoài xã hội. Tiếp nối bước chân truyền giáo của các vị thừa sai đi trước, Giáo phận Kon Tum ngày nay không chỉ tự hào về vẻ đẹp đức tin mộc mạc và kiên vững mà còn phải đối diện với nhiều thách đố của thời đại như sự nguội lạnh đạo đức, tệ nạn xã hội ở giới trẻ và sự đổ vỡ gia đình. Trước thực trạng đó, HĐMVGX và toàn thể cộng đoàn được thúc bách bước ra khỏi vùng an toàn, vượt qua lối sinh hoạt nội bộ khép kín để thắp lên ngọn lửa tình yêu bừng cháy dành cho Chúa và tha nhân. Toàn thể Giáo phận, mỗi Giáo xứ phải trở thành một “Giáo hội đi ra”, can đảm đem ánh sáng Tin Mừng đến khắp các vùng ngoại biên của miền truyền giáo Tây Nguyên này.

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là hdmvgpl2-14-1024x682.jpg

Cuộc họp mặt lần thứ 2 của Hội đồng Mục vụ Giáo phận Kon Tum đã khép lại cách tốt đẹp với bầu khí vui tươi và tràn đầy hy vọng. Dù Giáo Phận đang trong quá trình tiếp cận, làm quen để hoàn bị hơn chương trình mục vụ, tuy nhiên, qua những giờ làm việc, lắng nghe, thảo luận và đúc kết đã giúp mỗi người ý thức sâu sắc hơn về sứ mạng của mình khi được cộng tác vào chương trình và đường hướng chung của Giáo phận. Ước mong rằng: sự đồng lòng và cộng tác của hàng giáo sĩ cùng mọi thành phần dân Chúa sẽ mở ra một hướng đi thực sự tốt đẹp và vững chắc hơn cho Giáo phận Kon Tum thân yêu.

Ban MVTT GP Kon Tum