
WHĐ (25/7/2026) – Toàn bộ chương trình của ngày làm việc thứ tư (24/7/2026) được xây dựng theo hai phần rõ rệt: buổi sáng chia sẻ các kinh nghiệm mục vụ từ các Giáo hội địa phương, và buổi chiều giới thiệu lộ trình triển khai Thượng Hội đồng Hiệp hành trên toàn thế giới.

ĐẠI HỘI TOÀN THỂ FABC LẦN THỨ XII (JAKARTA 2026)
Bài 5
Từ chia sẻ kinh nghiệm đến lộ trình triển khai Thượng Hội đồng
Hiệp hành không dừng lại ở suy tư nhưng đi vào thực hành
Ngày làm việc thứ tư của Đại hội Toàn thể FABC XII (24/7/2026) là một trong những ngày có ý nghĩa đặc biệt. Sau những ngày đầu dành để cầu nguyện, suy niệm và đọc các dấu chỉ thời đại, các tham dự viên bước vào giai đoạn chia sẻ kinh nghiệm thực tế và cùng nhau tìm kiếm những bước đi cụ thể cho giai đoạn triển khai Thượng Hội đồng.
Toàn bộ chương trình của ngày hôm nay được xây dựng theo hai phần rõ rệt: buổi sáng chia sẻ các kinh nghiệm mục vụ từ các Giáo hội địa phương, và buổi chiều giới thiệu lộ trình triển khai Thượng Hội đồng Hiệp hành trên toàn thế giới.
Những kinh nghiệm sống động từ các Giáo hội địa phương
Buổi sáng mở đầu bằng hai Phiên tọa đàm (Panel Conversations) với sự tham gia của các giám mục và những người đang trực tiếp điều hành đời sống mục vụ tại nhiều Giáo hội châu Á.
Điểm nổi bật của các cuộc tọa đàm không phải là giới thiệu những mô hình thành công, nhưng là chia sẻ một hành trình hoán cải. Các diễn giả chân thành kể lại những niềm vui, những khó khăn, những thất bại và cả những hoa trái mà tiến trình hiệp hành đã mang lại cho giáo phận của mình.
Nhiều kinh nghiệm cho thấy hiệp hành đã làm thay đổi cách lãnh đạo trong Giáo hội: các quyết định được chuẩn bị qua việc lắng nghe nhiều hơn; linh mục, tu sĩ và giáo dân cộng tác chặt chẽ hơn; các hội đồng mục vụ hoạt động hiệu quả hơn; người trẻ, phụ nữ và những người ở bên lề được mời gọi tham gia tích cực hơn vào đời sống của cộng đoàn.
Sau mỗi phiên tọa đàm, các tham dự viên tiếp tục trao đổi theo từng bàn nhỏ, cùng suy nghĩ về hai câu hỏi rất thực tế:
– Những kinh nghiệm nào có thể áp dụng hoặc thích nghi tại giáo phận của mình?
– Giáo hội địa phương của mình có thể chia sẻ điều gì để nâng đỡ các Giáo hội khác?
Qua đó, Đại hội thực sự trở thành một diễn đàn học hỏi lẫn nhau, nơi mỗi Giáo hội vừa là người đón nhận, vừa là người trao ban.
Lộ trình triển khai Thượng Hội đồng Hiệp hành
Buổi chiều, Đại hội chuyển sang một chủ đề mang tính định hướng cho toàn thể Hội thánh hoàn vũ.
Đức Hồng y Mario Grech, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, giới thiệu tài liệu “Pathways for the Implementation Phase” – “Các lộ trình cho giai đoạn triển khai“. Đây là tài liệu hướng dẫn toàn thể Hội thánh thực hiện Văn kiện Chung kết của Thượng Hội đồng (2024), chuẩn bị tiến tới Đại hội Giáo hội năm 2028.
Đức Hồng y nhấn mạnh rằng chủ thể chính của giai đoạn triển khai chính là Giáo hội địa phương. Mỗi giáo phận không chỉ là nơi thực hiện các chỉ dẫn từ trung ương, nhưng là nơi Chúa Thánh Thần đang hoạt động cách cụ thể. Mỗi Giáo hội địa phương đều có những đặc sủng, kinh nghiệm và sáng kiến riêng để đóng góp cho toàn thể Hội thánh.
Một điểm rất đáng chú ý trong bài trình bày là lời khẳng định: Giai đoạn tiếp nhận và triển khai còn quan trọng hơn chính kỳ họp Thượng Hội đồng, vì chỉ khi các văn kiện được đón nhận và trở thành đời sống của các cộng đoàn thì Thượng Hội đồng mới thực sự sinh hoa trái.

