Tòa Thánh Tại Liên Hợp Quốc: Sự Suy Yếu Không Làm Mất Đi Phẩm Giá Của Người Cao Tuổi

Đối thoại, thấu hiểu và đồng hành là những yếu tố cần thiết để người cao tuổi tiếp tục là “những thành viên tích cực của xã hội, có khả năng vừa đón nhận vừa mang lại sự đóng góp”, Đức cha Ettore Balestrero, Quan sát viên Thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hợp Quốc và các tổ chức quốc tế khác, đã phát biểu như vậy tại kỳ họp thường kỳ lần thứ 63 của Hội đồng Nhân quyền ở Geneva.

Phẩm giá con người là “món quà của Thiên Chúa” và không hề bị mất đi, ngay cả khi thể lực, trí tuệ và nhận thức suy giảm hoặc phai nhạt. Điều này đã được Đức Tổng Giám mục Ettore Balestrero, Quan sát viên Thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hợp Quốc và các tổ chức quốc tế khác ở Geneva, tái khẳng định vào ngày hôm qua trong khuôn khổ kỳ họp thường kỳ lần thứ 63 của Hội đồng Nhân quyền.

Trong bài phát biểu tại phiên đối thoại với Chuyên gia Độc lập về việc thụ hưởng mọi quyền con người của người cao tuổi, Sứ thần Tòa Thánh đã nhấn mạnh đến “nguy cơ nghiêm trọng“, khi khả năng nhận thức bị suy giảm, rằng con người “có thể ngày càng bị người khác đại diện thay vì được lắng nghe, như thể năng lực suy giảm đồng nghĩa với việc nhân cách cũng bị suy giảm.”

Những thành viên quý giá của xã hội

Quy chiếu đến Thông điệp Magnifica humanitas của Đức Lêô XIV, Tổng Giám mục Balestrero đã lưu ý rằng nhân vị không được định nghĩa bởi ý thức, trí tuệ hay năng lực của họ. Những phẩm chất này “có thể suy yếu hoặc thậm chí biến mất“, nhưng phẩm giá con người, vốn được Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền công nhận là “nền tảng của các quyền bình đẳng và bất khả xâm phạm“, “không hề mất đi cùng với những phẩm chất đó.”

Đức cha Balestrero nhấn mạnh rằng việc công nhận phẩm giá diễn ra “trước hết” là trong gia đình và cộng đồng. Tại đó, mỗi nhân vị đều được lắng nghe và nâng đỡ. “Khi những người cao tuổi bị suy giảm nhận thức được sống trong môi trường như vậy, họ không bị coi là gánh nặng cần phải gạt bỏ; trái lại, họ được nhìn nhận như những thành viên quý giá của xã hội.” Ngài nói thêm rằng tình trạng lệ thuộc và sự suy yếu “không hề phủ nhận hay làm lu mờ phẩm giá này“; ngược lại, “đó là những biểu hiện của thân phận con người.”

Đối thoại, thấu hiểu và đồng hành

Đức Cha Quan sát viên Thường trực nói tiếp rằng, người cao tuổi bị suy giảm nhận thức “vẫn tiếp tục nắm giữ và thực thi các quyền của mình, thường là thông qua các hình thức nâng đỡ và các mối quan hệ“. Chính vì lý do đó, “cách ứng phó không được là sự thay thế, nhưng  phải là đối thoại, thấu hiểu và đồng hành“, để họ vẫn là “những thành viên tích cực của xã hội, có khả năng vừa đón nhận vừa mang lại sự đóng góp“.

Tý Linh

(theo Giada Aquilino – Vatican News)

Nguồn: xuanbichvietnam.net