Học Hỏi Năm Sứ Vụ 2026 – Bài 40. Truyền Thông: Môi Trường Kỹ Thuật Số – Cánh Đồng Truyền Giáo Mới

WGPKT(29/09/2026) KONTUM – Dựa trên hướng dẫn của HĐGMVN năm 2026 với chủ đề: “Mỗi Kitô Hữu Là Một Môn Đệ Thừa Sai”, Ban Loan Báo Tin Mừng Giáo phận Kon Tum đã biên soạn loạt bài “Học hỏi và cầu nguyện trong năm sứ vụ 2026”, để gửi đến quý Cha và quý Cộng đoàn hàng tuần.

 

BÀI 40

TRUYỀN THÔNG: MÔI TRƯỜNG KỸ THUẬT SỐ

– CÁNH ĐỒNG TRUYỀN GIÁO MỚI

1. Đón nhận Lời Chúa: Loan báo trên các mái nhà

“Điều Thầy nói với anh em trong bóng tối, hãy nói nơi ánh sáng; và điều anh em nghe rỉ tai, hãy loan báo trên các mái nhà.” (Mt 10,27)

2. Suy Niệm Lời Chúa (Mạng xã hội là mái nhà)

Đoạn Lời Chúa này là lệnh truyền về sự công khai và phổ quát của sứ mạng: Lời Chúa không được giữ kín (trong bóng tối/riêng tư), mà phải được công khai tuyên xưng. Ngày nay, “mái nhà” chính là cộng nghệ thông tin như điện thoại, là mạng xã hội (Facebook, Zalo, YouTube). Chúng ta có trách nhiệm sử dụng công nghệ như một phương tiện để loan báo Tin Mừng, đưa Tin Mừng đến những nơi xa nhất. Người môn đệ thừa sai phải có mặt tại cánh đồng này, phải mạnh dạn nói về Chúa cho người muốn tìm hiểu và sẵn sàng trả lời cách hiền hòa (1 Pr 3,15). Chúng ta được mời gọi mang tinh thần của Kinh Hòa bình vào đó: đem chân lý vào chốn lỗi lầm, đem an hòa vào nơi tranh chấp.

– Tông Huấn NVTM số 120 nhắc lại rằng bởi bí tích Thánh Tẩy, tất cả mọi Kitô hữu đều đương nhiên là môn đệ thừa sai ngay lập tức, và đều là người truyền giáo theo mức độ họ đã gặp gỡ tình thương của Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô. (xem số 120 VNTM)

3. Lời Cầu Nguyện

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con sử dụng chiếc loa phóng thanh của thời đại này với lòng khiêm tốn và trách nhiệm. Xin Ngài hướng dẫn con để mỗi lời bình, mỗi bài viết của con đều góp phần làm cho đời sống sạch đẹp hơn, và đem yêu thương vào nơi oán thù. Xin cho con luôn làm chứng về Chân lý và Hòa bình của Ngài. Amen.

4. Thực Hành Trong Tuần

– Quyết tâm đăng tải hoặc chia sẻ một nội dung tích cực (Lời Chúa, câu chuyện bác ái) lên mạng xã hội.

– Trong một cuộc thảo luận trên mạng, kiềm chế không tham gia vào những lời lẽ gây oán thù hay lăng nhục.

5. Học Hỏi Giáo Lý

H1: Thời đại ngày nay, chúng ta có thể hiểu Lời Chúa Giêsu dạy (Mt 10,27): “Hãy loan báo trên các mái nhà” là gì?

T: Là sử dụng môi trường kỹ thuật số và mạng xã hội để rao giảng Tin Mừng.

H2: Mục đích  Chúa dạy “Hãy loan báo nơi ánh sáng” (Mt 10,27) là gì?

T: Là Rao giảng Tin Mừng cách công khai và phổ quát.

H3: Mỗi “nút like, lời bình, hình ảnh” của chúng ta có thể làm được điều gì?

T: Góp phần làm cho đời sống sạch đẹp hơn hoặc ngược lại.

H4: Môn đệ thừa sai phải mang tinh thần nào vào không gian mạng?

T: Tinh thần của Kinh Hòa bình là đem yêu thương, chân lý, an hòa vào không gian mạng.

H5: Trách nhiệm của môn đệ thừa sai là phải sẵn sàng làm gì (1 Pr 3,15)?

T: Trả lời cách hiền hòa và cung kính cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng.

H6: Vai trò của môi trường kỹ thuật số là gì?

T: Là “cánh đồng truyền giáo mới”.

H7: Ai được mời gọi tham gia sứ mạng truyền giáo trong không gian mạng (NVTM, số 120)?

T: Tất cả mọi người Kitô hữu đã chịu Phép Rửa.

 

Ban Loan Báo Tin Mừng – Gp Kon Tum