Mẹ Của Thánh Carlo Acutis Cho Biết Gần Như Mỗi Ngày Đều Có Chứng Từ Mới

Bà Antonia Salzano, mẹ của thánhCarlo Acutis  (Padre Mario Panetta)

Vatican News (11.09.2026) – Một năm sau lễ tuyên thánh Carlo Acutis, bà Antonia Salzano, mẹ của vị thánh trẻ người Ý, cho biết gia đình gần như mỗi ngày vẫn nhận được những chứng từ về phép lạ, ơn chữa lành và hoán cải nhờ lời chuyển cầu của ngài. Theo bà, hoa trái lớn nhất là nhiều người trẻ đang tìm lại một đức tin trưởng thành và ý thức hơn.

Ngày 7/9/2025, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã tuyên thánh Carlo Acutis cùng với Pier Giorgio Frassati. Kể từ đó, các dự án, nhà thờ, nhà nguyện, trung tâm thanh thiếu niên và trường học mang tên ngài vẫn không ngừng gia tăng, cùng với đó là các sáng kiến hỗ trợ những người gặp khó khăn. Tuy nhiên, trên hết, những lời chứng về sự hoán cải và chữa lành nhờ sự chuyển cầu của vị thánh trẻ người Ý vẫn liên tục được gửi đến, như mẹ của ngài chia sẻ.

Nhiều phép lạ, nhiều cuộc hoán cải và nhiều ánh sáng cho mọi người trên thế giới

Nhìn lại sự kiện này, bà Antonia Salzano cho biết điều quan trọng đối với gia đình là Giáo hội đã chính thức nhìn nhận sự thánh thiện của Carlo. Tuy nhiên, bà nói: “Đối với chúng tôi, Carlo đã là một vị thánh rồi”.

Bà nhớ lại khoảnh khắc xúc động nhất trong lễ tuyên thánh là khi Đức Thánh Cha chính thức công bố Carlo là thánh. Với bà, đó vừa là “đỉnh cao của một hành trình rất nhiều gian nan”, vừa mở ra một thời kỳ mới với “nhiều phép lạ, nhiều cuộc hoán cải và nhiều ánh sáng” cho mọi người trên thế giới.

Bà Antonia cũng nhấn mạnh mối liên hệ thiêng liêng giữa Carlo và thánh Pier Giorgio Frassati. Carlo từng biết và ngưỡng mộ Pier Giorgio, đặc biệt vì đời sống Thánh Thể sâu sắc và tình yêu dành cho người nghèo. Theo bà, điều nối kết hai vị thánh trẻ rõ nhất là đời sống gắn bó mật thiết với Thánh Thể và việc chầu Thánh Thể.

Thánh Carlo đang giúp nhiều người trẻ sống đức tin cách trưởng thành hơn

Nói về những hoa trái mà việc phong thánh cho Carlo đã mang lại trong năm đầu tiên này, bà cho biết: “Chúng tôi tiếp tục nhận được chứng từ về phép lạ, chữa lành và hoán cải gần như mỗi ngày”. Nhưng trên hết, Carlo đang giúp nhiều người trẻ, người trưởng thành, linh mục, chủng sinh và tu sĩ sống đức tin cách trưởng thành hơn. “Mọi điều con tôi làm đều là vì Chúa Giêsu và cùng với Chúa Giêsu. Carlo đã sống sự hiệp nhất sâu sắc với Thiên Chúa – điều mà mọi Kitô hữu đều được mời gọi hướng tới”, bà nói.

Bà cũng nhận định rằng các vị thánh trẻ là những chứng tá cần thiết cho thời đại hôm nay, cho thấy sự thánh thiện cũng có thể đạt được ngay từ khi còn rất trẻ. Bà chia sẻ: “Trong một thế giới mà đôi khi người trẻ cảm thấy lạc lối và thiếu vắng đức tin, rõ ràng những con người này – dù đã được phong thánh hay chưa – chính là những đóa hoa mà Chúa đặt để trên hành trình của chúng ta. Họ cho thấy rằng có những cách sống khác; rằng người trẻ hoàn toàn có thể làm điều thiện khi sống trong ánh sáng của Thiên Chúa”.

 

Nguồn: Vatican News (11.09.2026)